Cựu tuyển thủ Anh bị cảnh sát buộc tội đánh vợ dẫn đến chấn thương vùng đầu

HUY TRƯỞNG , 13:30 25/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Joey Barton, cựu cầu thủ của Manchester City vừa bị cảnh sát buộc tội đánh người gây thương tích, nạn nhân chính là vợ anh.

Cựu tiền vệ của Manchester City và Newcastle, Joey Barton, bị bắt vào tháng trước do liên quan đến vụ hành hung người vợ của mình và sẽ phải hầu tòa vào Chủ nhật.

Joey Barton đã bị cảnh sát địa phương buộc tội tấn công vợ trong một cuộc cãi vã khiến cô này bị chấn thương ở đầu.

Cựu cầu thủ tuyển Anh bị cảnh sát buộc tội đánh vợ dẫn đến chấn thương vùng đầu - Ảnh 1.

Barton và vợ từng rất hạnh phúc

Cựu tiền vệ Ngoại Hạng Anh hiện đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Bristol Rovers bị bắt vào ngày 2 tháng 6 do liên quan đến các cáo buộc phạm tội bạo lực gia đình.

Vợ anh, Georgia, 35 tuổi, bị thương ở đầu trong vụ tấn công được cho là xảy ra tại một ngôi nhà ở Kew, Tây Nam London, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm ngày cưới thứ hai của họ.

Cựu cầu thủ tuyển Anh bị cảnh sát buộc tội đánh vợ dẫn đến chấn thương vùng đầu - Ảnh 2.

Barton đang là huấn luyện viên trưởng của CLB Bristol Rovers

Phát ngôn viên của Cảnh sát Metropolitan xác nhận các cáo buộc trên trong một tuyên bố với nội dung: "Joseph Barton, Widnes, Cheshire, sẽ được tại ngoại vào thứ Hai, ngày 26 tháng 7, tại tòa án Wimbledon, bị buộc tội hành hung người khác".

"Lời buộc tội có liên quan đến một sự cố xảy ra tại khu dân cư ở Kew vào thứ Tư, ngày 2 tháng Sáu, trong đó một phụ nữ bị thương chấn thương khá nặng ở đầu. Đã không có sự can thiệp và giúp đỡ nào đến từ cơ quan y tế tại London".

Cựu cầu thủ tuyển Anh bị cảnh sát buộc tội đánh vợ dẫn đến chấn thương vùng đầu - Ảnh 3.

Joey Barton đang chờ đợi sự trừng phạt của cảnh sát London

"Người đàn ông 38 tuổi bị bắt vào ngày 2 tháng 6, được bảo lãnh trong khi chờ đợi cảnh sát điều tra thêm và sau đó chính thức bị buộc tội".

Barton giải nghệ vào năm 2018 khi gia nhập Fleetwood, trước đó anh từng chơi cho một số câu lạc bộ ở xứ sở sương mù như Burnley, Manchester City, Newcastle và Queens Park Rangers.

Trong sự nghiệp của mình, anh cũng từng ra sân dưới màu áo đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Tây Ban Nha vào năm 2017.