Cầu thủ Everton đòi đưa kẻ phạm tội ấu dâm ra ánh sáng

Trần Giang , 17:50 23/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tờ The Sun (Anh) đưa tin, các cầu thủ của đội chủ sân Goodison Park muốn công khai danh tính của kẻ bị cảnh sát bắt vì hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Nhiều cầu thủ thuộc biên chế Everton đang yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng chấm dứt tin đồn về chân tướng của kẻ phạm tội quấy rối tình dục trẻ em. Một nguồn tin của tờ The Sun cho biết:

"Các cầu thủ Everton đang cảm thấy rất mệt mỏi vì họ thường xuyên bị liên lụy vì vụ việc này. Đặc biệt là những thành viên ở đội 1, họ liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi từ một vài cầu thủ khác đang thi đấu ở giải Ngoại Hạng Anh. Họ đều là người ngoài cuộc và luôn tò mò về danh tính của thủ phạm".

Cầu thủ Everton muốn đưa kẻ phạm tội ấu dâm ra ánh sáng - Ảnh 1.

Theo truyền thông Iceland, Gylfi Sigurdsson - cầu thủ đang bị dư luận nghi ngờ nhiều nhất đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc chống lại mình

Tờ The Sun cho hay, giới thượng tầng Everton đang yêu cầu toàn bộ cầu thủ của đội bóng vùng Merseyside tạm thời không liên lạc với người đồng đội đang bị cảnh sát điều tra trong thời điểm nhạy cảm này và họ đều cảm thấy không hài lòng vì yêu cầu đó. 

Cầu thủ Everton muốn đưa kẻ phạm tội ấu dâm ra ánh sáng - Ảnh 2.

Ngược lại, cầu thủ Everton muốn chấm dứt vụ lùm xùm này ngay tại đây để họ có thể tập trung vào công việc và cuộc sống riêng tư của mình

Hôm 16/7 vừa qua, cảnh sát thành phố Manchester cho biết một cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh đã bị bắt và thẩm vấn vì hành vi dâm ô với trẻ em. Không lâu sau, trang chủ của Everton đưa ra thông báo chính thức về việc tạm đình chỉ một cầu thủ ở đội 1 để phục vụ công tác điều tra. 

Cầu thủ Everton muốn đưa kẻ phạm tội ấu dâm ra ánh sáng - Ảnh 3.

Dòng thông báo được công khai trên trang web chính thức của đội bóng có trụ sở tại thành phố Liverpool

Everton cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền và sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì thêm về vụ bê bối này.