Cựu thần đồng Robinho kháng cáo bất thành, bị giữ nguyên bản án 9 năm tù giam vì tội hiếp dâm

THÀNH AN , 08:25 11/12/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Trong phiên phúc thẩm diễn ra hôm 10/12, tòa án Milan quyết định giữ nguyên bản án 9 năm tù giam cho ngôi sao một thời của Real Madrid và Manchester City, Robinho.

Chia sẻ về phiên phúc thẩm bản án hiếp dâm của Robinho, công tố viên Cuno Tarfusser nói với phóng viên Uol.com. "Đó là cuộc điều tra được thực hiện tốt, nghiêm túc và bản án đưa ra rất chính xác. Về chuyên môn, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc điều tra, nó sẽ phần nào an ủi cho nạn nhân".

Theo luật Italy, Robinho sẽ chưa chính thức bị kết án cho đến khi quá trình kháng cáo hoàn tất. Tất nhiên, cựu thần đồng của bóng đá Brazil cũng xác nhận sẽ tiếp tục đệ đơn kháng cáo lần 2.

Cựu thần đồng Robinho kháng cáo bất thành, bị giữ nguyên bản án 9 năm tù giam vì tội hiếp dâm - Ảnh 1.

Robinho từng được xem như thần đồng của bóng đá Brazil, có cơ hội khoác áo những đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City hay AC Milan (Ảnh: Getty)

Vụ việc xảy ra ở thời điểm Robinho vẫn còn khoác áo AC Milan. Đêm 22/1/2013, cảnh sát nhận được cuộc gọi tố cáo từ một cô gái 22 tuổi gốc Albania về việc bản thân bị cưỡng hiếp tập thể bởi Robinho và 5 người bạn trong một hộp đêm ở Milan.

Theo kết luận điều tra, Robinho và các đồng phạm đã lợi dụng tình trạng say xỉn của cô gái để phạm tội. Nghiêm trọng hơn, chính cựu tiền đạo Real Madrid và bè bạn là những người chuốc rượu, sau đó thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân không thể phản kháng.

Dẫu vậy, phải tới cuối năm 2017, phiên tòa xét xử mới được mở ra ở Italy. Robinho bị kết án vắng mặt 9 năm tù giam.

Cựu thần đồng Robinho kháng cáo bất thành, bị giữ nguyên bản án 9 năm tù giam vì tội hiếp dâm - Ảnh 2.

Robinho hiện sống cùng bà xã Vivian Guglielmetti và hai người con ở quê nhà Brazil, quốc gia không có thỏa thuận dẫn độ với Italy (Ảnh: Instagram)

Sau scandal, sự nghiệp của Robinho xuống dốc trầm trọng. Phong độ sa sút khiến ngôi sao người Brazil phải phiêu bạt qua một loạt CLB như Santos (Brazil), Guangzhou Evergrande (Trung Quốc), Atletico Mineiro (Brazil), Sivasspor,  Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ), trước khi trở lại khoác áo đội bóng thuở niên thiếu Santos hồi tháng 10.

Dẫu vậy, bản án hiếp dâm treo lơ lửng khiến Robinho trở thành kẻ thất nghiệp không lâu sau đó. Trước làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ cùng sự rút lui của 2 trong số 9 nhà tài trợ chính thức buộc Santos phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chân sút 36 tuổi.