Cựu sao UFC Mark Hunt nhận thất bại trước cựu VĐV bóng bầu dục trong ngày tái xuất làng boxing sau 20 năm

AB , 23:53 16/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Dù tung ra được một số cú đòn có sức nặng, Mark Hunt vẫn để thua đối thủ Paul Gallen.

Tối ngày 16/12, Mark Hunt đã rút lại quyết định giải nghệ và trở lại võ đài đấu quyền Anh cùng đối thủ Paul Gallen, một cựu VĐV bóng bầu dục đang sở hữu thành tích 9-0-1. Được biết, đây mới là lần đầu tiên Hunt đấu boxing trong vòng 20 năm qua và võ sĩ đến từ New Zealand đã chuẩn bị rất kỹ. Tuy vậy, chiến thắng sau cùng đã không gọi tên cựu ngôi sao UFC.

Với việc nặng hơn đối thủ tới tận 24kg, Hunt gặp khó khăn trong việc di chuyển cũng như né đòn. Tuy vậy, võ sĩ 46 tuổi lại ghi điểm nhờ những cú đòn bằng tay phải cực nặng. Một trong số đó đã khiến Gallen phải lảo đảo trong hiệp thi đấu thứ 2.

Cựu sao UFC Mark Hunt nhận thất bại trước cựu VĐV bóng bầu dục trong ngày tái xuất làng boxing sau 20 năm - Ảnh 1.

Cựu sao UFC Mark Hunt nhận thất bại trước cựu VĐV bóng bầu dục trong ngày tái xuất làng boxing sau 20 năm - Ảnh 2.

Hunt (găng đỏ) nặng hơn đối thủ 24kg khi bước vào trận đấu

Phía đối diện, Gallen cho thấy khả năng chịu đòn không phải dạng vừa. Anh này cũng làm khá tốt mỗi khi kéo gần được khoảng cách với Hunt bằng các cú đòn vào phần bụng.

Về cuối trận, Hunt có dấu hiệu hụt hơi nhưng vẫn kịp có thêm 2 cú đòn cực mạnh khác. Nhờ bộ pháp tốt hơn, Gallen vẫn làm chủ tình hình và đứng vững khi tiếng chuông kết thúc hiệp 6 vang lên.

Bất phân thắng bại trong thời gian chính thức, đôi bên phải phân định thắng thua bằng điểm số từ các giám định. Tại đây, Gallen là người giành chiến thắng với tỷ số 58-56, 58-56, 59-55.

Cựu sao UFC Mark Hunt nhận thất bại trước cựu VĐV bóng bầu dục trong ngày tái xuất làng boxing sau 20 năm - Ảnh 3.

Mark Hunt thất bại trong ngày tái xuất làng quyền Anh

Sau khi kết quả này được công bố, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng. Họ cho rằng Hunt mới xứng đáng là người thắng cuộc nhờ những cú đánh chất lượng hơn.

"Tôi nghĩ Hunt đã bị cướp mắt chiến thắng", một fan bình luận.

"Không thể nào lại có sự chênh lệch như vậy trên bảng điểm", tài khoản khác cho hay.

Về phần mình, Gallen không quá bận tâm tới ý kiến của CĐM. Võ sĩ 39 tuổi hài lòng chiến thắng vừa qua và muốn chạm trán cùng cựu vương hạng trung UFC Robert Whittaker trong lần lên đài sắp tới.

"Tôi có những lựa chọn khác nhau cho trận đấu này nhưng Hunt là một cái tên lớn. Chúng tôi không thể bỏ qua. Nhiệm vụ với Hunt đã xong. Chúng tôi sẽ cố gắng xúc tiến trận gặp Robert Whittaker", Gallen nói thêm.

Cựu sao UFC Mark Hunt nhận thất bại trước cựu VĐV bóng bầu dục trong ngày tái xuất làng boxing sau 20 năm - Ảnh 5.

Gallen muốn đấu cùng Robert Whittaker trong lần thượng đài sắp tới