Cựu danh thủ Trung Quốc: "Việt Nam cần thêm thời gian để đánh bại chúng tôi"

Anto , 15:47 04/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Biểu tượng của bóng đá Trung Quốc, cựu hậu vệ Fan Zhiyi nhận định bóng đá Việt Nam đang tiến bộ nhưng chưa thể đánh bại Trung Quốc.

Cựu danh thủ Fan Zhiyi (Phạm Chí Nghị) của Trung Quốc đánh giá về đội tuyển Việt Nam khi hai đội sẽ gặp nhau tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á tại bảng B. Trang Sohu thuật lại ý kiến của Fan Zhiyi: "Tôi phải đi, tôi sẽ đến Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội (trong trận đấu Việt Nam - Trung Quốc). Tôi đang kêu gọi mọi người đi cổ vũ cho ĐT Trung Quốc và xem Việt Nam có thể làm được gì trên sân nhà. Tôi thấy Việt Nam ngày càng tiến bộ nhưng muốn đánh bại chúng ta, họ vẫn cần có thời gian."

Cựu danh thủ Trung Quốc cho rằng Việt Nam cần thêm thời gian để đánh bại họ - Ảnh 1.

Trang Sohu đưa tin về buổi trò chuyện của Fan Zhiyi trong một chương trình TV (Ảnh: Sohu)

Trang Sohu đưa ra nhận định về ĐT Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: "Trung Quốc với sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch thì tổng thể thực lực của chúng ta so với đội tuyển Việt Nam là vẫn mạnh hơn. Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây đang có sự tiến bộ tuyệt vời trong những năm qua. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Đội tuyển Trung Quốc dù gặp phải đối thủ nào cũng không được coi thường đối phương, nếu không sẽ nhận trái đắng".

Cựu danh thủ Trung Quốc cho rằng Việt Nam cần thêm thời gian để đánh bại họ - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam và Trung Quốc sẽ có cuộc chạm trán vào ngày 7/10/2021 va 1/2/2022

Năm 2013, cựu danh thủ này cũng đã đưa ra một lời tiên tri rúng động làng túc cầu: "Nếu Trung Quốc còn tiếp tục như vậy, chúng ta rồi sẽ thua cả Việt Nam, Myanmar và cuối cùng chẳng thắng được ai nữa".

Lời tiên tri này của Fan Zhiyi trở thành sự thật. Nền bóng đá Trung Quốc ngày càng sa sút. Lần gần nhất chạm trán của hai nền bóng đá, U22 Trung Quốc dưới tay HLV Guus Hiddink đã nhận thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam của thầy Park Hang-seo trên sân nhà. Giờ đây ĐT Trung Quốc phải nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng để bù đắp cho phần sức mạnh bị giảm sút. 

Cựu danh thủ Trung Quốc cho rằng Việt Nam cần thêm thời gian để đánh bại họ - Ảnh 3.