Curtis Blaydes: Bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục đai vàng UFC

AB , 21:04 27/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Thay vì sử dụng những đòn vật để áp đảo Chris Daukaus, Curtis Blaydes quyết tâm đánh đứng để tìm một chiến thắng bằng KO.

Trong trận đấu chính tại sự kiện UFC Fight Night 205 giữa Curtis Blaydes và Chris Daukaus, đã không có pha quật nào xuất hiện. Trận đấu không phải chậm lại một giây nào để chờ đôi bên quật ngã đối thủ. Đây là điều bất ngờ bởi Blaydes trước nay vẫn ưa thích lối đánh địa chiến. Bên cạnh đó, Daukaus cũng có đai đen BJJ và đã bóng gió tận dụng điều này trong buổi phỏng vấn trước trận.

Nhưng điều này không xảy đến. Suốt cả trận đấu là những màn đôi công nảy lửa của đôi bên. Cả hai không giấu ý định bỏ túi một chiến thắng bằng KO để tiến dài trong cuộc đua giành suất tranh đai tại UFC.

Không bốc đối thủ lên không trung và đập xuống võ đài như thường lệ nhưng mối đe dọa từ điều này đã là đủ. Mỗi khi Blaydes tiếp cận, Daukaus phải suy nghĩ nhiều hơn, chuẩn bị sẵn kịch bản cho một pha ôm hông. Có lẽ điều này đã khiến Daukaus để lộ sơ hở. Đầu hiệp 2, Blaydes tìm được khoảng không để tung một cú phải cực nặng.

Curtis Blaydes: Bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục đai vàng UFC - Ảnh 1.

Daukaus - người bị đánh rách mí mắt vài phút trước đó - đổ gục xuống võ đài. Trọng tài Herb Dean buộc phải lao tới tuyên bố dừng cuộc đối đầu. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Blaydes kể từ thất bại trước Derrick Lewis tròn một năm về trước. Nói thêm về kèo đấu này, Blaydes đã làm chủ cuộc đối đầu nhờ khả năng vật vượt trội. Tuy nhiên, Lewis lại có được chiến thắng KO nhờ khoảnh khắc sơ sẩy của tay đấm 30 tuổi.

Bên cạnh Lewis, người duy nhất thắng được Blaydes cho tới thời điểm hiện tại là nhà vô địch tuyệt đối Francis Ngannou. Dù vậy, tay đấm đến từ Cameroon sẽ phải nghỉ đến hết năm sau ca phẫu thuật. Vì thế, Blaydes lập tức đòi một suất tranh chiếc đai tạm thời. Blaydes lần lượt gọi tên Ciryl Gane và Stipe Miocic.

"Tôi nghĩ mình xứng đáng với suất tranh đai tạm thời", Blaydes cho hay. "Chúng tôi sẵn sàng thượng đài vào tháng 6, tháng 7, tháng 8. Thời gian nào cũng được". Blaydes sau đó hướng đến Miocic, người cũng có mặt tại nhà thi đấu. "Tôi thì rất tôn trọng ông anh".

Curtis Blaydes: Bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục đai vàng UFC - Ảnh 2.

Blaydes tất nhiên cũng tôn trọng Daukaus - giống như mọi đối thủ khác từng chạm trán. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1991 hiểu rằng cần phải lên tiếng mạnh mẽ nếu không muốn bị lãng quên tại hạng nặng. Đặc biệt vào thời điểm hiện tại khi hạng nặng đang trở nên khó đoán với sự vắng mặt của Ngannou. Bản thân Blaydes cũng cố gắng thay đổi để các trận đấu của mình trở nên hấp dẫn hơn.

Còn nhớ hồi tháng 6/2020, Blaydes từng phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì màn trình diễn "nhàm chán" trong chiến thắng trước Alexander Volkov. Nhưng trước Daukaus, Blaydes đã khiến tất cả phải nhắc tên bằng cú phải đẹp mắt trúng hàm người đồng nghiệp. Các fan càng có lý do để nhắc tới cú kết liễu này bởi sự kiện UFC FN 205 vừa qua chỉ có vỏn vẹn 4 tình huống kết liễu (2 TKO, 2 đòn khóa).

Đánh bại Daukaus, Blaydes cho thấy bản thân đủ sức khiến các khán giả phải trầm trồ. Chủ tịch Dana White cũng nghĩ vậy và trao cho tay đấm người Mỹ danh hiệu "Màn trình diễn của đêm" cùng phần thưởng trị giá 50 nghìn USD.

Đã thắng 6 trong 7 lần thượng đài gần nhất, Blaydes có cơ sở để đòi hỏi kèo tranh đai.

"Trận đấu này là lời tuyên bố của tôi", Blaydes cho hay. "Tôi biết nhiều người ở đây, bao gồm Chris Daukaus, đội của anh ta, đều nghĩ rằng tôi sẽ chơi vậy. Điều đó khiến họ bị chậm lại. Nếu cậu ta chờ tôi lao vào vật để ra đòn thì đã sai. Tôi có thể làm cả hai. Nên nếu bạn sở hở, tôi hoàn toàn có thể tung đòn kết liễu".

Curtis Blaydes hạ đo ván Chris Daukaus

Hiện tại, Blaydes đang sở hữu thành tích 16-3 cùng vị trí thứ 4 trên BXH. Tuy nhiên, Blaydes không được nhắc tới nhiều tại hạng nặng vào thời điểm hiện tại. Thay vào đó, người hâm mộ cùng giới chuyên gia dành sự chú ý hơn tới Gane, Tai Tuivasa hay Tom Aspinall.

Blaydes muốn có chiến thắng hoành tráng tại UFC Fight Night 205 để nhắc nhở tất cả rằng bản thân cũng là một cái tên không thể bỏ qua và đủ sức chơi với những cái tên hàng đầu. Lúc này, Tom Aspinall đang theo đuổi kèo đấu cùng Tai Tuivasa. Trong trường hợp UFC lên kèo này. Cơ hội tranh đai tạm thời sẽ được mở ra cho Blaydes.

Khi đó, những ứng viên cho vị trí này chỉ còn Miocic, Gane, Blaydes và nhà cựu vô địch hạng dưới nặng Jon Jones. Lúc này, có vẻ Jones và Miocic đang dẫn trước hai cái tên còn lại. Nhưng cần nhớ rằng Jones có những vấn đề với UFC, đã không thi đấu hơn 2 năm qua.

Nếu Jones không nhận kèo, cơ hội sẽ mở ra với Blaydes - ứng viên rất khát khao cơ hội này sau 6 năm gia nhập UFC.

Curtis Blaydes: Bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục đai vàng UFC - Ảnh 4.

 

https://sport5.vn/curtis-blaydes-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-de-chinh-phuc-dai-vang-ufc-20220327210510131.htm