Conor McGregor được xuất viện sau ca phẫu thuật chân trái, có thể phải nghỉ thi đấu một năm

AB , 20:38 15/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

McGregor sẽ mất nhiều thời gian điều trị chấn thương gãy chân gặp phải tại UFC 264.

Trong màn so tài diễn ra tại UFC 264 ngày 11/7, Conor McGregor đã bị gãy xương chày và xương mác sau một tình huống ra đòn, không thể tiếp tục thi đấu. Ngay sau đó, tay đấm người Ireland đã được chuyển tới bệnh viện tại Los Angeles để tiến hành phẫu thuật. 

Mới đây, Chủ tịch Dana White xác nhận nhà cựu vô địch 2 hạng cân đã được xuất viện. Ông trùm của giải đấu cho rằng võ sĩ người Ireland có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

"Tôi nghĩ họ vừa cho cậu ấy ra viện khoảng 10, 15 phút trước. Cậu ấy sẽ ở Los Angeles trong thời gian ngắn. Tôi không biết cậu ấy sẽ bay về hay sẽ làm gì. Cậu ấy sẽ trở lại trong vòng một năm", White cho hay.

McGregor gãy gập chân trong trận gặp Poirier

Trước đó, McGregor cho biết cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Võ sĩ người Ireland dự kiến sẽ phải chống nạng trong vòng 6 tuần trước khi có thể tự đi lại. "Vừa mới bước ra khỏi phòng phẫu phuật. Mọi thứ diễn ra tuyệt vời. Tôi cảm thấy cực ổn. 6 tuần phải chống nạng và chúng tôi sẽ xây dựng lại từ đầu", McGregor cho hay.

Conor McGregor được xuất viện sau ca phẫu thuật chân trái, có thể phải nghỉ thi đấu một năm - Ảnh 2.

McGregor nhiều khả năng không thể trở lại trong năm nay

Sau khi UFC 264 khép lại, các bên đều tỏ ý muốn tiếp tục thượng đài trận thứ 4. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tiến trình hồi phục của McGregor cũng như vị thế của Poirier.  Trong trường hợp Poirier đánh bại Charles Oliveira và trở thành nhà vô địch, McGregor gần như chắc chắn không nhận được ngay cơ hội tranh đai.

Phong độ hiện tại của McGregor không tốt. Võ sĩ người Ireland đã thua 3 trong 4 lần thượng đài gần nhất và hiện đứng thứ 7 trên tại hạng nhẹ UFC.