Công nghệ bắt việt vị hiện đại ẩn bên trong trái bóng World Cup 2022

THÀNH AN , 05:01 02/07/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ bắt việt vị bán tự động sẽ được tích hợp trong trái bóng World Cup 2022.

Ngày 1/7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo công nghệ xác định việt vị bán tự động sẽ được tích hợp vào "Al Rihla", trái bóng chính thức của World Cup 2022. Trái bóng "Al Rihla" được gắn cảm biến đơn vị đo lường quán tính (IMU) ở bên trong. Thiết bị này sẽ gửi dữ liệu 500 lần mỗi giây đến phòng VAR, giúp xác định chính xác thời điểm cầu thủ thực hiện đường chuyền hay cú sút.

Ngoài ra, công nghệ bắt việt vị bán tự động cũng sử dụng 12 camera chuyên dụng gắn dưới mái các sân vận động, từ đó hiển thị 29 điểm dữ liệu di chuyển của trái bóng và từng cầu thủ. Dữ liệu sẽ được phân tích ở tốc độ 50 lần/giây, từ đó đưa ra vị trí chính xác những cầu thủ trên sân, bao gồm cả các bộ phận cơ thể.

Trái bóng tích hợp cảm biến và 12 camera chuyên dụng sẽ giúp các trọng tài xác định lỗi việt vị nhanh chóng (Ảnh: FIFA)

Nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến trên, khá giống với goal-line, các trọng tài sẽ chỉ mất vài giây để kiểm tra một tình huống việt vị và tham vấn cho trọng tài chính.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, các dữ liệu sẽ được dựng thành một hình ảnh 3D chi tiết vị trí các bộ phận cơ thể khiến cầu thủ rơi vào thế việt vị hay chưa. Hình ảnh 3D này được chiếu trực tiếp ở sân vận động và trên sóng truyền hình.

"Tại World Cup 2018, FIFA đã dũng cảm áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài và đó là thành công không thể chối cãi. Công nghệ việt vị bán tự động là bước tiến mới sau 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm. Chúng tôi muốn người hâm mộ thế giới thấy lợi ích của việc này. FIFA cam kết áp dụng công nghệ để cải thiện các trận đấu ở mọi cấp độ", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.

https://sport5.vn/cong-nghe-bat-viet-vi-hien-dai-an-ben-trong-trai-bong-world-cup-2022-20220701225418212.htm