CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu vào tay Sahako

Anto , 21:40 15/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 15/11, lượt về giải futsal VĐQG 2021 chính thức khởi tranh trở lại. CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng sau trận đấu muộn nhất vòng 10 của CLB Sahako trong buổi chiều cùng ngày.

CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu trong một ngày - Ảnh 1.

CLB Thái Sơn Nam có chiến thắng 3-0 trước Thái Sơn Bắc và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng ( 25 điểm) trong trận đấu mở màn lượt về, gây áp lực lên CLB Sahako (23 điểm) và Zetbit Sài Gòn (22 điểm) ở các trận sau đó

CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu trong một ngày - Ảnh 2.

Tuy nhiên, thủ thành Hồ Văn Ý và đồng đội không thể vui mừng được lâu khi ở trận đấu muộn nhất CLB Sahako đã giành chiến thắng và đoạt lại ngôi đầu với 26 điểm

Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 10, CLB Sahako giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Hiếu Hòa Đà Nẵng với sự xuất thần của thủ thành Nguyễn Hoàng Anh

CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu trong một ngày - Ảnh 4.

CLB Zetbit Sài Gòn cùng với áp lực từ đối thủ Thái Sơn Nam họ vươn lên dẫn trước 2-0 từ sớm trước CLB Quảng Nam. Kết thúc trận đấu, đội bóng áo trắng giành chiến thắng chung cuộc 5-1

CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu trong một ngày - Ảnh 5.

Không chỉ giành chiến thắng cách biệt trước đối thủ, lão tướng Phùng Trọng Luân ( số 25) của CLB Zetbit Sài Gòn ghi liền 2 bàn vào lưới CLB Quảng Nam. Qua đó, Quả bóng đồng futsal Việt Nam 2020 tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 bàn sau 10 vòng đấu

CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu trong một ngày - Ảnh 6.

Ở các trận đấu còn lại, CLB Cao Bằng (vàng) giành chiến thắng 6-3 trước Tân Hiệp Hưng

CLB Thái Sơn Nam đánh mất ngôi đầu trong một ngày - Ảnh 7.

CLB Savinest Khánh Hòa (xanh) giành chiến thắng 3-1 trước HGK. Đắk Lắk trong một thế trận một chiều. Vòng 11 lượt về giải futsal Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 17/11


Ảnh: VFF