Chuyện giờ mới kể: Jayson Tatum và vụ việc "bốc hơi" 730 tỉ đồng ở mùa giải 2020/21

Mây , 17:59 18/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao Jayson Tatum đã thiệt mất tới 730 tỉ đồng do không thể tham dự đội hình All NBA mùa giải vừa qua do cách thức bầu chọn đã cũ.

Jayson Tatum là một trong những cầu thủ trẻ dưới 25 tuổi sở hữu bản hợp đồng lớn bậc nhất NBA. Con số hàng trăm triệu USD được anh kiểm chứng bằng năng lực trên sân xứng tầm All Star. Thế nhưng đến với ngày hội toàn sao chẳng phải mục đích quá cao khi vẫn còn đó một chỗ tại đội hình tiêu biểu cả mùa (All NBA). Chính việc thiếu vắng tên mình tại đây mùa giải vừa qua đã khiến sao trẻ mất đi tới 32 triệu USD.

“Bốc hơi” 730 tỉ đồng, Jayson Tatum đầy thất vọng mong NBA thay đổi cách bầu chọn - Ảnh 1.

Jayson Tatum mất tiền tấn khi không lọt được vào All NBA

Nếu như danh sách All Star có thể thay đổi và có sự bổ sung khi cầu thủ không thể tham dự ngày hội, đội hình tiêu biểu của mùa lại chẳng thể thay đổi. Tất cả những ai đã được gọi tên đều sẽ được khóa cứng sau khi công tác bỏ phiếu hoàn thành. Không chỉ là vinh dự khi được là 1 trong 15 cái tên xuất sắc nhất làng bóng rổ thế giới, điều này còn ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của các cầu thủ.

Với không ít ngôi sao tại NBA, việc được gọi tên vào đội hình All NBA khi mùa giải kết thúc là mục tiêu tương tự như KPI đối với dân sale vậy. Đa số các đội bóng đều cho các trụ cột của mình ký kết một bản hợp đồng khổng lồ tuy nhiên không đảm bảo tất cả số tiền sẽ được chảy vào túi cầu thủ. Thay vào đó, giới chủ thường cài cắm thêm những điều khoản như chơi đủ số phút quy định, đưa đội bóng tới Playoffs hay cụ thể ở đây là được gọi tên vào All NBA.

Jayson Tatum với những màn thể hiện xuất sắc tại NBA mùa qua

Boston Celtics cũng vậy, họ cài vào điều khoản “thưởng” 32 triệu USD nếu Jayson Tatum lọt vào All NBA trong bản hợp đồng được hai bên ký kết vào tháng 11/2020 vừa qua. Sau khi mùa giải kết thúc, có lẽ NHM cũng đã rõ rằng sao trẻ gốc Missouri chẳng được gọi tên vào danh sách tiêu biểu. Điều đó đồng nghĩa với việc 32 triệu USD đã bị gọt đi khỏi con số 195 triệu USD ban đầu kia.

Với tư cách là “khổ chủ”, rõ ràng Jayson Tatum chẳng hề vui vẻ chút nào với những gì đã diễn ra. Anh đặc biệt tỏ ra không hài lòng với cách thức NBA bầu chọn ra đội hình tiêu biểu. Chia sẻ với cựu cầu thủ JJ Redick, tiền phong khoác áo số 0 đầy bức xúc cho hay: “Khi ấy mọi người đã bầu chọn xong và bắt đầu cho ra ý kiến trên podcast của riêng họ. 30 triệu USD của tôi được đặt lên bàn như món cược”.

Jayson Tatum mong muốn NBA thay đổi cách NBA bỏ phiếu

“Đến giờ tôi vẫn nhớ có một người nói rằng họ không thích cách tôi đưa ra lựa chọn đánh rổ vì thế đã loại tên tôi ra. Lúc thực sự tôi cảm giác như mình bị kéo chân lại. Cứ như kiểu chỉ vì suy nghĩ của một cá nhân mà làm người khác mất đi luôn hơn 30 triệu USD vậy. Thôi quên tôi đi, hay nghĩ về những cậu tân binh với bản hợp đồng mới ở trước mắt có thể bị đe doạ. Tôi nghĩ mọi thứ cần thay đổi. Hiện tại đang chẳng có quy chuẩn nào mà chỉ đơn giản là những ý nghĩ 'Tôi thích gã này hơn chút', Jayson Tatum tiếp lời.

Rõ ràng việc đánh mất đi tới 32 triệu USD là điều không hề vui với bất cứ ai, ngay cả với ngôi sao nhiều tiền như Jayson Tatum. Thế nhưng cầu thủ 23 tuổi dường như đã hơi phiến diện khi nhìn nhận về vấn đề này. Rõ ràng 15 cái tên được lựa chọn vào All NBA 2021 đều tỏ ra xuất sắc hơn so với anh mùa giải vừa qua. Có lẽ điều cha của Deuce cần làm không gì khác ngoài cải thiện bản thân.

https://sport5.vn/chuyen-gio-moi-ke-jayson-tatum-va-vu-viec-boc-hoi-730-ti-dong-o-mua-giai-2020-21-20220218175122527.htm