Chủ tịch Dana White khuyên Anderson Silva sau trận thua mới nhất tại UFC: Cậu ta không nên thi đấu một lần nào nữa

AB , 15:37 01/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Ông trùm Dana White cho rằng "Người nhện" Anderson Silva không còn đủ khả năng để thi đấu đỉnh cao.

Trong trận đấu chính tại sự kiện UFC Fight Night 181 diễn ra vào ngày 1/11, huyền thoại Anderson Silva đã không thể hiện được nhiều và để thua dễ trước đối thủ Uriah Hall. Chứng kiến phong độ nhạt nhòa của "Người nhện", Chủ tịch UFC Dana White tỏ ra hối tiếc vì đã để trận đấu diễn ra. Chưa hết, ông trùm người Mỹ còn khuyên tay đấm 45 tuổi nên nghỉ hẳn khỏi làng võ.

"Họ tung ra vỏn vẹn 11 cú đòn trong hiệp 2. Nếu Silva phải đấu với một đối thủ khủng thực sự, cậu ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Hall đã tung ra quá ít đòn và là một trong những VĐV rát đòn nhất tại UFC.

Hãy nhìn về Anderson. Trận đấu kết thúc và cậu ta còn chẳng đứng nổi để phỏng vấn. Tôi đã mắc sai lầm lớn và đáng lẽ không nên để cậu ấy thi đấu hôm nay. Cậu ấy là huyền thoại MMA, huyền thoại của giải đấu và tôi đã cho cậu ấy thượng đài dù không muốn. Những lo lắng của tôi đã đúng. Và Silva không nên thi đấu thêm một lần nào nữa".

Chủ tịch Dana White khuyên Anderson Silva sau trận thua mới nhất tại UFC: Cậu ta không nên thi đấu một lần nào nữa - Ảnh 1.

Anderson Silva để thua trước Uriah Hall trong màn so tài diễn ra vào ngày 1/11

Theo hợp đồng đã ký giữa đôi bên, Silva vẫn sẽ còn một trận đấu nữa tại UFC. Tuy nhiên, Dana White quyết định chấm dứt sớm với tay đấm 45 tuổi. Nếu muốn tiếp tục thi đấu, Silva sẽ phải tìm một giải đấu khác.

"Tôi không ngăn cấm cậu ấy làm điều gì cả. Cậu ấy đã đủ trưởng thành để làm những gì mình muốn. Cậu ấy còn một trận nữa nhưng tôi sẽ không để cậu ấy đấu ở đây thêm nữa. Tôi muốn cậu ấy giải nghệ. Tôi hy vọng khi trở về nhà, mọi người cũng sẽ khuyên cậu ấy điều tương tự. Không ai nên thi đấu ở tuổi gần 46 hết", White nói thêm.

Chủ tịch Dana White khuyên Anderson Silva sau trận thua mới nhất tại UFC: Cậu ta không nên thi đấu một lần nào nữa - Ảnh 2.

Võ sĩ Brazil buồn bã sau khi khép lại trận đấu cuối tại UFC

Anderson Silva bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1997 và nhanh chóng gây ấn tượng với 11 chiến thắng qua 12 lần thượng đài đầu tiên. Sau khi trở thành nhà vô địch của Cage Rage, "Người nhện" chính thức chuyển tới UFC và trở thành huyền thoại của giải đấu. Võ sĩ sinh năm 1975 có hơn 2.400 giữ đai hạng trung cùng thành tích 16 trận toàn thắng từ năm 2006 tới năm 2013. Tuy nhiên, "Người nhện" đã mất phong độ kể từ hai thất bại trước Chris Weidman.

Xác nhận chia tay UFC, Anderson Silva vẫn chưa chính thức giải nghệ. "Người nhện" bỏ ngỏ khả năng đầu quân cho một giải đấu khác trong tương lai. Thành tích lúc này của Anderson Silva là 34 thắng, 11 thua.