Chủ tịch Dana White hé lộ 2 kèo đấu trong mơ muốn lên lịch trong năm 2022: Có Kamaru Usman, có Jon Jones

AB , 22:51 18/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Dana White hy vọng Jon Jones có thể trở lại trong năm 2022.

Trong lần xuất hiện trước truyền thông mới đây, Chủ tịch Dana White đã được hỏi về kèo đấu ông trùm muốn lên lịch trong năm 2020. Trả lời thắc mắc này, White không chỉ nhắc tới một mà là 2 kèo đấu.

"Hãy để Leon Edwards chạm trán cùng Kamaru Usman. Đó là kèo đấu tuyệt vời để lên lịch. Nhưng ở diễn biến khác, sẽ rất tốt nếu chứng kiến Jon Jones tái xuất trong năm nay", White chia sẻ. "Jones cho hay muốn đấu ở hạng nặng. Tôi muốn xem cậu ta đấu thế nào ở hạng cân này nếu có thể".

Chủ tịch Dana White hé lộ 2 kèo đấu trong mơ muốn lên lịch trong năm 2022: Có Kamaru Usman, có Jon Jones - Ảnh 1.

Dana White muốn chứng kiến Jon Jones tái xuất võ đài

Suốt thời gian dài, Edwards đã yêu cầu về trận tranh đai. Sau quãng thời gian bị ngó lơ, tay đấm người Anh sau cùng cũng được trao cơ hội của mình. Đích thân White xác nhận võ sĩ 29 tuổi sẽ là cái tên tiếp theo thách thách Usman.

"Tôi đã nói về việc mọi người sợ đấu với Khamzat Chimaev thế nào. Nhưng Edwards lại 2 lần chấp nhận đấu với Khamzat (nhưng đều bị hủy vì đôi bên lần lượt nhiễm Covid-19)", White nói thêm. "Chúng tôi không thể xem nhẹ những gì cậu ấy đã làm. Edwards xứng đáng với kèo tranh đai. Tôi xin gửi lời chúc may mắn cho Edwards. Với Usman, chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm hồi phục chấn thương tay để trở lại".

Chủ tịch Dana White hé lộ 2 kèo đấu trong mơ muốn lên lịch trong năm 2022: Có Kamaru Usman, có Jon Jones - Ảnh 2.

Edwards sẽ là cái tên tiếp theo thách thức Usman

Với Jones, nhà vô địch trẻ nhất lịch sử giải đấu đã không thượng đài trong vòng 2 năm. White cho hay sẽ tùy vào tình hình của Francis Ngannou để lên kèo cho "Bones". Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Jones được trao cơ hội tranh đai ngay trận ra mắt hạng nặng.

Highlights | Kamaru Usman vs Colby Covington 2

https://sport5.vn/chu-tich-dana-white-he-lo-2-keo-dau-trong-mo-muon-len-lich-trong-nam-2022-co-kamaru-usman-co-jon-jones-20220318225128849.htm