Chủ tịch CLB Hà Nội mãn nguyện: 'Chúng tôi rất quyết tâm, đoàn kết khi thiếu vắng ngôi sao Quang Hải'

(Tổ Quốc) - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã có những chia sẻ về cảm xúc sau một mùa giải thành công nhưng cũng không ít khó khăn.

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải 2022 với nhiều biến động. Họ chia tay HLV Park Chong-kyun và ngôi sao số 1 Quang Hải. Dù vậy, tập thể Hà Nội FC vẫn biết cách vượt qua khó khăn để đoạt cú đúp quốc nội.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Đến giờ phút này, cảm thấy mãn nguyện vì đây là khoảnh khắc kết thúc mùa giải 2022 của câu lạc bộ Hà Nội. Đầu mùa giải năm nay, có nhiều sự hoài nghi về Hà Nội, đặc biệt là sau câu chuyện thay huấn luyện viên trưởng khi mùa giải còn chưa bắt đầu và sự ra đi của Quang Hải. Tuy nhiên, với thành quả là 2 chiếc cúp vô địch, đã minh chứng cho người hâm mộ về sự quyết tâm của chúng tôi, sự đoàn kết khi thiếu vắng ngôi sao lớn nhất.

Chủ tịch CLB Hà Nội mãn nguyện: 'Chúng tôi rất quyết tâm, đoàn kết khi thiếu vắng ngôi sao Quang Hải' - Ảnh 1.

Chủ tịch Vinh Quang ăn mừng chức vô địch của Hà Nội FC (Ảnh: GN)

Chúng tôi đã thi đấu gắn kết như một tập thể, dù hôm nay có nhiều cầu thủ chấn thương nhưng toàn đội nỗ lực. Thực sự 2 bàn thắng của Văn Hậu và Thái Quý làm tôi cảm thấy hạnh phúc, hai siêu phẩm trong cùng 1 trận đấu. Một lần thì có thể nói là may mắn nhưng hai lần thì quá tuyệt vời. Thêm nữa là niềm vui vì đã giành chiến thắng trước Bình Định - đối thủ lớn nhất ở mùa giải năm nay. Đêm nay, toàn đội sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng này".

Về việc chia tay HLV Chun Jae-ho, Chủ tịch Vinh Quang cho biết đây là quyết định được đôi bên đồng thuật. Phía CLB Hà Nội cũng đánh giá rất cao những nỗ lực trong việc kiểm soát phòng thay đồ, mang đến tinh thần quyết tâm cao cho đội bóng của HLV Chun.

Nói về những mục tiêu trong năm 2023, Chủ tịch Vinh Quang chia sẻ: "Năm sau, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị chu toàn, kỹ lưỡng khi Hà Nội sẽ phải căng mình cho đấu trường quốc nội là V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm một huấn luyện viên có thể kế thừa được những di sản của các HLV trước đây, đáp ứng đủ tiêu chí của AFC Champions League. Về đấu trường châu lục, lúc này chưa thể nói trước được điều gì vì chưa biết được các đối thủ, cũng như đây là lần đầu tham dự vòng bảng trực tiếp. Hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến vượt qua vòng bảng".