Chủ sở hữu đội bóng Liverpool sẽ tận dụng LeBron James để mua đứt Cleveland Cavaliers?

Quang Nhật , 21:27 06/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

LeBron James vốn là một cổ đông lâu năm của Liverpool và nhiều khả năng các chủ sở hữu đội bóng này sẽ tiến hành đầu tư vào NBA thông qua siêu sao của Lakers.

Với khoản lương hàng chục triệu đô mỗi năm, các ngôi sao NBA có thể gia tăng con số này lên gấp nhiều lần nếu đầu tư thông minh. Không chỉ đầu tư cho các mảng tài chính, việc sở hữu cổ phần của một đội bóng đúng chuyên môn của họ được xem như một phương án sinh lãi kép. Shaquille O'Neal và Michael Jordan là những ví dụ kinh điển khi họ đều là những nhân vật vĩ đại trong thể thao và kinh doanh, và LeBron James đang trên đà là cầu thủ tiếp theo tại NBA góp mặt ở "câu lạc bộ" giàu có này.

Viên gạch đầu tư trước tiên mà LeBron James đã đặt là tại Liverpool, đội bóng lừng danh và giàu lịch sử tại giải Ngoại hạng Anh. Sở hữu 2% cổ phần đội bóng vùng Merseyside kể từ năm 2011, LeBron James dần trở thành một nhân vật quan trọng của Liverpoll bên ngoài phạm vi nước Anh. Giờ đây tập đoàn sở hữu đội bóng đang triển khai công cuộc bành trướng sang thể thao Mỹ, và James có thể là nhân tố chủ chốt của quá trình này.

Chủ sở hữu đội bóng Liverpool sẽ tận dụng LeBron James để mua đứt Cleveland Cavaliers? - Ảnh 1.

LeBron James vốn là một cổ đông lâu năm của đội bóng Liverpool

Sở hữu cổ phần của Liverpool là một trong những quyết định đầu tư đúng đắn nhất của LeBron James. Khi được tập đoàn thể thao Fenway mua lại vào năm 2010, giá trị của đội bóng nằm ở mức 477 triệu đô. Sau 12 năm sở hữu và phát triển, tập thể Liverpool đã có giá trị lên đến 4,1 tỉ đô, tăng gần 9 lần so với khoản tiền đầu tư. 2% cổ phần của LeBron James hiện tại có giá trị hơn 80 triệu đô dù anh chỉ phải bỏ ra khoảng 8,5 triệu đô vào năm 2011.

Giờ đây, tập đoàn thể thao Fenway (FSG) đang dần mở rộng và bành trướng sang thể thao Mỹ. Vào tháng 11/2021, họ trở thành chủ sở hữu với số cổ phần lớn nhất tại đội khúc côn cầu Pittsburgh Penguins thuộc giải nhà nghề NHL. Sam Kennedy, chủ tịch FSG trước đó đã cho biết tập đoàn của ông sẽ tìm kiếm những cơ hội để sở hữu các đội thể thao tại NHL và NBA. Sau khi mục tiêu đầu tiên đã được hoàn thành, giờ đây NBA sẽ là ưu tiên của các nhà đầu tư từ FSG.

LeBron James khát khao sở hữu một đội bóng NBA

"Tôi đã luôn nói rằng mục tiêu của tôi là sở hữu một đội bóng, đặc biệt là một đội bóng NBA", LeBron James chia sẻ vào tháng 3/2021. "Tôi có rất nhiều thứ để mang đến cho một đội bóng, và tôi cũng hiểu cách vận hành kinh doanh. Mục tiêu của tôi sẽ hoàn thành thôi, chỉ là vấn đề thời gian". LeBron James khó lòng sở hữu một đội bóng NBA hay WNBA khi anh vẫn còn thi đấu, chính vì thế mà mục tiêu nói trên chỉ có thể đạt được khi tiền phong Lakers giải nghệ.

Chủ tịch của Liverpool cũng không giấu những mục tiêu tương đồng với LeBron. "James không ngại chia sẻ về việc trở thành một ông chủ tại NBA. Anh ấy là một cổ đông tuyệt vời, và hãy cùng chờ xem mọi thứ sẽ đi đến đâu". Quyền lực và tiếng nói của LeBron James có sức ảnh hưởng rất lớn tại NBA và chắc chắn FSG sẽ tận dụng để kết hợp với sức mạnh tài chính của tập đoàn, hướng đến mục tiêu chung.

Một câu hỏi được đặt ra là LeBron James và các ông chủ tại Liverpool sẽ mua lại đội bóng nào? Về mặt tài chính, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans và Memphis Grizzlies là những đội bóng có giá trị thấp nhất hiện tại, ở mức 1,45 tỉ đô. Tuy nhiên xét về tính khả thi, Cleveland Cavaliers là một đội bóng triển vọng khi LeBron James có mối quan hệ mật thiết với tập thể này. 1,6 tỉ đô là giá trị của Cavaliers, một con số khá hứa hẹn về tương lai nơi LeBron James sẽ là ông chủ của đội bóng.

Chủ sở hữu đội bóng Liverpool sẽ tận dụng LeBron James để mua đứt Cleveland Cavaliers? - Ảnh 3.

Trở về Cleveland thi đấu cùng con trai và sau đó mua lại đội bóng này có vẻ là một kế hoạch quá hoàn hảo đối với LeBron

https://sport5.vn/chu-so-huu-doi-bong-liverpool-se-tan-dung-lebron-james-de-mua-dut-cleveland-cavaliers-20220303192333341.htm