Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua, sau khi nhận thất bại 0-2 trước Hà Lan trong lượt trận cuối tại bảng A.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 1.

Sau khi thua Ecuador 0-2 và Senegal 1-3, chủ nhà Qatar bước vào trận đấu cuối gặp Hà Lan với kỳ vọng gỡ thể diện khi đã sớm bị loại.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Qatar chỉ đứng vững được 25 phút trước khi để Hà Lan chọc thủng lưới.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 3.

Cody Gakpo xé toang hàng phòng ngự Qatar rồi tung cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho Hà Lan.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 4.

Trong thế trận nhạt nhoà, Qatar tiếp tục nhận thêm bàn thua ở đầu hiệp 2.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 5.

Frenkie De Jong là người nhân đôi cách biệt cho Hà Lan với cú đá bồi cận thành.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 6.

Qatar tiếp tục để thủng lưới ở phút 67 nhưng VAR từ chối bàn thắng của Steven Berghuis vì trước đó Cody Gakpo đã dùng tay chơi bóng.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 7.

Hà Lan chơi chùng xuống ở cuối trận và Qatar có thời cơ dồn lên tấn công nhưng không thể ghi bàn thắng danh dự.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 8.

Thậm chí, Qatar suýt nhận thêm bàn thua khi Steven Berghuis dứt điểm dội xà ngang ở phút bù giờ.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 9.

Qatar chia tay World Cup 2022 với thất bại 0-2 trước Hà Lan.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 10.

Đội chủ nhà World Cup 2022 toàn thua cả 3 trận tại vòng bảng và tạo nên kỷ lục đáng quên trong lịch sử giải đấu.

Chủ nhà Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua - Ảnh 11.

Kết quả chung cuộc tại bảng A.