Christian Eriksen: Đóa hoa nở giữa đống tro tàn

Viết Huy , 12:56 03/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chứng kiến phong độ của Eriksen thời gian qua, hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao một người từng đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, suýt phải giã từ sự nghiệp lại có thể đứng dậy mạnh mẽ và chơi ấn tượng đến vậy.

17.039 người hâm mộ có mặt bên trong sân vận động Brentford Community, tất cả đều đã đứng dậy và dành một tràng pháo tay cho tiền vệ Christian Eriksen ở phút thứ 52 trận đấu giữa Brentford và Newcastle United khi anh được HLV Thomas Frank tung vào sân.

Dù đã ở tuổi 30, nhưng rõ ràng đây là khoảnh khắc mà Eriksen đang viết nên những chương mới trong sự nghiệp của mình sau sự cố suýt chết ở Euro 2020. Sự có mặt của cầu thủ người Đan Mạch không đảm bảo chiến thắng cho Brentford, Bầy ong đã thất bại với tỉ số 0-2.

Nhưng với Eriksen, đây rõ ràng là một đặc ân dành cho sự kiên cường của anh. Trước khi tiền vệ người Đan Mạch xuất hiện, đội bóng của Thomas Frank mới chỉ tạo ra được 127 cơ hội, chỉ hơn hai đội đang đứng cuối bảng lúc đó là Burnley và Newcastle.

Vậy, tại sao Brentford lại quyết định ký hợp đồng với Eriksen, khi mà cầu thủ này rõ ràng đã sa sút khá nhiều so với khoảng thời gian khoác áo Tottenham. Thomas Frank nghĩ khác, rõ ràng ông hiểu đội bóng của mình, điểm kết nối giữa hàng tiền vệ và những cầu thủ trên hàng công rất có vấn đề.

Christian Eriksen: Dấu gạch nối hoàn hảo của Brentford  - Ảnh 1.

Tài năng của Eriksen không phải bàn cãi, nhưng sự xuất hiện của anh tại Brentford vẫn mang đến nhiều nghi ngờ sau biến cố tại Euro 2020

Chiến lược gia người Đan Mạch tin rằng, cầu thủ đồng hương sẽ là người phù hợp để làm dấu gạch nối đó. Với sự có mặt của Eriksen, Brentford chuyển từ sơ đồ quen thuộc 5-3-2 sang hệ thống 3-4-1-2. Bởi Thomas Frank tin, khi được thi đấu ở vị trí số 10, cựu cầu thủ Inter Milan sẽ phát huy tối đa năng lực của mình.

Với sự hỗ trợ của hai tiền vệ Christian Norgaard hay Vitaly Janelt phía sau lưng, Eriksen dần khiến lối chơi của Brentford trở nên trơn tru hơn. Bằng chứng là sau trận thua trước Newcastle, "Bầy ong" đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thất bại duy nhất của họ là trước Leicester, cũng là trận đấu mà Eriksen không góp mặt.

Rõ ràng với việc Eriksen xuất hiện, hai tiền đạo Mbeumo và Ivan Toney là những người có lợi nhất. Khác với tình trạng luôn đói bóng trước đó, Mbeumo đã có cho mình 3 bàn trong 4 trận. Ivan Toney còn còn ấn tượng hơn, tiền đạo người Anh ghi tới 5 bàn trong 4 trận đã đấu.

Nếu ai đó còn nghi ngờ về khả năng của Eriksen, hãy xem màn trình diễn của cầu thủ này tối qua với Chelsea. Dù Brentford chỉ cầm bóng 30% trong suốt cả trận, thế nhưng sự thông minh, kinh nghiệm giúp Eriksen khai thác rất tốt khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Chelsea trong mỗi pha phản công của Brentford.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Eriksen là một ví dụ như vậy, sau tình huống phá bóng lên của đồng đội, cầu thủ người Đan Mạch là người khai thác khoảng trống sau lưng của Loftus-Cheek và Kante để lại.

Christian Eriksen: Dấu gạch nối hoàn hảo của Brentford  - Ảnh 2.

Eriksen rất thông minh trong việc khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ của Chelsea

Sự có mặt của Eriksen không chỉ khiến lối chơi mà HLV Thomas Frank dày công xây dựng trở nên khoáng đạt hơn, nó còn giúp những tình huống tiếp cận cầu môn của Brentford nguy hiểm hơn rất nhiều khi tiền vệ 30 tuổi là người có khả năng xâm nhập vòng cấm của đội phương vô cùng thông minh.

Không chỉ có phong độ tốt trong màu áo CLB, trong màu áo ĐT Đan Mạch, 287 ngày sau sự cố Euro, Eriksen trở lại và ngay lập tức ghi bàn khi được tung vào sân trong trận đấu với Hà Lan. 3 ngày sau đó, anh lại tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử ở chiến thắng của Đan Mạch trước Serbia.

Christian Eriksen: Dấu gạch nối hoàn hảo của Brentford  - Ảnh 3.

Cầu thủ người Đan Mạch lập tức nổ súng sau khi được gọi trở lại ĐTQG

Sự trở lại ấn tượng của Eriksen là phần thưởng dành cho người đàn ông mạnh mẽ, sắt đá, can đảm này. Tất cả đều mong Eriksen sẽ tiếp tục toả sáng, bởi anh là hình mẫu cho ý chí vươn lên, chiến thắng bệnh tật để tiếp tục theo đuổi đam mê.

https://sport5.vn/christian-eriksen-doa-hoa-no-giua-dong-tro-tan-2022040301465873.htm