Ngày trở lại tuyển Đan Mạch, Eriksen ghi bàn chỉ sau 1 phút vào sân

HOÀNG ANH , 15:41 27/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền vệ Eriksen chỉ mất 1 phút để ghi bàn trong trận giao hữu Đan Mạch 2-4 Hà Lan rạng sáng 27/3.

Bàn thắng của Eriksen trong ngày tái xuất tuyển Đan Mạch

Đáp lại nỗ lực tột bậc của Christian Eriksen, HLV Kasper Hjulmand gọi tiền vệ 29 tuổi lên ĐT Đan Mạch để thi đấu 2 trận giao hữu gặp Hà Lan và Serbia. Trở lại đội tuyển sau 287 ngày, Eriksen ngồi dự bị và được tung vào sân ở đầu hiệp hai trận gặp Hà Lan, khi Đan Mạch đang bị dẫn 3-1. Chỉ sau hơn 1 phút xuất hiện, Eriksen nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Đón đường căng ngang của đồng đội Andreas Skov Olsen, Eriksen tinh tế dứt điểm một chạm bằng lòng trong vào góc xa, đánh bại nỗ lực bay người của thủ môn Mark Flekken. Đây là bàn thắng thứ 37 sau 110 trận khoác áo Đan Mạch của Eriksen. Rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn nhưng Đan Mạch thua thêm bàn nữa ở phút 71, trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 cho Hà Lan.

Trước đó, khi Eriksen vào thay người, HLV Louis van Gaal và cổ động viên 2 đội dành tràng pháo tay tán thưởng tiền vệ sinh năm 1992. Eriksen đã trải qua một hành trình rất dài và đầy gian khổ để ngày hôm nay được khoác lên mình chiếc áo tuyển Đan Mạch.

CĐV 2 đội vỗ tay tán thưởng Eriksen

Vào ngày 12/6/2021, trong trận Đan Mạch vs Phần Lan ở vòng bảng Euro 2020, Eriksen đổ gục xuống sân vì ngưng tim. Bác sĩ nói tiền vệ này đã "chết trong 5 phút". Để sống sót, Eriksen được cấy máy khử rung tim, nhưng chiếc máy khiến Eriksen phải chấm dứt hợp đồng với Inter, bởi Serie A cấm cầu thủ đeo máy khử rung tim.

Eriksen lâm vào cảnh thất nghiệp, đứng trước nguy cơ sớm treo giày ở tuổi 29. Đúng lúc khó khăn, CLB Brighton ở Ngoại hạng Anh dang rộng vòng tay, tạo điều kiện cho Eriksen tới thử việc và đi đến ký hợp đồng chính thức trong 6 tháng. Sau 3 trận với Brighton, Eriksen có 1 kiến tạo.

https://sport5.vn/tro-lai-tuyen-dan-mach-eriksen-ghi-ban-chi-sau-1-phut-vao-san-20220327161156408.htm