Chicago Bulls trước mối quan hệ rạn nứt giữa DeMar DeRozan và Zach LaVine

NHẬT PHẠM , 06:50 23/12/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sự đoàn kết của Chicago Bulls đang có nguy cơ đổ vỡ, sau khi Zach LaVine tỏ ra không hài lòng với đội bóng và DeMar DeRozan.

Chicago Bulls đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong mùa giải 2022-2023. Họ đã thi đấu tổng cộng 31 trận, nhưng chỉ mới có 13 chiến thắng. Thành tích này kém xa so với chính họ ở mùa giải năm ngoái, khi Chicago Bulls kết thúc Regular Season với 46 thắng và 36 thất bại.

Chicago Bulls trước mối quan hệ rạn nứt giữa DeMar DeRozan và Zach LaVine - Ảnh 1.

Chicago Bulls đang có một phong độ khá thất vọng trong mùa giải 2022-2023

Chấn thương dài hạn của Lonzo Ball từng được xem là nguyên nhân chính dẫn đến phong độ thiếu hiệu quả của Chicago Bulls. Tuy nhiên, dường như đó không phải là vấn đề duy nhất đang tồn tại ở đội bóng chủ sân United Center. Sự liên kết giữa các cầu thủ trụ cột của Chicago Bulls đang có những bất ổn nhất định, khi Zach LaVine được cho là không thể "nhìn cùng một hướng" với BLĐ và cả ngôi sao DeMar DeRozan.

Hé lộ bất đồng của Zach LaVine với tập thể đội bóng

Theo thông tin mới nhất được ghi nhận bởi Shams Charania, ký giả uy tín của The Athletic cho biết Zach LaVine đang không có sự thoải mái nhất định khi thi đấu tại Chicago Bulls. Điều này được chính ngôi sao 27 tuổi tiết lộ, trong cuộc phỏng vấn gần nhất với The Athletic vào thứ Ba vừa qua.

"Tôi nghĩ mọi người đều trải qua những thăng trầm. Khi chúng tôi thất bại, chẳng ai vui vẻ cả. Mọi thứ không còn đẹp đẽ như trước, lung linh và rực rỡ khi bạn giành được chiến thắng.

Nhưng khi thất bại cứ liên tục đến, đó là sự hỗn loạn. Ai cũng có quyền nêu ý kiến. Với tôi, tôi chọn giải pháp im lặng. Tôi cố gắng cải thiện bản thân và giúp đỡ đồng đội. Tôi cố gắng lãnh đạo họ, vì đó là nơi mà tôi luôn đứng. Tôi chỉ muốn thưc hiện điều đó từng ngày và đánh giá xem chúng tôi đang làm ra sao", Zach LaVine chia sẻ với The Athletic.

Chicago Bulls trước mối quan hệ rạn nứt giữa DeMar DeRozan và Zach LaVine - Ảnh 2.

Zach LaVine được cho là không thể "nhìn cùng một hướng" với BLĐ Chicago Bulls và người đồng đội DeMar DeRozan

Với những gì đã nói, có vẻ như Chicago Bulls đang không có được một nền tảng cơ bản đủ tốt trong việc xây dựng đội hình. Khi mọi chuyện ổn định, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo và không ai nhận ra những bất ổn. Tuy nhiên, khi mắt xích chủ chốt trong hàng thủ là Lonzo Ball chấn thương, thất bại tiếp tục đến và Chicago Bulls đang dần rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Một số nguồn tin cho biết đã có những sự xung đột giữa các cầu thủ Chicago Bulls sau thảm bại 126-150 trước Minnesota Timberwolves. Tình hình căng thẳng đến mức các quan chức cấp cao đã phải can thiệp ngay trong phòng thay đồ. Hai chiến thắng gần nhất trước Miami Heat và Atlanta Hawks có thể giúp Chicago Bulls tạm vượt qua sóng gió, nhưng ngọn lửa bất ổn trong phòng thay đồ có thể bùng lên bất kỳ lúc nào nếu họ nhận lấy thất bại.

Vai trò của Zach LaVine với Chicago Bulls sau sự có mặt của DeMar DeRozan

Zach LaVine dường như đang có những sự không hài lòng với BLĐ đội bóng và cả ngôi sao chủ lực DeMar DeRozan. Cả hai từng là một cặp hậu vệ - tiền phong đáng sợ ở mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, ngôi sao 27 tuổi dường như đang dần cảm thấy vai trò của mình bị thu hẹp, khác với những gì mà Chicago Bulls đã hứa sau khi trao cho anh bản hợp đồng 5 năm, trị giá 215 triệu USD vào mùa hè 2022.

Chicago Bulls trước mối quan hệ rạn nứt giữa DeMar DeRozan và Zach LaVine - Ảnh 3.

Zach LaVine cảm thấy không được đảm bảo vai trò kể cả khi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn với Chicago Bulls

Trên thực tế, Chicago Bulls chiêu mộ DeMar DeRozan ở mùa hè 2021 với vai trò là ngôi sao số 2 của đội sau Zach LaVine. Tuy vậy, DeMar DeRozan lại thi đấu vô cùng xuất sắc, đặc biệt vượt trội trong khả năng ghi điểm dưới áp lực thời gian. Do đó, Zach LaVine không còn là cái tên được ưu tiên trong các tình huống clutch.

Kể từ năm 2017, Chicago Bulls luôn xem Zach LaVine như một cầu thủ quan trọng và có kế hoạch xây dựng đội bóng xoay quanh ngôi sao sinh năm 1995. Tuy nhiên, những động thái gần nhất có thể sẽ khiến Chicago Bulls cân nhắc lại kế hoạch của mình.

Hướng đi nào cho Chicago Bulls?

DeMar DeRozan vẫn đang duy trì một phong độ ấn tượng trong mùa giải 2022-2023 và đủ điều kiện nhận về một bản hợp đồng gia hạn 4 năm, trị giá 153,7 triệu USD. Việc giữ chân ngôi sao là điều mà mọi đội bóng phải làm. Tuy nhiên, DeMar DeRozan chưa bao giờ được xem là mẫu cầu thủ có thể dẫn dắt đội bóng đi đến thành công và quan trọng nhất, anh đã 33 tuổi.

Bên cạnh đó, Chicago Bulls cũng sẽ phải đối mặt với bản hợp đồng của Nikola Vucevic. Trung phong người Montenegro sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2023 và dường như, Chicago Bulls không hề có ý định gia hạn.

Chicago Bulls trước mối quan hệ rạn nứt giữa DeMar DeRozan và Zach LaVine - Ảnh 4.

Chicago Bulls sẽ giữ lại Zach LaVine trong tương lai?

Việc giữ chân Zach LaVine có lẽ sẽ là hướng đi mà Chicago Bulls lựa chọn. Đã từng có những tin đồn về việc Chicago Bulls sẽ trao đổi cả Nikola Vucevic và DeMar DeRozan đến Los Angeles Lakers để lấy về Russell Westbrook. Thương vụ này sẽ giúp họ dọn dẹp quỹ lương, nhằm chiêu mộ những ngôi sao cần thiết trong mùa hè 2023.

Tuy nhiên, việc giữ chân Zach LaVine được giới chuyên môn đánh giá là không thật sự phù hợp, bởi cầu thủ này đã chạm trần tiềm năng và không thể vươn mình thành một ngôi sao lớn. Chicago Bulls đang ở vào tình thế vô cùng khó khăn và có lẽ, giấc mơ trở lại ngai vàng NBA sẽ còn rất xa vời với những con người tại sân United Center.