Chicago Bulls "cà khịa" cả thế giới trong ngày lễ Giáng sinh: Liệt kê NHM của New York Knicks là trẻ hư

HUY PHẠM , 09:16 25/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cá tính mạnh của Chicago Bulls là một trong điều mà người hâm mộ giải đấu yêu thích. Điều đó tiếp tục được thể hiện thông qua bài viết trên trang chủ đội bóng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

Lễ Giáng Sinh (còn được gọi là Noel, Christmas) là lễ hội hàng năm kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, được tổ chức chủ yếu vào ngày 25 tháng 12 như một lễ kỷ niệm tôn giáo và văn hóa của hàng tỷ người trên thế giới. Và trong một ngày lễ đặc biệt như vậy, Chicago Bulls cũng biết cách để người hâm mộ nhớ tới hộ thông qua một bài viết về danh sách "Những đứa trẻ hư" không được nhận quà.

Chicago Bulls "cà khịa" cả thể giới trong ngày lễ Giáng sinh: Liệt kê NHM của New York Knicks là trẻ hư - Ảnh 1.

Bài viết mang tính chất "cà khịa" cực mạnh của Chicago Bulls nhân dịp lễ Giáng sinh

Trước thềm ngày lễ chính của Giáng sinh (25/12), Chicago Bulls đã công bố danh sách "Những đứa trẻ hư" không được nhận quà từ Ông già Noel. Trong danh sách này, Chicago Bulls dù chỉ để lộ tên 2 nhóm người, thế nhưng đối với NHM giải đấu, đây quả thực là hành động "cà khịa" cả thế giới tới từ đội bóng của thành phố Lộng gió.

Cụ thể hơn, bản danh sách Naugty List của mà Chicago Bulls tạo ra có nhắc tới bất cứ ai nghĩ rằng DeMar DeRozan là bản hợp đồng tệ nhất trước thềm mùa giải và người hâm mộ của New York Knicks. Chicago Bulls thậm chí còn nhấn mạnh rằng đây là danh sách đã được Ông già Noel kiểm tra kỹ càng tới 2 lần trước khi công bố.

Dù chỉ là một bài viết hài hước nhân dịp Giáng sinh, thế nhưng có thể thấy Chicago Bulls biết cách "trả thù" những lời đàm tiếu về họ ở thời điểm BLĐ đội bóng ký kết hợp đồng cùng DeMar DeRozan. Trước đó ở ngày thứ 2 trong phiên chuyển nhượng mùa Hè 2021, Chicago Bulls đã gây bão mạng xã hội khi thành công mang về được lão tướng kỳ cựu của giải đấu khi đó còn đang khoác áo của San Antonio Spurs bằng phương pháp "sign and trade" (ký và trao đổi).

Ở trước thời điểm đó, Chicago Bulls đã thành công mang về đội bóng hai cái tên là Lonzo Ball và Alex Caruso. Với việc các cuộc giao dịch diễn ra quá nhanh chóng khi chỉ chưa tới 24h, Chicago Bulls ở thời điểm đầu của kỳ chuyển nhượng mùa Hè quả thực đã thu hút được sự chú ý lớn tới từ cộng đồng NHM giải đấu.

Chicago Bulls "cà khịa" cả thể giới trong ngày lễ Giáng sinh: Liệt kê NHM của New York Knicks là trẻ hư - Ảnh 2.

BLV Stephen A Smith chắc chắn sẽ có một chút giật mình khi bản thân ông trước đó từng lên tiếng chê bai về sự kết hợp giữa DeMar DeRozan và Zach LaVine

Bên cạnh những lời khen, cũng có không ít ý kiến đánh giá về chính sách chuyển nhượng khi đó của Chicago Bulls và phần lớn tập trung vào bản hợp đồng mang tên DeMar DeRozan. Ở thời điểm đó, hậu vệ sinh năm 1989 này dù vẫn là một trong những cầu thủ thuộc hàng sao của giải đấu, thế nhưng NHM cho rằng đây không phải bản hợp đồng tốt nhất khi Chicago Bulls phần nào bỏ qua yếu tố phòng ngự mà chỉ tập trung vào khả năng tấn công của cựu sao Toronto Raptors.

Tuy nhiên khi mùa giải diễn ra và tính tới thời điểm hiện tại, bản hợp đồng bị đàm tiếu khi đó giờ đây lại đang là cái tên dẫn dắt Chicago Bulls tới vị trí thứ 2 trên BXH miền Đông. DeMar DeRozan hiện đang có trung bình 26,8 điểm, 5,2 rebounds cùng 4,2 kiến tạo mỗi trận sau 26 trận đã đấu cùng Bulls ở mùa giải năm nay. Với việc giữ được phong độ ở thời điểm hiện tại tới cuối mùa, chắc chắn đây sẽ là mùa giải thi đấu tốt nhất trong sự nghiệp của DeMar DeRozan.

Dựa trên hàng loạt yếu tố từ phong độ cá nhân, sự đóng góp cho tập thể cùng những màn trình diễn bùng nổ tại United Center, Chicago Bulls hoàn toàn có cơ sở để "cà khịa" những người đã lên tiếng chỉ trích về họ ở thời điểm mang về DeMar DeRozan.

Có không ít người sẽ phải lui mình vào bụi cây trước bài viết này của Chicago Bulls.

Có không ít người sẽ phải lui mình vào bụi cây trước bài viết này của Chicago Bulls.

Và cho tới nhóm người thứ 2 trong danh sách "Trẻ hư", không ít người đều ngạc nhiên khi Chicago Bulls lại hướng tới người hâm mộ của New York Knicks - đội bóng đang xếp thứ 12 ở thời điểm hiện tại trong cùng bảng xếp hạng miền Đông.

Về mặt khách quan, mối hiềm khích giữa hai đội bóng không quá nghiêm trọng. Thông qua lịch sử đối đầu hiện tại, Chicago Bulls cũng đang dẫn đầu về chỉ số thắng thua trong những lần đụng độ ở cả Regular Season cũng như Play Offs (143-120 nghiêng về Chicago Bulls).

Tuy nhiên đối với NHM giải đấu, họ hiểu rằng khi đụng chạm tới fan base của New York Knicks, số lượng người tiếp cận và tham gia vào cuộc khẩu chiến trên mạng sẽ rất lớn và dĩ nhiên điều đó cũng là thứ mà đội ngũ media Chicago Bulls mong muốn thông qua bài viết nhân dịp Giáng sinh này.

Trước đó Chicago Bulls cũng không ít lần khịa fan của New York Knicks trên các nền tảng mạng xã hội khác. Thậm chí ở trên tài khoản Tiktok của Benny - linh vật bò tót của đội bóng, một trong những clips nhận được sự quan tâm lớn của NHM cũng là clip châm chọc NHM của New York Knicks.

Benny và clip ám chỉ NHM của Knicks là thùng rác mang về tới hơn 5,2 triệu view

Dù sao đây cũng chỉ là một bài viết vui vẻ nhằm mang lại những giây phút giải trí cho người hâm mộ của đội bóng cũng như giải đấu. Trong một dịp lễ sum vầy như Giáng sinh này, Chicago Bulls hẳn cũng muốn mang tới cho cộng đồng fan NBA những giây phút thư giãn khi dành thời gian bên cạnh những người thân yêu. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó cũng có một chút cay đắng dành cho cổ động viên của New York Knicks.

Chicago Bulls không có cho mình vinh dự được NBA "ưu ái"góp mặt ở trong những cặp đấu đỉnh cao ở dịp lễ Giáng sinh năm nay. Tuy nhiên nếu đoàn quân của HLV Billy Donovan giữ vững được phong độ hiện tại và tiếp tục làm nên điều bất ngờ ở vòng đấu Playoffs, chắc chắn NHM của Bulls sẽ lại được sống lại những giây phút cuồng nhiệt trong dịp lễ Giáng sinh năm sau.