Chị gái nhắn gửi Ronaldo: "Hãy đưa ra câu trả lời khiến mọi người phải câm lặng"

Tuấn Hoàng , 05:53 13/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Elma Aveiro, chị cả của Cristiano Ronaldo ủng hộ em trai trên trang cá nhân giữa lùm xùm đập vỡ điện thoại của fan nhí.

Giữa cơn bão chỉ trích Cristiano Ronaldo sau sự cố đập vỡ điện thoại của một NHM, Elma Aveiro, chị cả của Cristiano Ronaldo đã dùng mạng xã hội để bênh vực em trai mình. Cô khẳng định CR7 "không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai" ở giai đoạn này của sự nghiệp.

"Ronaldo là người có nhân cách đẹp nhất mà tôi từng biết trên thế giới này. Gia đình tôi là hình mẫu của tình thương và sự lễ phép. Ánh sáng chỉ khiến những người sống trong bóng tối phiền muộn. Người em thân yêu của tôi, em không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai mà hãy đưa ra câu trả lời sau đó để mọi người phải câm lặng. Tôi yêu em nhiều lắm", Elma viết trên Instagram cá nhân.

Chị gái nhắn gửi Ronaldo "hãy đưa ra câu trả lời khiến mọi người phải câm lặng" - Ảnh 1.

Elma Aveiro và Cristiano Ronaldo

Ronaldo đang trải qua quãng thời gian cực khó khăn trong sự nghiệp. Siêu sao người Bồ Đào Nha đập vỡ điện thoại của một NHM sau khi trận Everton 0-1 MU tại vòng 32 Ngoại Hạng Anh kết thúc. Video ghi lại sự cố này lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khiến CR7 hứng chịu làn sóng chỉ trích vì hành động thiếu kiềm chế của mình.

Bị cư dân mạng "ném đá" dữ dội, Ronaldo sau đó đã phải công khai xin lỗi thông qua một bài đăng trên Facebook và Instagram. "Chưa bao giờ là dễ dàng để kiểm soát cảm xúc trong những thời khắc khó khăn như chúng tôi đang phải trải qua. Tuy nhiên, chúng ta luôn luôn phải tôn trọng và kiên nhẫn để làm gương cho những bạn trẻ yêu bóng đá đẹp", Ronaldo viết.

Ronaldo nổi giận đập vỡ điện thoại của fan

Tuy nhiên, bà Sarah Kelly - mẹ của cậu bé bị Ronaldo đập vỡ điện thoại cho biết đã được phía MU liên hệ nhưng bà tỏ ra thất vọng với phản ứng của Ronaldo và CLB.

"Thật bó tay với Ronaldo. Tại sao fan Everton lại phải đến sân của Man United", bà Sarah nói.

"Tôi đã cười lớn khi đọc bài xin lỗi của anh ta. Nếu Ronaldo thực sự có thành ý, anh ta nên nhấc điện thoại gọi cho con tôi và nói lời xin lỗi trực tiếp. Đó là lần đầu tiên con tôi tới sân Goodison Park để cổ vũ cho Everton. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành nỗi ám ảnh với con tôi.

"Man United cũng xử lý rất tệ trong vụ việc này và họ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nó như kiểu bạn hành hung người khác và sau đó mời họ đi ăn tối vậy. Chỉ vì đó là Cristiano Ronaldo ư? Nó giống như chúng tôi nợ anh ấy một ân huệ, nhưng xin lỗi, câu trả lời là không".

Mẹ của fan nhí bị đập vỡ điện thoại xin bó tay với lời đề nghị của Ronaldo

https://sport5.vn/chi-gai-nhan-gui-ronaldo-hay-dua-ra-cau-tra-loi-khien-moi-nguoi-phai-cam-lang-20220412204854841.htm