Chị em nhà Trương về Mỹ trong đêm sau khi giành chức vô địch ở ABL 3x3 2022 cùng nữ Việt Nam

HUY PHẠM - TỪ BALI (INDONESIA) , 01:01 18/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi giành được tấm huy chương vàng và chức vô địch ở ABL 3x3 2022 nội dung nữ, cặp sinh đôi nhà Trương đã lên đường trở về Mỹ ngay trong đêm.

Tối 18/4 theo giờ địa phương Indonesia, chị em sinh đôi Trương Thảo My và Trương Thảo Vy cùng mẹ lên đường trở về Mỹ khi chỉ trước đó không lâu, cả 2 là những nhân tố chính giúp đội tuyển nữ 3x3 Việt Nam giành chức vô địch ở ABL 3x3 2022 nội dung nữ.

Hai chị em cùng mẹ ra về ngay trong đêm, HLV Kevin Yurkus tiện đường đi nhờ xe về khách sạn. Ảnh: Huy Phạm.

Theo chia sẻ từ phía hai chị em, cả hai sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục việc học tại nơi đây. Như vậy chỉ sau gần hơn 2 ngày, kể từ tối 15/4 đặt chân tới sân bay quốc tế Bali, chị em nhà họ Trương đã kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày của mình cùng với một tấm huy chương vàng và danh hiệu vô địch ở đất Bali.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể trên, chị em nhà họ Trương đã trải qua không ít kỷ niệm khó quên ở xứ vạn đảo. Từ việc kết hợp nhanh chóng với hai người chị Anh Đào, Huỳnh Ngoan cho tới những trận đấu gấp rút ở ABL 3x3 2022. Dù chưa có quá nhiều thời gian tập luyện, thế nhưng hai chị em nhà họ Trương đã cho thấy đẳng cấp của những nữ cầu thủ đang thi đấu ở NCAA Div I tại Mỹ.

Trong hai ngày vừa qua, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy đã tạo nên tiếng vang không chỉ với người hâm mộ bóng rổ trong nước, cặp chị em sinh năm 2001 này còn khiến cho NHM trong khu vực và đặc biệt là tại Bali, Indonesia phải ngỡ ngàng bởi những tình huống thi đấu mượt mà tựa những bước nhảy trên sàn đấu.

Chị em nhà Trương về Mỹ trong đêm sau khi giành chức vô địch ở ABL 3x3 2022 cùng nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Sau những gì đã thể hiện, NHM hoàn toàn có thể yên tâm vào việc thay đổi thứ hạng của tuyển Việt Nam tại SEA Games 31

Ở ngày thi đấu đầu tiên, hai chị em Thảo My và Thảo Vy liên tục chiếm sóng với những tình huống dứt điểm chuẩn xác từ bất cứ vị trí nào trên sân. Không những có được độ chuẩn xác cao ở những tình huống ném xa, Trương Twins còn khiến cho MC của giải đấu phải ngạc nhiên với bộ kỹ năng footwork ấn tượng của cả hai.

Những pha xử lý đầy nhiệt huyết, máu lửa và không kém phần tinh quái cho thấy trình độ chất lượng của cả hai nữ tuyển thủ. Và sau khi dành trọn 2 ngày sống với đam mê là trái bóng cùng với trọng trách khoác lên mình màu áo và tên gọi của đất nước Việt Nam ở giải đấu chuyên nghiệp khu vực, hai chị em Thảo My và Thảo Vy lại quay trở lại với việc học tập tại Mỹ.

Theo chia sẻ từ phía BLĐ đội bóng, hai chị em Thảo My - Thảo Vy cùng mẹ sẽ dừng chân ở sân bay quốc tế Doha, sau đó bay chuyến nối để trở lại về Mỹ. Như vậy chỉ trong vòng 48h, ba mẹ con nhà Thảo My - Thảo Vy đã bay gần một vòng địa cầu, bất chấp việc bị jet lag cũng như những khó khăn về mặt tập luyện để giành vinh quang về cho tổ quốc.

Chị em nhà Trương về Mỹ trong đêm sau khi giành chức vô địch ở ABL 3x3 2022 cùng nữ Việt Nam - Ảnh 3.

NHM bóng rổ Việt Nam sẽ phải đợi tới đầu tháng 5 mới có thể gặp 2 chị em nhà Trương. Ảnh: Huy Phạm

Với NHM Việt Nam, có lẽ đây là thông tin mà nhiều người không muốn xảy ra nhất bởi họ đang trông đợi việc được gặp gỡ trực tiếp cả 2 chị em ở trại tập huấn đội tuyển nữ. Theo lịch trình học tập hiện tại, cả hai sẽ cố gắng hoàn thành xong việc học của mình và bay trở lại Việt Nam sớm nhất có thể trong đầu tháng 5, trước khi kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội.

Ở thời điểm hiện tại sau những gì đã thể hiện, có thể thấy chị em nhà Trương đã tạo thêm niềm tin cho NHM bóng rổ Việt Nam vào khả năng giành huy chương của bóng rổ nữ tại kỳ Đại hội Thể Thao Đông Nam Á tới đây. Trước đó ở SEA Games 30, tuyển nữ 3x3 Việt Nam dừng chân ở vị trí thứ 4 trong 6 đội tham dự.

Bóng rổ là một trong những bộ môn được kỳ vọng mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Bóng rổ SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13-14 cho thể thức thi đấu 3x3 và 16-22/5 ở thể thức 5x5. Địa điểm thi đấu của bộ môn bóng rổ là NTĐ Thanh Trì, Hà Nội.

https://sport5.vn/chi-em-nha-truong-ve-my-trong-dem-sau-khi-gianh-chuc-vo-dich-o-abl-3x3-2022-cung-nu-viet-nam-20220417234454932.htm