Chanathip: "Tuyển Thái Lan ở đây để lấy lại chức vô địch AFF Cup"

HIẾU LƯƠNG , 16:35 07/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngôi sao Chanathip Songkrasin của đội tuyển Thái Lan lần đầu tiên phát biểu về tham vọng vô địch ở AFF Cup 2020.

Chanathip Songkrasin chia sẻ: "Tôi đang rất khát khao giúp đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng sau một thời gian dài không thi đấu. Mục tiêu lần này như mọi người đã biết rằng tuyển Thái Lan ở đây để lấy lại chức vô địch AFF Cup".

Chanathip Songkrasin cùng Theerathon Bunamthan là hai ngôi sao tuyển Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản. Cả hai mới hội quân với đội từ ngày 5/12 sau khi kết thúc mùa giải 2021 với CLB chủ quản.

Chanathip: "Tuyển Thái Lan ở đây để lấy lại chức vô địch AFF Cup" - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin làm đội trưởng tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Changsuek)

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau những thất bại liên tiếp từ năm 2018 tới nay.

Lãnh đạo bóng đá Thái Lan đưa ra một loạt thay đổi ở đội tuyển như bổ nhiệm trưởng đoàn mới là bà Nualphan Lamsam; chia tay HLV Akira Nishino để bổ nhiệm HLV trưởng mới Mano Polking. Đồng thời, những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip cũng được triệu tập để hiện thực hoá mục tiêu.

Trước khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan đã thống trị bóng đá Đông Nam Á với hai chức vô địch liên tiếp năm 2014 và 2016. Trong lịch sử, Thái Lan cũng sở hữu nhiều chức vô địch AFF Cup nhất (5 lần).

Chanathip nói tiếp: "Cơ thể của tôi đã sẵn sàng. Tôi mới thi đấu cách đây hai ngày nên trước tiên là phục hồi cơ thể. Tôi được làm đội trưởng là một vinh dự. Trưởng đoàn, nhân viên, HLV trưởng đã tin tưởng tôi. Tôi rất vui khi được trở lại khoác áo đội tuyển và sẽ cố gắng hết sức.

Tôi đã theo dõi trận đấu với Timor Leste và thấy đó là một trận khó khăn. Đối thủ đã chống trả một cách mạnh mẽ. Chúng tôi thì muốn ghi bàn thắng đầu tiên thật nhanh. Thật tốt khi đã giành được 3 điểm để có ưu thế".

Chanathip Songkrasin (biệt danh "Messi Thái") sinh năm 1993, là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan. Tiền vệ 28 tuổi thậm chí còn được trao băng đội trưởng ở AFF Cup 2020, thay cho một loạt đàn anh như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan.

Ở trận ra quân ngày 5/12, tuyển Thái Lan đánh bại Timor Leste 2-0 nhờ công của Pathompon và Supachok Sarachat. Tuy nhiên, đội hình vẫn còn thiếu sự gắn kết.

Sau trận đấu, HLV Mano Polking cho biết việc có thêm Chanathip và Theerathon giúp ông có thêm lựa chọn nhân sự.

"Trình độ của họ không cần phải bàn cãi nữa vì đã vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á", HLV trưởng tuyển Thái Lan nhận định.