Chấm điểm Chelsea vs Man City: Foden, Guendogan rực sáng "kéo sập" pháo đài Stamford Bridge

Tuấn Hoàng , 07:50 04/01/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Màn trình diễn thượng hạng từ hàng tiền vệ cùng tài năng trẻ Foden ở phía trên giúp Man City thắng đậm 3-1 trước Chelsea ngay tại "thánh địa" Stamford Bridge.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 1.

Phil Foden - 9: Tài năng trẻ người Anh có ngày thi đấu cực kỳ chói sáng với những thống kê ấn tượng sau trận đấu với 4 cơ hội ăn bàn tạo ra, 3 tình huống thu hồi bóng, 31 lần chạm bóng cùng một bàn thắng và kiến tạo. Khả năng di chuyển khôn ngoan của Foden khiến cả Azpilicueta hay Zouma đều không cách nào theo kèm và không gian để cầu thủ người Anh có thể khai thác là quá nhiều.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 2.

Ilkay Guendogan - 8: Màn trình diễn của cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ là định nghĩa cho những gì hoàn hảo nhất mà một tiền vệ trung tâm có thể làm được. Lối chơi thông minh, khả năng cảm nhận không gian, bộ kỹ năng chuyền bóng thượng thừa và cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống tham gia tấn công với bàn mở tỷ số biến Guendogan trở thành một "ông chủ" tuyến giữa thực thụ của Man City.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 3.

Ruben Dias - 8: Trung vệ đắt giá nhất lịch sử Man City khiến tất cả phải thừa nhận cái giá gần 70 triệu euro dành cho anh là quá xứng đáng. Dias thực sự là một "hòn đá tảng" mà các cầu thủ Chelsea phải chịu thua khi đối mặt với 6 tình huống cản phá và 3 pha thu hồi bóng thành công. Sự có mặt của cựu cầu thủ Benfica cũng giúp người đá cặp John Stones yên tâm hơn trong nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự Man City.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 4.

Rodri - 8: Không có tiền vệ người Tây Ban Nha, Guendogan khó lòng có một trận đấu xuất sắc như vậy ở tuyến trên. Những con số cũng nói lên tất cả khi Rodri sở hữu loạt thông số đứng đầu như chạm bóng (108 lần), số đường chuyền thành công (81), tranh chấp tay đôi thành công (16 pha) cùng 11 tình huống và 5 cú tắc bóng.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 5.

Kevin De Bruyne - 8: Quyết định của Chelsea khi bán tiền vệ người Bỉ với giá chỉ 18 triệu bảng vào năm 2013 sẽ còn khiến đội bóng này hối hận rất lâu nữa. De Bruyne chính là hình mẫu cầu thủ mà Chelsea "thèm khát" nhất trên sân lúc này với sự toàn diện của một tiền vệ công bằng màn trình diễn đẳng cấp thế giới, ghi một bàn thắng và có một đường kiến tạo. Trong số những cầu thủ từng ra sân ở Premier League cho Chelsea, De Bruyne cũng là người có nhiều bàn thắng vào lưới "The Blues" hơn bất kỳ cựu cầu thủ nào khác.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 6.

N'Golo Kante - 4: Tiền vệ người Pháp có một trong những màn trình diễn tệ nhất trong màu áo Chelsea kể từ khi gia nhập. Ngoài sự thiếu chắc chắn, Kante còn bất ngờ thể hiện sự cẩu thả bất thường, đặc biệt là trong những đường chuyền cự ly ngắn. Màn trình diễn của Kante được tóm gọn bởi một đường chuyền kém cỏi đặt Sterling vào tư thế ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City. Thêm vào đó, Kante sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo do án treo giò sau thẻ phạt vì phạm lỗi kéo áo Sterling.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 7.

Kurt Zouma - 4: Cũng giống đồng hương Kante, trung vệ người Pháp có một ngày thi đấu kém cỏi khi chơi bóng với sự thiếu quyết liệt và không còn những pha tranh chấp mạnh mẽ. Zouma cũng gần như không thể đọc vị được Silva và thường xuyên là người bị bỏ lại sau những tình huống phối hợp của các cầu thủ Man City.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 8.

Cesar Azpilicueta - 3: Đội trưởng Chelsea bộc lộ rõ gánh nặng tuổi tác khi thường xuyên bị bỏ lại trong các tình huống chồng biên của Man City. Azpilicueta gần như không thể hiện được nhiều điều trên sân khi những pha tạt bóng cũng hậu vệ cánh này cũng không có điểm rơi chính xác. Nhìn chung, Azpilicueta đã có một màn trình diễn rất đáng thất vọng trong lần ra sân thứ 400 cho Chelsea.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 9.

Timo Werner - 5: Tân binh người Đức tiếp tục được HLV Lampard trao cơ hội ra sân và thể hiện tài năng của mình ở tuyến đầu nhưng lại tiếp tục tỏ ra lạc lõng với các đồng đội. Công bằng mà nói, Werner vẫn có một vài pha chạm bóng khá sáng sủa từ đầu trận nhưng bị buộc phải lùi quá sâu để tham gia vào lối chơi chung của Chelsea dẫn đến trận đấu "tịt ngòi" thứ 13 liên tiếp.

Chấm điểm cầu thủ: Foden, Gundogan rực sáng giúp Man City kéo sập pháo đài Stamford Bridge - Ảnh 10.

Ben Chilwell - 4: Sau chuỗi trận ra mắt khá ấn tượng, tân binh mới của Chelsea dần bộc lộ điểm yếu cố hữu ở khả năng phòng ngự trước những đội bóng lớn. Các cầu thủ Man City liên tục khoét vào vị trí của Chilwell trong hệ thống phòng ngự nhưng thật ngạc nhiên khi HLV Lampard không hề đưa ra bất kỳ sự chỉ đạo bọc lót cho hậu vệ này. Chilwell gần như luôn bị đánh bại trong các tình huống đấu tay đôi trước một Raheem Sterling vượt trội về thể chất và tốc độ.

 Ảnh: Getty