Cầu thủ đột ngột qua đời sau khi va chạm với thủ môn đội nhà

HUY TRƯỞNG , 10:29 27/12/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Sofiane Lokar, đội trưởng của CLB Mouloudia Saida vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 28 sau một pha va chạm với cầu thủ đội nhà.

Sự việc thương tâm xảy ra sau pha va chạm giữa Sofiane Lokar và đồng đội trong trận đấu thuộc giải hạng 2 Algeria. Ban đầu, anh được các nhân viên y tế chăm sóc và đủ điều kiện quay lại sân để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, cầu thủ này bất ngờ ngã lăn ra đất bất tỉnh, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Theo tờ Reuters, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sofiane Lokar xuất phát từ cơn đau tim mà cầu thủ này gặp phải trong quá trình chuyển đến bệnh viện địa phương. Đáng chú ý, đội trưởng của câu lạc bộ Mouloudia Saida chỉ mới kết hôn một tuần trước.

Cầu thủ đột ngột qua đời sau khi va chạm với thủ môn đội nhà - Ảnh 1.

Sofiane Lokar, cầu thủ người Algeria qua đời vì bệnh tim

Cái chết bất ngờ của Sofiane Lokar khiến nhiều đồng đội cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Họ không tin vào điều tồi tệ đã xảy ra. Thậm chí, có người bật khóc sau khi nghe thông báo đến từ câu lạc bộ chủ quản.

Những vụ đột quỵ và các vấn đề liên quan đến tim mạch đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Trước đó chỉ vài ngày, cầu thủ 23 tuổi người Croatia, Mario Cacic bất ngờ đổ gục trên sân tập của CLB NK Nehaj (Croatia). Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tương tự. Sau đó, Mario Cacic cũng qua đời.

Ngoài ra, cũng phải nhắc đến trường hợp của tiền đạo Sergio Aguero và Christian Eriksen. Chân sút sinh năm 1988 và tiền vệ người Đan Mạch đều gặp các vấn đề liên quan đến tim. Sau đó, cựu tiền đạo Manchester City buộc phải giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để bảo toàn tính mạng. Còn Eriksen thì bị Inter chấm dứt hợp đồng.

Eriksen bất ngờ đổ gục trên sân vì ngưng tim ở VCK Euro 2020 mùa hè vừa qua