Carmelo Anthony "hồi xuân" ở hiệp 4, giúp Portland Trail Blazers thắng nghẹt thở Philadelphia 76ers trong ngày mùng 1 Tết Tân Sửu

NHẬT PHẠM , 14:09 12/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với tổng cộng 17 điểm ghi được trong hiệp 4, Carmelo Anthony chính là cái tên sáng giá nhất của Portland Trail Blazers trong chiến thắng 118-114 trước Philadelphia 76ers trong trận đấu diễn ra vào sáng 12/2 (giờ Việt Nam).

Trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ 4, Carmelo Anthony chỉ mới có cho riêng mình 7 điểm cùng hiệu suất ghi điểm chỉ đạt con số 3/7. Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ thay đổi chóng mặt chỉ sau 12 phút cuối cùng của cả trận đấu.

Carmelo Anthony "hồi xuân" ở hiệp 4, giúp Portland Trail Blazers thắng nghẹt thở Philadelphia 76ers trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Carmelo Anthony với phong độ "hồi xuân" ở hiệp 4 đã giúp Portland Trail Blazers nắm giữ lợi thế rất lớn trong cả trận đấu

Ngôi sao 37 tuổi đạt hiệu suất 6/8 trong cả hiệp 4, bao gồm cả 3/4 cú ném 3 điểm thành công. Chính phong độ "ném không hề biết trượt" của Carmelo Anthony với tổng cộng 17 điểm đã giúp Portland Trail Blazers duy trì thế bám đuổi trước đại diện đang đứng đầu miền Đông ở BXH hiện tại là Philadelphia 76ers.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Doc Rivers vẫn còn nguyên cơ hội gỡ hòa hoặc thậm chí vươn lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn 3,1 giây. Ở thời điểm đó, Philadelphia 76ers bị dẫn trước 114-116 và họ nắm quyền kiểm soát bóng biên trong tình huống sau cùng của trận đấu.

Thế nhưng, sau một loạt các tình huống chạy chỗ để chiếm vị trí, Ben Simmons lại có một đường chuyền không tốt, khiến Robert Covington dễ dàng cắt được bóng. Không còn cách nào khác, Philadelphia 76ers buộc phải phạm lỗi ngay lập tức và Damian Lillard đã không bỏ lỡ cơ hội trên vạch ném phạt, ấn định tỉ số 118-114 cho Portland Trail Blazers.

Carmelo Anthony "hồi xuân" ở hiệp 4, giúp Portland Trail Blazers thắng nghẹt thở Philadelphia 76ers trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Carmelo Anthony, pha phòng ngự tốt của Robert Covington ở những giây cuối đã giúp Blazers có chiến thắng chung cuộc trước Philadelphia 76ers

Bên cạnh sự tỏa sáng của Carmelo Anthony với 24 điểm cùng hiệu suất ném 9/15, Portland Trail Blazers vẫn tiếp tục sống dựa vào hơi thở của Damian Lillard. Siêu sao này kết thúc trận đấu với 30 điểm, trong đó có hiệu suất 14/15 trên vạch ném phạt. Portland Trail Blazers có sự hỗ trợ của Gary Trent Jr (19 điểm), Anfernee Simons (11 điểm) và Enes Kanter (10 điểm, 14 rebounds) để có chiến thắng chung cuộc.

Bên phía Philadelphia 76ers, Joel Embiid chính là cầu thủ ghi điểm tốt nhất với 35 điểm cùng 9 pha rebounds. Ben Simmons có một phong độ quá hoàn hảo khi tiệm cận triple-double với 23 điểm, 11 rebounds và 9 pha kiến tạo. Tuy nhiên, pha mất bóng duy nhất trong cả trận đấu của Ben Simmons cũng đã chấm dứt mọi hy vọng có được chiến thắng của 76ers trong ngày hôm nay.

Carmelo Anthony "hồi xuân" ở hiệp 4, giúp Portland Trail Blazers thắng nghẹt thở Philadelphia 76ers trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Ben Simmons suýt chút nữa đã có một trận đấu hoàn hảo nếu không có pha chuyền hỏng ở cuối trận đấu

Chiến thắng này đã giúp Portland Trail Blazers xây chắc một vị trí tham dự vòng Playoffs với thành tích 14 thắng - 10 thua ở mùa giải 2020-2021. Họ sẽ không có nhiều cơ hội để dưỡng sức khi chỉ chưa đầy 24 tiếng sau đó, Carmelo Anthony và các đồng đội sẽ bước vào loạt trận back-to-back với Cleveland Cavaliers.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Carmelo Anthony "hồi xuân" ở hiệp 4, giúp Portland Trail Blazers thắng nghẹt thở Philadelphia 76ers trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 4.

Carmelo Anthony "hồi xuân" ở hiệp 4, giúp Portland Trail Blazers thắng nghẹt thở Philadelphia 76ers trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.