Cặp song sinh Thảo My - Thảo Vy: Tài năng ra sao tại đấu trường NCAA D1?

Mây , 10:48 25/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cặp chị em song sinh Thảo My và Thảo Vy thực sự đã có một mùa giải tuyệt vời nhất của mình tại đấu trường NCAA D1.

Thể thao học đường vốn vô cùng danh giá đối với nước Mỹ. Đó không chỉ mang tính truyền thống tại xứ sở cờ hoa mà còn là cái nôi cho vô vàn VĐV đẳng cấp thế giới cho đất nước này. Chính vì thế khi thông tin Trương Thảo My (Kayleigh Trương) và Trương Thảo Vy (Kaylynne Trương) trở về nước thi đấu, đã có không ít sự tò mò về hai chị em. Hôm nay hãy cùng nhau nhìn lại màn trình diễn của hai niềm hi vọng Việt Nam.

Hai chị em song sinh gốc Việt trong màu áo Gonzaga

Chị em song sinh Thảo Vy Thảo My sở hữu tình yêu với bóng rổ và cho thấy tài năng từ ngày còn nhỏ. Thậm chí trước khi lên đại học, đôi chị em còn được mời lên trại tập huấn của đội tuyển nữ U17 Mỹ. Cùng với màn trình diễn chói sáng tại cấp 3, lời mời tới U17 Mỹ thực sự chẳng khác nào tấm vé danh giá khiến nhiều trường đại học khắp nơi toàn nước Mỹ để ý tới 2 cô gái Việt Nam tài năng này.

Bước tới cánh cổng đại học, ngôi trường Gonzaga danh giá là nơi chị em Thảo Vy Thảo My quyết định đặt chân. Nếu độc giả chưa rõ, Gonzaga là một ngồi trường dòng Tên cực kỳ nổi tiếng với chương trình hàn lâm của mình. 

Chẳng những được đánh giá cao với chất lượng giảng dạy, ngôi trường này còn sở hữu tiếng tăm vang dội toàn nước Mỹ với các đội bóng rổ sở hữu sức mạnh vô cùng đáng gờm. Đây là một trong những ngôi trường hàng đầu toàn quốc chứ không phải nằm ở top giữa khi nhắc đến bóng rổ.

Cấp độ đại học Mỹ không làm khó chị em Thảo My và Thảo Vy

Chỉ cần nói đến đây có lẽ độc giả cũng rõ nhận được lời mời học bổng từ Gonzaga không thôi đã là bảo chứng cho trình độ của chị em Thảo Vy Thảo My. Tuy nhiên không ngủ quên trên chiến thắng, cả Thảo Vy lẫn Thảo My đều cho thấy nỗ lực không ngừng trên sân bóng nhằm thể hiện bản thân. Khi nhắc đến vấn đề chuyên môn, có lẽ Thảo My là cái tên sẽ được nói đến trước.

Không chỉ được thi đấu, Thảo My còn là tay cầm bóng chính cho các cô nàng Zags. Nhãn quan chiến thuật thực sự là thế mạnh của My. Cô gái mang áo số 11 sở hữu trong mình sự kết hợp đầy nhuần nhuyễn giữa sự khéo léo trong khâu kỹ thuật lẫn tầm nhìn chẳng ai có thể dạy cho. Sau 31 trận đấu của mình tại giải bóng rổ đại học Mỹ NCAA D1 (cấp độ cao nhất), Thảo My ghi trung bình tới 11,2 điểm cùng 3,7 kiến tạo mỗi trận.

Cặp song sinh Thảo My - Thảo Vy: Tài năng ra sao tại đấu trường NCAA D1? - Ảnh 3.

Thông số của hai chị em Thảo Vy và Thảo My tại mùa giải thứ ba ở Gonzaga, 24,3 phút mỗi trận là bảo chứng cho tài năng của cặp chị em sinh đôi nhà Trương tại đấu trường NCAA

Trong khi đó Thảo Vy lại có con đường chứng minh bản thân khó khăn hơn nhiều so với người chị em. Khác với My, Vy lại thi đấu theo phong cách của một sát thủ nhiều hơn so với lối chơi kiểm soát. Gonzaga vốn không thiếu những tay ghi điểm, vì thế nữ cầu thủ khoác áo số 14 phải thực sự có con đường gập ghềnh. Hai mùa đầu tiên của cô gái này chỉ có duy nhất 1 trận được ra quân trong đội hình xuất phát cũng như chỉ có thể ghi trung bình 4,1 điểm mỗi trận.

Thế nhưng từng đó chẳng thể làm cô gái Việt Nam bỏ cuộc. Và mọi sự cố gắng đó đã giúp cho Vy có mùa giải thứ ba cực kỳ bùng nổ. Nữ hậu vệ khoác áo số 14 nâng tầm bản thân cực kỳ nhiều khi đạt tới con số 10,4 điểm mỗi trận. Đó chính là lý do giúp Thảo Vy trở thành cầu thủ dự bị chủ chốt trong đội hình Gonzaga. Giờ đây Thảo Vy chẳng hề lép vế chút nào so với Thảo My.

Highlight trận đấu giữa Gonzaga và Nebraska vòng 1 giải đấu NCAA

Trong giải đấu March Madness vừa qua, Gonzaga của hai chị em đã xuất sắc vượt qua vòng một và đối mặt với ƯCV Louisville của siêu sao trẻ tuổi Hailey Van Lith. Tuy thấy bại thế nhưng cả Thảo Vy lẫn Thảo Vy đều đã để lại màn trình diễn tuyệt vời. Đó có lẽ chính là bàn đạp tự tin cho cả hai lên đường về phục vụ quê hương cho tấm huy chương lịch sử.

Ở kỳ SEA Games 31 tới đây, bóng rổ nữ Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 2 thể thức 3x3 và 5x5. Với đội hình hiện tại, cặp chị em sinh đôi nhà họ Trương rõ ràng đang là những cái tên được đánh giá cao nhất của tuyển nữ Việt Nam, bên cạnh Mailee Jones. Hy vọng với sự chuẩn bị và công sức tìm kiếm những nhân tài mang trong mình dòng máu Việt của LĐBRVN, các "Nữ chiến binh Sao vàng" sẽ gặt hái thành công ngay trên tại quê hương.

https://sport5.vn/cap-song-sinh-thao-my-thao-vy-tai-nang-ra-sao-tai-dau-truong-ncaa-d1-2022032418443972.htm