Họp báo ĐT Việt Nam vs ĐT Oman: HLV Park Hang-seo tự tin khắc chế "đòn hiểm" của đối thủ

Họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào lúc 11h ngày 23/3.

11h50: Điều mà ông lo lắng nhất bây giờ là gì?

Trận lượt đi thua 1-3, Oman có thứ hạng FIFA cao hơn nhưng chúng ta không sợ gì họ cả. Tôi chỉ lo tình hình lực lượng, Văn Đức, Tiến Dũng rồi Văn Lâm đều vắng. Ngoài ra có đến 8 cầu thủ chủ chốt Covid-19. Liệu các cầu thủ vào thay thế thì có khỏa lấp được hay không? Tôi có sự chờ đợi là các bạn ấy thi đấu tốt để tạo ra cạnh tranh lành mạnh. Nhưng họ còn trẻ, ít kinh nghiệm, không biết họ sẽ thi đấu như thế nào.

Vấn đề áp lực thì tôi trả lời rồi. Làm HLV thì không có trận nào thoải mái cả. Tôi cũng lo làm thế nào để NHM không thất vọng. Từ xưa đến nay tôi vẫn sống với áp lực như thế vì nghề nghiệp của tôi. Sự quan tâm nhất bây giờ là chấn thương và tình hình Covid-19 của đội.

Họp báo ĐT Việt Nam vs ĐT Oman: HLV Park Hang-seo tự tin khắc chế "đòn hiểm" của đối thủ  - Ảnh 1.

Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ trẻ được đôn lên từ U23 để thay thế cho Văn Đức

11h43: Áp lực thành tích có nhiều hơn so với 8 trận trước không?

Dù trận đấu nào, giải nào, hạng nào, đội mạnh yếu thì tôi vẫn luôn căng thẳng và lo lắng. Mai đá sân nhà, kỳ vọng chiến thắng của NHM cao. Tôi chưa biết kết quả nhưng trong quá trình thi đấu sẽ cố gắng nhất.

11h40: Đã từng gặp khó khăn vì đá phạt góc của Oman, ông khắc phục thế nào?

HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi nghiên cứu rồi và đã chuẩn bị các phương án, các cầu thủ nhận biết rõ cách khắc chế".

11h39: Các cầu thủ rút kinh nghiêm thế nào sau lượt đi?

Nguyên Mạnh: "Chúng em rút kinh nghiệm sau lượt đi, cái gì chưa làm được thì BHL hướng dẫn sửa lại. Quan trọng là đội đang hưng phấn, quyết tâm chiến thắng giành tặng NHM.

11h36: Cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ?

HLV Park Hang-seo: "Có nhiều cầu thủ cách ly nên gọi nhiều cầu thủ U23. Khá khó để nói rằng họ có thể thi đấu hay không. Chúng ta quyết thắng nên phải làm tốt nhất. Còn buổi tập ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xem phong độ thế nào và quyết định".

Họp báo ĐT Việt Nam vs ĐT Oman: HLV Park Hang-seo tự tin khắc chế "đòn hiểm" của đối thủ  - Ảnh 2.

11h31: Ông nghĩ thế nào về sự chuẩn bị?

HLV Park Hang-seo: "Hiện nay tình hình đội không tốt lắm, một số chấn thương và nhiều người nhiễm Covid-19. Điều này ảnh hưởng đến đội. Ban đầu, kế hoạch chuẩn bị 10-12 ngày nhưng do thi đấu bù nên có vài người muộn, khiến cho đội phát sinh khá nhiều vấn đề.

Sau 7 trận thua thì chúng tôi cũng có trận thắng. Trong 2 trận cuối có trận Oman trên sân nhà. Dù không chuẩn bị tốt lắm nhưng vẫn chưa biết kết quả như thế nào".

Nguyên Mạnh: "Trận đấu cuối trên sân nhà. Toàn đội đã được BHL chuẩn bị kỹ, mục tiêu là mang về kết quả tốt nhất có thể".

11h28: Buổi họp báo của ĐT Việt Nam bắt đầu.

11h16: Kết thúc phần họp báo ĐT Oman.

11h15: Dự đoán tỷ số trận đấu ngày mai?

Cầu thủ Harib Al Saadi: "Tôi không thể dự đoán, nhưng sẽ chơi tốt nhất bằng tất cả khả năng để giành 3 điểm. Chúng tôi đang hướng đến thứ hạng cao hơn trên BXH FIFA để có lợi tại Asian Cup sắp tới".

11h10: ĐT Oman muốn trình diễn trận đấu đẹp, liệu các bạn có chơi đôi công?

HLV Ivankovic: "Chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng dù đối thủ có mạnh thế nào. Chúng tôi hiểu không có trận đấu nào dễ dàng. Dù không có áp lực thành tích nhưng chúng tôi luôn nỗ lực chiến đấu cho NHM, cho đất nước chúng tôi. Dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng vẫn còn mục tiêu cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA"

11h07: Đâu là cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam?

HLV Ivankovic: "Tôi không muốn nói về cầu thủ đối phương. Tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho đội của mình. Dù đối thủ là Nhật Bản hay Trung Quốc thì sự chuẩn bị vẫn phải là tốt nhất".

11h05: Hỏi: Nhận định về ĐT Việt Nam.

HLV Ivankovic: "ĐT Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời với Trung Quốc và chiến thắng, ĐT Việt Nam cũng có màn trình diễn tốt trước Australia, điều đó quan trọng hơn cả kết quả bởi Australia có nhiều cầu thủ rất đẳng cấp.

ĐT Việt Nam đã có sự tiến bộ nhưng chúng tôi cũng vậy. Oman cũng muốn dự World Cup vào lần tới".

Họp báo ĐT Việt Nam vs ĐT Oman: HLV Park Hang-seo tự tin khắc chế "đòn hiểm" của đối thủ  - Ảnh 3.

11h05: Cầu thủ Harib Al Saadi: "Cảm ơn VFF vì sự đón tiếp. Trận đấu ngày mai sẽ khó, đội tôi không còn cơ hội đi tiếp nhưng vẫn giúp đội tôi cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA".

11h: Buổi họp báo bắt đầu

HLV Ivankovic mở đầu: "Tôi xin gửi lời chào đến các bạn. Rất vui khi đến Việt Nam. Đội tôi có một vài cầu thủ chấn thương, thủ môn số 1 cũng có vấn đề và cần bộ phận y tế đánh giá thêm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. ĐT Oman là tập thể gắn kết, không phụ thuộc vào cá nhân nào".

Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á sẽ chính thức quay trở lại vào ngày 24/3 tới đây. Ở lượt trận thứ 9, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Oman trên sân nhà, đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo trên SVĐ Mỹ Đình ở giải đấu này.

Theo quy định, HLV trưởng hai đội và một cầu thủ đại diện sẽ tham dự họp báo để nói về sự chuẩn bị cho trận đấu. Nhiều khả năng, Hùng Dũng sẽ đại diện cho ĐT Việt Nam.

Sau buổi họp báo, cả hai đội tuyển sẽ có buổi làm quen trên sân vận động Mỹ Đình vào chiều tối ngày 23/3.

Cập nhật họp báo ĐT Việt Nam vs ĐT Oman: Các HLV nói gì trước trận đấu?  - Ảnh 1.

https://sport5.vn/cap-nhat-hop-bao-dt-viet-nam-vs-dt-oman-cac-hlv-noi-gi-truoc-tran-dau-20220323102505597.htm