Cao thủ võ Việt sẽ làm đồng hương Pacquiao ôm hận, lên ngôi vô địch châu Á đầy ngoạn mục?

SONG AN , 16:26 20/04/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Tay đấm Đinh Hồng Quân đang đứng trước cơ hội mang chiếc đai IBF Asia danh giá về cho quyền anh Việt Nam.

Từ bơi lội đến quyền anh…

Quyền anh Việt Nam đang trải qua quãng thời gian sôi động khi liên tiếp có nhiều võ sĩ giành được những chiếc đai danh giá ở đấu trường khu vực. Vào tháng 10/2021, Nguyễn Thị Thu Nhi làm nên lịch sử với đai WBO thế giới hạng mini flyweight; kế đến là tháng 3/2022, Lê Hữu Toàn cũng xuất sắc mang về chiếc đai WBA châu Á hạng minimum.

Nối tiếp những cột mốc đáng nhớ đó, ngày 23/4 này, những người yêu võ thuật lại tiếp tục chứng kiến một trận đấu tranh đai hứa hẹn đầy hấp dẫn nữa của võ sĩ Việt Nam có biệt danh "hắc ưng" Đinh Hồng Quân. Anh sẽ có màn so găng cùng tay đấm người Philippines Delmar Pellio để cạnh tranh chiếc đai quyền anh nhà nghề châu Á IBF Asia hạng lightweight (61kg).

Tính đến thời điểm hiện tại Đinh Hồng Quân đã có 9 trận đấu chuyên nghiệp, giành được 7 chiến thắng (4 KO), 1 hòa và 1 thua. Trong danh sách những bại tướng dưới tay Quân, có nhiều võ sĩ mạnh đến từ Hàn Quốc như Dong Hee Kim, Seung Jul Kim… Được nhận xét là võ sĩ có cú đấm uy lực, phong cách thi đấu chặt chẽ, Hồng Quân kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" trước đối thủ đồng hương của Manny Pacquiao.

Cao thủ võ Việt sẽ làm đồng hương Pacquiao ôm hận, lên ngôi vô địch châu Á đầy ngoạn mục? - Ảnh 1.

"Hắc ưng" Đinh Hồng Quân.

Hồng Quân (SN 1998) là võ sĩ nhà nghề số 1 Việt Nam hạng lightweight, song trước khi đến với boxing tay đấm này từng kinh qua nhiều bộ môn khác nhau.

"Thực ra từ lúc 5 – 6 tuổi mình đã được gia đình cho rèn luyện thể thao. Ban đầu được chọn vào đội tuyển năng khiếu bơi lội. Về sau thì mình tiếp tục chuyển qua tập vovinam, đá bóng, đua xe đạp, bóng rổ tại ngôi trường cấp 1 và cấp 2.

Mãi đến năm 2012, người thầy thể dục thấy mình có năng khiếu nên giới thiệu vào đội tuyển boxing của Quận 1. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của HLV Tào Đức Cơ, mình đã tập luyện từ lúc chập chững đến khi thành thục, rồi từ đó tham gia thi đấu võ đài đến bây giờ". Quân chia sẻ.

Cao thủ võ Việt sẽ làm đồng hương Pacquiao ôm hận, lên ngôi vô địch châu Á đầy ngoạn mục? - Ảnh 2.

Đinh Hồng Quân có 9 trận đấu quyền anh chuyên nghiệp.

Nói về danh xưng "hắc ưng", Quân tiết lộ do sư phụ đặt cho với mong muốn chắp cánh cho ước mơ chinh phục võ đài ngày một bay cao, bay xa hơn nữa. Ở giải trẻ đầu tiên Quân tham dự cùng đội tuyển boxing năng khiếu TP.HCM vào năm 2012, anh chỉ dành HCB quốc gia. Thành tích đó khích lệ chàng "hắc ưng" ngày một phấn đấu chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nữa. Cuối cùng đến năm 2016, Hồng Quân cũng bước lên ngôi vị cao nhất khi giành HCV tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc hạng 60kg.

Sau khi giành HCV quốc gia, Đinh Hồng Quân muốn đi tìm thử thách cho bản thân nên xin rút lui khỏi đội tuyển để rẽ hướng sang con đường mới mang tên "boxing nhà nghề".

Trận tranh đai châu Á – IBF Asia

Ở tuổi 24, Hồng Quân đã có 12 năm gắn bó với quyền anh. Cũng như bao tay đấm khác, "hắc ưng" coi trận tranh đai IBF châu Á như một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Để có mặt ở trận đấu sắp tới, Quân đã trải qua hơn 5 năm khổ luyện tại CLB quyền anh chuyên nghiệp Cocky Buffalo, đây cũng chính là cái nôi đào tạo ra nhà vô địch thế giới Nguyễn Thị Thu Nhi.

Quân cho biết từ sau Tết đã bắt đầu bước vào tập luyện với cường độ khắc nghiệt. Buổi sáng anh sẽ dành thời gian tập thể lực và kỹ thuật, buổi chiều lại tiếp tục tập luyện kỹ thuật cộng thêm với chiến thuật. Võ sĩ 24 tuổi không tiết lộ đấu pháp cụ thể sẽ áp dụng ở trận tranh đai châu Á sắp tới nhưng nhấn mạnh sẽ "mang tới bất ngờ" cho đối thủ.

Cao thủ võ Việt sẽ làm đồng hương Pacquiao ôm hận, lên ngôi vô địch châu Á đầy ngoạn mục? - Ảnh 3.

Võ sĩ Delmar Pellio.

So với Quân, Delmar Pellio trẻ hơn 2 tuổi, thành tích cũng nhỉnh hơn khi thượng đài từ năm 2017 và đã trải qua 10 trận đấu với 9 chiến thắng (4 KO) và 1 trận thua. Đến từ Philippines - quốc gia có nền quyền anh phát triển hàng đầu châu Á, Pellio vẫn còn là ẩn số nhưng chắc chắn sẽ mang đến cho tay đấm Việt Nam sự khó khăn nhất định.

Mục tiêu của Quân không gì khác ngoài việc giành đai vô địch để góp phần đưa hình ảnh quyền anh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế ở đấu trường quốc tế. Còn quá sớm để nói về kết quả, song chắc chắn cuộc đối đầu giữa Đinh Hồng Quân và Delmar Pellio hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn và nhận được sự quan tâm rộng rãi trong cộng đồng võ thuật tại Việt Nam.

Trận tranh đai IBF Asia sẽ diễn ra tại Vũng Tàu vào ngày 23/4, bên cạnh đó còn có 3 trận đấu hấp khác đã được ấn định gồm Olimjon Nazarov sẽ bảo vệ đai WBO Oriental hạn Flyweight trước đối thủ Jerme Baloro, Abdurasul Ismolov tranh đai WBO Oriental với Argie Toquero, Song Chan Ho tranh đai WBO Youth với đối thủ Romer Pinili.

https://soha.vn/cao-thu-vo-viet-se-lam-dong-huong-pacquiao-om-han-len-ngoi-vo-dich-chau-a-day-ngoan-muc-20220419120514409.htm
https://soha.vn/cao-thu-vo-viet-se-lam-dong-huong-pacquiao-om-han-len-ngoi-vo-dich-chau-a-day-ngoan-muc-20220419120514409.htm