"Cánh chim lạ" Hai Long quyết tạo kỳ tích cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 31

Bảo Bình , 12:47 16/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Hai Long mong sẽ cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 31 vào cuối năm nay. Nếu thành công, đây sẽ là kỳ tích với bóng đá nước nhà khi 2 mùa SEA Games liên tiếp đều đứng đầu Đông Nam Á ở nội dung bóng đá nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Han-yoon, U22 Việt Nam đang hăng say luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Trong đợt tập trung lần này, ban huấn luyện chú trọng nhiều đến các bài tập thể lực cho cầu thủ. Trước đó, U22 Việt Nam đã trải qua bài kiểm tra đánh giá thể lực. Điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên nhất là thành tích đứng đầu bài kiểm tra của tiền vệ Hai Long, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương.

Chia sẻ về sự nỗ lực của bản thân "cánh chim lạ" của Than Quảng Ninh rất khiêm tốn:

"Đầu tiên tôi rất vui vì BHL đã tạo cơ hội để tôi được đứng ở đây, tôi bị chấn thương nên rất lo lắng không hoàn thành được giáo án. Tuy nhiên, rất may mắn trong lúc phục hồi tôi đã được tập điều trị chấn thương tương đối nặng nên không mất thời gian thích nghi với bài tập ở U22. Vì thế nên mới có kết quả tốt nhất đợt kiểm tra".

Hai Long trong buổi tập của U22 Việt Nam

Hai Long trong buổi tập của U22 Việt Nam

Đây là quãng thời gian mỗi cầu thủ cần phải chỉn chu và tập trung nhất để thể hiện khả năng của bản thân khi SEA Games 31 chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra. Đặc biệt, khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang "khát" những trận cầu ngay trên sân nhà như hiện tại. Dù vậy, đây cũng là áp lực nặng nề với nhưng cầu thủ U22 hiện tại.

"Mỗi giải đấu dù là SEA Games hay U23 Châu Á đều rất quan trọng. Với SEA Games, khi thi đấu trên sân nhà vừa là áp lực nhưng cũng là động lực của chúng tôi. Nhìn thấy thành tích của các anh trước đó khiến chúng tôi phải quyết tâm cố gắng hết mình để không phụ lòng khán giả và kỳ vọng của HLV", Hai Long nói về mục tiêu của bản thân.

Ở lứa cầu thủ hiện tại, Hai Long là một trong những cái tên sáng giá khi sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt cầu thủ trẻ đã có cơ hội thi đấu ở môi trường V.League. Còn nhớ, tại  vòng 3 V.League 2020, khi tiền vệ Hải Huy bị chấn thương rời sân, Hai Long được vào sân thay thế cho đàn anh cũng chính là thần tượng bao năm khi tập trẻ và đây chính là cột mốc để một gương mặt "mới toanh" để lại ấn tượng... 

Chơi ngày một tốt hơn dưới sự dìu dắt của các anh lớn trong đội bóng đất mỏ cùng sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo, cầu thủ sinh năm 2000 đã được gọi lên tập trung ĐTQG Việt Nam năm 2020 và hiện tại là U22 Việt Nam. 

Một số hình ảnh trong buổi tập của U22 Việt Nam

U22 tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Han-yoon

U22 tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Han-yoon

Buổi tập sáng ngày 16/5

Buổi tập sáng ngày 16/5

Các thủ môn làm việc với HLV người Hàn Quốc

Các thủ môn làm việc với HLV người Hàn Quốc

Dụng Quang Nho tươi cười trong buổi tập

Dụng Quang Nho tươi cười trong buổi tập

 Ảnh: VFF