"Viên ngọc thô" Liễu Quang Vinh và lời cảm ơn chân thành đến HLV Park Hang-seo

Bảo Bình , 15:39 13/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Liễu Quang Vinh cảm ơn và hứa với thầy Park sẽ thi đấu hết mình nếu được trao cơ hội trong các giải đấu sắp tới.

Liễu Quang Vinh là một trong những cái tên được người hâm mộ chú ý trong bản danh sách triệu tập U22 Việt Nam chuẩn bị cho các kế hoạch trong năm 2021 của HLV Park Hang-seo. Không phải là một "hotboy" ồn ào ngoài sân cỏ khi "cưa đổ" người mẫu Ngọc Trinh, ở Quang Vinh hiện tại người ta thấy rõ sự trưởng thành và khao khát được cống hiến cho bóng đá hơn bao giờ hết. 

Những ngày qua, U22 Việt Nam chính thức bước vào luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Cường độ luyện tập 2 buổi trong ngày rất nặng chính là cơ hội để mỗi cầu thủ tự khẳng định bản thân và cầu thủ quê Trà Vinh cũng không ngoại lệ, nói về mục tiêu của mình Vinh rất quyết tâm: 

"Đây là lần đầu tôi được gọi tập trung lên U22 Việt Nam. Trong các buổi tập vừa qua tôi đã được làm việc với các HLV và cầu thủ giỏi của Việt Nam. Dù các bài tập đang có cường độ nặng nhưng tôi rất trân trọng khi được học tập và tập luyện ở đây. Dù có khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện đề ra".

Liễu Quang Vinh rất tự tin trong các buổi tập của U22 Việt Nam

Liễu Quang Vinh rất tự tin trong các buổi tập của U22 Việt Nam

Liễu Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo PVF, anh sở hữu cái chân trái khéo léo và thể hình lý tưởng 1m77. Cầu thủ sinh năm 1999 được giới chuyên môn đánh giá là "viên ngọc thô" nếu được mài giũa sẽ vô cùng sáng. 

Thật may là sau tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua của Vinh tại Đà Nẵng, dù ít có cơ hội được ra sân bởi trước mắt anh vẫn là cái bóng của Thanh Thịnh, cầu thủ đã khẳng định được vị trí dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức. Nhưng thầy Park đã cho Liễu Quang Vinh cơ hội và chỉ chờ anh "tự lực cánh sinh" để toả sáng.

"Lên U22 Việt Nam tôi vẫn được thầy Park cho chơi trung vệ lệch trái, tôi rất tự tin về vị trí này. Tôi xin cảm ơn thầy Park đã cho tôi có điều điện được tập luyện cùng U22, tôi sẽ lấy đó làm động lực, cố gắng tập luyện và trân trọng nếu được trao cơ hội".

Quang Vinh từng khoác áo U19 Việt Nam

Quang Vinh từng khoác áo U19 Việt Nam

Trước đó, Liễu Quang Vinh đã từng rất nổi bật trong màu áo U19 Việt Nam năm 2017, thế nhưng chấn thương dai dẳng cứ đeo bám khiến cầu thủ này không có mấy cơ hội thể hiện. Nhất là ở môi trường V.League đầy khắc nghiệt, vị trí cho những cầu thủ trẻ cũng không nhiều.   Có một dấu mốc ở U22 Việt Nam sẽ là phương án tốt nhất để Liễu Quang Linh có thể một lần nữa 'tìm lại chính mình" trong chặng đường theo đuổi đam mê phía trước.

Cầu thủ sinh năm 1999 trong buổi kiểm tra thể lực

Cầu thủ sinh năm 1999 trong buổi kiểm tra thể lực

Đây sẽ là cơ hội để Liễu Quang Vinh thể hiện khả năng của bản thân

Đây sẽ là cơ hội để Liễu Quang Vinh thể hiện khả năng của bản thân

"Viên ngọc thô" Liễu Quang Vinh và lời cảm ơn chân thành đến HLV Park Hang-seo - Ảnh 5.

U22 Việt Nam sẽ luyện tập kín trong chiều 13/5