Các đội tuyển bóng đá Việt Nam có thêm nhà tài trợ mới

Lần đầu tiên Herbalife Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính thức của Đội Tuyển Bóng Đá quốc gia Nam, Nữ và các Đội Tuyển Bóng Đá U22/U23/Olympic từ năm 2021 đến 2024.

Ngày 07/07/2021, Một công ty dinh dưỡng hàng đầu chính thức công bố tài trợ cho Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam theo thỏa thuận ký kết với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc nhà tài trợ tại Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Chương trình tài trợ Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành cùng thể thao Việt Nam và thông qua đó khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng. Đây là sự kiện tiếp nối những hỗ trợ liên tục của chúng tôi cho nhiều sự kiện và hoạt động thể thao tại Việt Nam trong thập kỷ qua. Tôi tin rằng sự hỗ trợ của Công ty sẽ góp phần giúp các cầu thủ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu và làm giàu thêm lịch sử thể thao nước nhà với những kỳ tích mới. Đồng thời, chúng tôi rất phấn khởi khi thông qua sự hợp tác này với VFF, cùng nhau chia sẻ mục tiêu truyền cảm hứng đến cộng đồng về lối sống lành mạnh thông qua sự kết nối của những người yêu bóng đá".

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam có thêm nhà tài trợ mới  - Ảnh 1.

Cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong gói tài trợ kéo dài từ 2021-2024 của nhà tài trợ

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư kí Liên Đoàn Bóng Đá VN chia sẻ: "Việc có nhà tài trợ mới cho Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam là một tin vui đối với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi hân hoan chào mừng nhà tài trợ mới đến với đại gia đình bóng đá Việt Nam và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tài trợ của Công ty".

Cầu thủ Quế Ngọc Hải - đại diện của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cho biết: "Tôi cảm thấy tự hào khi có sự đồng hành của nhà tài trợ, thương hiệu Số 1 trên thế giới về quản lý cân nặng và sức khỏe. Tập đoàn hiện là nhà tài trợ cho nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, các đội tuyển và sự kiện thể thao trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam".

Nhà tài trợ mới của VFF bắt đầu hợp tác lâu dài với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Hiệp Hội Paralympic Việt Nam (VPA) từ năm 2012. Công ty hướng tới mục tiêu hỗ trợ các vận động viên Việt Nam thi đấu tốt hơn và đạt được thành tích cao trong các sự kiện thể thao trong khu vực và quốc tế. Thông qua chương trình hợp tác này, nhà tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ tổ chức các buổi tư vấn và huấn luyện về vận động và dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên và huấn luyện viên của VOC và VPA.

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam có thêm nhà tài trợ mới  - Ảnh 2.