Các đội bóng Đông Nam Á khởi đầu đầy khó khăn tại vòng loại U23 châu Á 2022

Bảo Bình , 09:14 26/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngoài U23 Việt Nam và U23 Indonesia, tất cả các đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á đều đã có trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, các bảng đấu đã lần lượt khởi tranh. Ở bảng J có sự xuất hiện của 3 đội bóng đến từ Đông Nam á gồm các đội U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Mông Cổ. 

Trong khi U23 Thái Lan gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng trước U23 Mông Cổ sau khi bị đối thủ này cầm hòa tỉ số 1-1 trong thế dẫn trước thì U23 Malaysia vượt qua Lào nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 68. 

U23 Thái Lan bị cầm hoà đáng tiếc (Ảnh: FAT)

Sau trận đấu HLV của U23 Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì trận hòa đáng tiếc:

"Hôm nay, tôi phải xin lỗi người hâm mộ. U23 Thái Lan đã cố gắng hết khả năng, nhưng bàn thua lại đến từ chính sai lầm của chúng tôi. Tôi nghĩ nếu có thể giảm lỗi, chúng tôi sẽ có thể giành 3 điểm. Hai trận còn lại, chúng tôi phải có 6 điểm để đủ điều kiện vào vòng sau" - HLV của U23 Thái Lan cho biết.

Ở bảng H, U23 Hàn Quốc đã có một chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Philippines, đội bóng xứ kim chi hoàn toàn làm chủ thế trận, với trọn vẹn 3 điểm, U23 Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, U23 Singapore dù nỗ lực tấn công và được đánh giá cao hơn nhưng lại bị cầm hoà trước U23 Timor-Leste. 

Những khởi đầu đầy khó khăn của các đội Đông Nam Á tại vòng loại U23 châu Á 2022 - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc giành chiến thắng thuyết phục (Ảnh: AFC)

Tại bảng K, U23 Campuchia đã giành chiến thắng cách biệt 4-2 trước U23 Hồng Kông.

Một đại diện còn lại là U23 Indonesia cũng sẽ có trận đấu với U23 Australia vào lúc 19h00 ngày 26/10. 

Có thể thấy, trước những đối thủ mạnh ở châu lục sẽ có nhiều những khó khăn với các đội bóng Đông Nam Á. Đây cũng là sẽ lời cảnh tỉnh cho U23 Việt Nam ở trận đấu ngày 27/10 và 2/11 trước U23 Myanmar và U23 Đài Loan.