Các CLB Việt Nam mãi chưa có "duyên" ở đấu trường châu lục

Bảo Bình , 09:05 06/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bại trận trước BG Pathum, CLB Viettel chính thức bị loại sớm khỏi AFC Champions League.

Trong trận đấu diễn ra tối ngày 5/7, Viettel mở tỉ số trước và có nhiều phương án tấn công về phía khung thành của thủ môn BG Pathum, thế nhưng CLB của Thái Lan mới là đội bóng giành chiến thắng khi tiếng còi chung cuộc khép lại trận đấu. 

Đoàn quân của HLV Aurelio Vidmar đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện khi bước sang hiệp 2. Họ thi đấu với lối chơi chắc chắn, thăng hoa và hoàn toàn "nhấn chìm" Vietttel bằng 3 bàn thắng liên tiếp đến khó tin. 

Thêm một lần nữa, đội bóng đại diện Việt Nam thua cuộc. Tưởng chừng, với một tinh thần thoải mái cùng dàn cầu thủ chất lượng Viettel sẽ tạo nên một dấu ấn mới, đánh dấu vị trí của các CLB V.League tại giải đấu châu Á. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực sự "có duyên" ở đấu trường này. 

Viettel đã nhận kết quả đắng ngay trận đầu tiên gặp thế lực lớn Ulsan Hyundai, sau đó là 2 trận thua trước đối thủ BG Pathum nên dù có giành chiến thắng 4-0 trước Kaya FC thì Viettel cũng đã mất cơ hội đi tiếp. Thầy trò HLV Jurgen Gede còn 2 trận đấu nữa, dù vậy đây sẽ chỉ là những trận đấu để Viettel rèn quân trước khi trở về Việt Nam tham dự V.League 2021.

Viettel để thua ngược 1-3 trước Pathum Utd tối 5/7 (Ảnh: Viettel FC)

Có thể ĐTQG đã làm nên nhiều điều kỳ tích, nhưng ở cấp CLB thì các đội bóng của Việt Nam vẫn chưa thực sự "lớn". Nhìn lại lịch sử chưa một đội bóng nào có thể tiến sâu hơn vòng bảng. Thành tích xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam giành được tại AFC Champions cách đây đã 17 năm với vị trí nhì bảng của HAGL, mà năm đó chỉ lấy đội nhất bảng đi vào vòng kế tiếp.

Sự thất bại của Viettel đặt ra câu hỏi rằng bóng đá Việt Nam đã thực sự phát triển toàn diện? Đây sẽ là bài học để chúng ta nhìn vào thực lực của chính mình và cải thiện ở những chặng đường sắp tới.

Như chính cách mà HLV Jurgen Gede dám đối diện thẳng thắn với sự thật.

"Pathum United là một đội bóng mạnh, thi đấu tự tin và xoay chuyển tốt. Tất nhiên đây là kết quả thất vọng vì trước trận đấu chúng tôi rất sẵn sàng để chứng tỏ bản thân ở lần gặp lại này nhưng mọi thứ đã không như ý muốn. Điều quan trọng là chúng tôi phải nhìn nhận để xem phải làm gì tiếp theo. Một điểm nữa là chúng tôi lần đầu tham gia sân chơi châu lục, chúng tôi thấy được sự thay đổi mang lại chất lượng, và chất lượng sẽ là thứ đội bóng hướng đến", ông Gede chia sẻ sau trận Viettel 1-3 Pathum United.