Buổi tập đầu tiên của tuyển bóng rổ Việt Nam: Thoải mái, tự tin và sẵn sàng đối diện thử thách

HUY PHẠM , 12:21 18/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi nhận được danh sách triệu tập từ Tổng cục TDTT nhằm chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2022.

Tối 17/3 tại sân tập SSA, 28 Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng rổ Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau khi có danh sách triệu tập cho kỳ SEA Games 31 của Tổng cục TDTT. Theo quan sát, buổi tập đầu tiên không có sự góp mặt của một số cầu thủ Corey Cilia, Chris Dierker, Justin Young, Kim Ji Soo cùng Nguyễn Văn Hùng với nhiều lý do cá nhân khác nhau.

Buổi tập đầu tiên của tuyển bóng rổ Việt Nam: Thoải mái, tự tin và sẵn sàng đối diện thử thách - Ảnh 1.

Buổi tập đầu tiên của tuyển bóng rổ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới ở Hà Nội. Ảnh: Huy Phạm.

Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình tập luyện cũng như hệ thống huấn luyện của đội ngũ HLV đội tuyển. Theo chia sẻ từ phía đại diện đội tuyển, các cầu thủ sẽ sớm có mặt trong những ngày tới và tham gia tập luyện trước khi bước vào chuyến du đấu. Lịch tập của đội tuyển từ giờ cho tới khi du đấu sẽ là hai buổi/ngày.

Trong buổi hội quân đầu tiên, tuyển bóng rổ Việt Nam tập trung từ khá sớm và có sự xuất hiện của ông Nguyễn Tăng Cường, lãnh đội của tuyển bóng rổ Việt Nam. Thành phần BHL buổi đầu gồm có HLV Kevin Yurkus, chuyên gia kiêm người cầm quân tuyển nam ở thể thức đấu 5x5, HLV Matt Van Pelt và Lê Trần Minh Nghĩa của đội tuyển thi đấu 3x3. Hai HLV hiện chưa xuất hiện là Phan Thanh Cảnh cùng Hoàng Thế Vinh, những trợ lý của HLV Kevin Yurkus.

HLV Kevin Yurkus, Matt Van Pelt và Lê Trần Minh Nghĩa sẽ có rất nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian tới

Trong buổi tập trung đầu tiên, BLĐ tuyển đã phổ biến thông tin về kế hoạch tập luyện, du đấu cũng như phương án và nguyên tắc đối phó với dịch bệnh Covid-19. Sau buổi họp, đội tuyển có buổi tập ném và đấu tập 5x5 nhằm giúp các cầu thủ làm quen lại với nhịp độ tập luyện.

Qua quan sát, có thể thấy các cầu thủ đều đang có được thể trạng cũng như tinh thần tốt, đây là 2 yếu tố quan trọng để giúp các "Chiến binh Sao Vàng" trải qua kỳ tập huấn dài hơn 2 tháng để hiện thực hóa mục tiêu thay màu huy chương ở SEA Games 31. Dù tập trung tương đối muộn so với các đối thủ cùng khu vực, thế nhưng với chiến lược đã được BLĐ đội tuyển vạch sẵn, NHM vẫn có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam.

Một số hình ảnh khác trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển bóng rổ Việt Nam:

Để hiện thức hóa mục tiêu thay màu huy chương, đội tuyển bóng rổ Việt Nam năm nay có sự kết hợp giữa sức trẻ của các tân binh như Antony Sundberg cùng kinh nghiệm của những lão tướng Triệu Hán Minh, Tâm Đinh...

Tại buổi đầu hội quân, không khí diễn ra khá vui vẻ dù các cầu thủ đều đang phải chịu áp lực về thời gian và thành tích

Buổi tập đầu tiên của tuyển bóng rổ Việt Nam: Thoải mái, tự tin và sẵn sàng đối diện thử thách - Ảnh 5.

Triệu Hán Minh và Tâm Đinh là hai cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển bóng rổ Việt Nam kỳ SEA Games 31

Đặng Thái Hưng (ảnh trái) lần đầu lên tuyển và Hoàng Thế Hiển (ảnh phải) với lần góp mặt thứ hai sau kỳ SEA Games 2019 thành công. Đây cũng là hai cầu thủ có xuất phát điểm từ bóng rổ không chuyên Hà Nội, sau rất nhiều nỗ lực và sự nghiêm túc trong tập luyện, cả hai đã nhận được niềm tin từ phía LĐBRHN cũng như Tổng cục TDTT

Hai "thầy trò" ở CLB Danang Dragons có cơ hội trở thành những đồng đội ở đội tuyển sau kỳ tập huấn. Triệu Hán Minh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ở đội tuyển, lão tướng tới từ tuyển TP. Hồ Chí Minh đã bước sang tuổi 35 nhưng những bước chạy của anh vẫn rất nhanh nhẹn và đầy sức mạnh

Buổi tập diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi, các cầu thủ cho thấy họ đang có thể trạng cực kỳ tốt và sẵn sàng để đối diện với kỳ huấn luyện "địa ngục" đang chờ phía trước

Trong kỳ SEA Games năm nay, các đối thủ cùng khu vực đều có những sự thay đổi nhằm hướng tới thành tích cao nhất. Hy vọng tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng

Bóng rổ là một trong những bộ môn được kỳ vọng mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Bóng rổ SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13-14 cho thể thức thi đấu 3x3 và 16-22/5 ở thể thức 5x5. Địa điểm thi đấu của bộ môn bóng rổ là NTĐ Thanh Trì, Hà Nội.

https://sport5.vn/buoi-tap-dau-tien-cua-tuyen-bong-ro-viet-nam-thoai-mai-tu-tin-va-san-sang-doi-dien-thu-thach-20220318111148062.htm