Bradley Beal bỏ ngỏ khả năng thi đấu All-Star 2021

BHAT , 10:14 20/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát tại một kỳ NBA All-Star gây tranh cãi nhất trong lịch sử, Bradley Beal đã đưa ra những lựa chọn của riêng mình.

Nửa đầu NBA Regular Season 2020-21 đã chứng kiến phong độ tỏa sáng bất ngờ của Bradley Beal. Màn trình diễn đẳng cấp của cầu thủ Washington Wizards được thừa nhận bởi không chỉ khán giả NBA mà còn cả tổ chuyên môn và các đồng nghiệp trong giải đấu. Mới đây, anh đã đứng đầu trong kết quả bình chọn vị trí hậu vệ ở đội hình All-Star miền Đông.

NBA công bố danh sách 10 cầu thủ trong đội hình xuất phát 2 đội miền Đông và miền Tây

Đối với cá nhân Bradley Beal, đây là một thành tích đáng kể nhưng anh lại muốn cân nhắc về việc thi đấu tại NBA All-Star 2020-21. "Tôi đang phân vân, tôi biết rằng khá nhiều cầu thủ không muốn chơi tại kỳ All-Star năm nay. Tôi cũng đồng ý với họ", cầu thủ 27 tuổi chia sẻ.

Bradley cho biết: "Theo quan điểm của tôi, với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ai ai cũng muốn đảm bảo an toàn. Dù NBA đã đưa ra các biện pháp phòng tránh nhưng trải nghiệm kỳ All-Star năm nay sẽ không còn trọn vẹn nữa. Mục đích của sự kiện này là giải trí và phục vụ fan nhưng giờ đây đã không còn như vậy nữa. Điều này điên rồ thật, nhưng những cầu thủ chúng tôi vẫn phải đưa ra lựa chọn. Ở thời điểm này chúng tôi sẽ chơi".

Bradley Beal bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại NBA All-Star 2021 trong lần đầu tiên góp mặt tại đội hình xuất phát - Ảnh 2.

Dù không ủng hộ sự kiện All-Star gây tranh cãi nhưng Bradley Beal vẫn tôn trọng quyết định của BĐH giải đấu và khán giả

Bên cạnh Bradley Beal thì LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Chris Paul và De'aaron Fox cũng phản đối việc tổ chức NBA All-Star năm nay. Trong đó, ngôi sao Lakers, "đầu tàu" của đội bóng miền Tây, còn ví sự kiện gây tranh cãi nhất lịch sử NBA là "một cú tát vào mặt".

Theo thông báo chính thức từ NBA, sự kiện thường niên NBA All-Star sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 8/3 (giờ Việt Nam) tại NTĐ State Farm Arena, thành phố Atlanta với lịch trình cụ thể như sau: Chương trình khai mạc, TACO Bell Challenges Skills và cuộc thi ném 3 điểm MTN DEW 3-Point Contest, trận đấu All-Star 2020 và phần thi úp rổ Slam Dunk Contest sẽ diễn ra vào thời gian nghỉ giữa trận.

Bradley Beal bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại NBA All-Star 2021 trong lần đầu tiên góp mặt tại đội hình xuất phát - Ảnh 3.

Sự kiện NBA All-Star 2021 vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu như năm ngoái để tưởng nhớ Kobe Bryant

Đây là lần thứ 3 Bradley Beal có cơ hội góp mặt trong đội hình NBA All-Star (2018, 2019, 2021) Sau khi bỏ lỡ xuất tham dự sự kiện này vào năm ngoái, việc góp mặt trong đội hình xuất phát năm nay chắc chắn có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp cầu thủ 27 tuổi bởi cuối cùng anh đã có được sự công nhận xứng đáng.