Tất tần tật những gì cần biết về All Star 2021, sự kiện gây tranh cãi nhất lịch sử NBA

NHẬT PHẠM , 09:11 19/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Vào rạng sáng 19/2 (giờ Việt Nam), NBA đã chính thức công bố lịch trình của kỳ NBA All Star 2021 cùng với đội hình xuất phát, bất chấp những ý kiến phản đối đến từ các cầu thủ trong thời gian vừa qua.

Không lâu sau khi thông báo về việc NBA All Star 2021 vẫn sẽ diễn ra bất chấp nước Mỹ vẫn đang trong cơn đại dịch Covid-19, BTC giải đấu bóng rổ cao nhất hành tinh đã chính thức công bố lịch trình chi tiết của toàn bộ sự kiện và đội hình 10 cầu thủ sẽ thi đấu chính thức của trận đấu All Star.

Danh sách các cầu thủ xuất phát chính theo công bố đến từ NBA

Chi tiết những cầu thủ lọt vào danh sách chính thức như sau:

- Miền Đông: Kevin Durant (đội trưởng), Kyrie Irving, Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid.

- Miền Tây: LeBron James (đội trưởng), Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Nikola Jokic.

Theo đó, LeBron James và Kevin Durant là đội trưởng của hai miền do sở hữu số lượt bình chọn cao nhất trong thời gian vừa qua. Danh sách kết quả bình chọn phụ thuộc vào 50% số phiếu bầu của NHM, 25% đến từ giới truyền thông và 25% số phiếu còn lại thuộc về các cầu thủ tại NBA.

Kevin Durant và LeBron James sẽ đối mặt với tư cách đội trưởng hai đội ở kỳ NBA All Star

Cũng theo tiết lộ đến từ NBA, họ sẽ công bố danh sách 14 cầu thủ dự bị dành cho hai đội bóng trong thời gian sớm nhất. Sau đó, lần lượt Kevin Durant và LeBron James sẽ lựa chọn những cầu thủ phù hợp về với đội hình của mình để tranh tài trong trận All Star 2021.

Bên cạnh đó, thể thức của trận đấu All Star 2021 cũng sẽ được giữ nguyên như năm 2020, nơi họ thi đấu để tưởng nhớ Kobe Bryant. Ở 3 hiệp đầu tiên, 2 đội sẽ thi đấu và tính kết quả trong từng hiệp, hết mỗi hiệp đấu điểm số sẽ trở về 0.

NBA thay đổi luật thi đấu All-Star game để tri ân Kobe Bryant - Ảnh 3.

NBA tiếp tục giữ nguyên thể thức thi đấu để tri ân huyền thoại Kobe Bryant

Riêng hiệp 4, kết quả của cả 3 hiệp đấu trước sẽ được gộp lại với nhau và thay vì thi đấu 12 phút như thường lệ, 2 đội sẽ cạnh tranh cho đến khi có một đội ghi được "Điểm mục tiêu" trước sẽ thắng. "Điểm mục tiêu" sẽ được xác định với đội có tổng số điểm cao hơn trong 3 hiệp đầu tiên cộng thêm 24 điểm, một trong hai số áo của cố huyền thoại Kobe Bryant.

Bên cạnh đó, nhằm tránh việc diễn ra quá nhiều sự kiện trong nhiều ngày giữa tình hình đại dịch Covid-19, NBA cũng đã quyết định gom toàn bộ các sự kiện vào trong một ngày duy nhất. Theo đó, lịch trình của toàn bộ NBA All Star 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7/3/2021 (với thời gian được tính theo giờ địa phương):

- 5h00: Sự kiện khai mạc tại nhà thi đấu State Farm Arena, thành phố Atlanta.

- 6h30: Sự kiện TACO Bell Challenges Skills và cuộc thi ném 3 điểm MTN DEW 3-Point Contest

- 8h00: Trận đấu All Star 2021

- Nghỉ giữa giờ: Slam Dunk Contest

Tất tần tật những gì cần biết về NBA All Star 2021, sự kiện gây tranh cãi nhất trong thời gian vừa qua - Ảnh 4.

Thể thức thi đấu mới đã giúp kỳ NBA All Star 2020 trở thành một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử sự kiện này

Bên cạnh đó, hiện tại NBA vẫn đang bỏ ngỏ khả năng có cho phép các khán giả vào sân để dự khán trận đấu All Star. Tuy nhiên, với việc thành phố Atlanta đang có kết quả phòng chống dịch tương đối tốt, NHM đang hy vọng NBA sẽ hạn chế một số lượng khán giả nhất định vào sân để thưởng thức trận đấu.

Có thể nói, đây là kỳ NBA All Star gây nhiều tranh cãi nhất trong toàn bộ lịch sử của giải đấu, khi được tiến hành một cách bị động và gấp gáp giữa mùa đại dịch Covid-19. Bản thân kế hoạch này chỉ mới được thông qua chưa đầy 1 tháng trước đó.

Bên cạnh sự hiểm nguy của việc tổ chức một sự kiện gồm nhiều người tụ tập trong nhà thi đấu, NBA cũng đã vấp phải làn sóng chỉ trích của rất nhiều siêu sao hàng đầu NBA. Trong đó, LeBron James cũng là một trong số đó khi từng lên tiếng khá gay gắt: "Tôi dự định sẽ dành 5 ngày nghỉ này để nạp lại năng lượng và dồn sức vào nửa sau của vòng bảng. Đồng đội của tôi cũng thế. Giờ họ lại phá vỡ kế hoạch của chúng tôi. Đây giống như một cú tát vào mặt vậy".

Tất tần tật những gì cần biết về NBA All Star 2021, sự kiện gây tranh cãi nhất trong thời gian vừa qua - Ảnh 5.

LeBron James là một trong những cái tên nổi tiếng nhất lên tiếng chỉ trích kỳ NBA All Star 2021

Siêu sao 36 tuổi có cơ sở khi anh cùng các đồng đội ở Los Angeles Lakers chỉ có 71 ngày nghỉ ngơi sau chức vô địch 2020 để bước vào mùa giải mới. Bên cạnh đó, những ngôi sao khác như James Harden, De'Aaron Fox cũng đã có những ý kiến tương tự về sự kiện NBA All Star 2021.