Bóng đá Việt Nam 2021: Cầu thủ mất 75 ngày chỉ để cách ly, 1 HLV mắc Covid-19 phải ở lại nước ngoài điều trị

Anto , 21:04 30/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Kết thúc năm 2021, các tuyển thủ Việt Nam đã mất hơn 2 tháng chỉ để cách ly sau các chuyến thi đấu nước ngoài.

Sau khoảng thời gian dài nghỉ đá bóng, giữa năm 2020, các tuyển thủ Việt Nam mới trở lại thi đấu từ tháng 5/2021. Trong suốt nửa cuối năm, bóng đá Việt Nam giành nhiều thành tựu nổi bật (ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022, hạng 3 AFF Cup 2020 và ĐT futsal Việt Nam lọt vào vòng 16 đội VCK futsal World Cup 2021). ĐT futsal Việt Nam là đội bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu của bóng đá nước nhà trong năm 2021 sớm nhất vào ngày 15/5.

ĐT Việt Nam với 21 ngày cách ly

ĐT Việt Nam trong gần 6 tháng được thi đấu có đến 2 lần thực hiện cách ly tập trung. 21 ngày là thời gian cho việc cách ly khi trở về từ UAE và Oman của thầy trò HLV Park Hang-seo. Kết thúc vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE, ĐT Việt Nam lọt top 5 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất và chính thức giành vé đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam 2021: các tuyển thủ Việt Nam giành 75 ngày chỉ để cách ly - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam liên tục phải thực hiện cách ly trong 6 tháng được thi đấu.

ĐT Việt Nam trở về nước ngày 17/6 và tiến hành cách ly tập trung trong 14 ngày (17-30/6) tại TP.HCM. Sau khoảng thời gian cách ly này, các tuyển thủ được trở về địa phương thăm gia đình và chuẩn bị tập trung trở lại CLB chủ quản.

Cũng trong khoảng thời gian này với tình hình dịch căng thẳng trong nước, V.League 2021 đi từ quyết định hoãn đến hủy giải sau cuộc họp BCH VFF và hội đồng quản trị VPF. Việc V.League 2021 bị huỷ, thời gian cách ly trong phong dài ảnh hướng rất lớn đến đội tuyển Việt Nam khi họ mất đi cảm giác chơi bóng và nền tảng thể lực. Các học trò của HLV Park Hang-seo chịu thiệt khi phải nghỉ hơn một tháng trời không thi đấu và tập luyện sau cách ly (1/7-4/8).

Đến ngày 5/8, ĐT Việt Nam mới tập trung trở lại theo nguyên tắc "Bong bóng khép kín" chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Saudi Arabia, mở màn vòng loại 3 World Cup 2022. Sau lượt đấu thứ 3 với Oman trên sân khách đội tuyển Việt Nam trở về nước và có khoảng nghỉ.

Bóng đá Việt Nam 2021: tuyển thủ Việt Nam đã giành 75 ngày chỉ để cách ly - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thực hiện cách ly sau khi về nước tại TP.HCM

Tối muộn ngày 14/10, ĐT Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài và di chuyển đến khách san Grand Plaza (Hà Nội) để tập trung cách ly sau 2 trận đấu thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 tại UAE và Oman. Đợt cách ly thứ 2 kéo dài 7 ngày từ ngày 15-21/10. Kết thúc đợt cách ly, các tuyển thủ được xả trại và trở về thăm gia đình trước khi tập trung trở lại vào ngày 25/10.

ĐT futsal Việt Nam với 42 ngày cách ly

Trong năm 2021, ĐT futsal Việt Nam đã giành ra 42 ngày để cách ly tập trung. Giành được vé tham dự VCK futsal World Cup 2021 tại vòng play-off khu vực châu Á ở UAE, thầy trò HLV Phạm Minh Giang trở về nước và thực hiện cách ly 21 ngày tại TP.HCM từ 27/5-16/6.

Đây cũng là đợt thực hiện cách ly dài nhất của các tuyển thủ Việt Nam trong năm 2021. Sau 3 tuần cách ly, các tuyển thủ được cho phép trở về địa phương thăm gia đình trước khi hội quân trở lại với CLB chủ quản chuẩn bị cho giải futsal VĐQG 2021.

Giải futsal VĐQG 2021 cũng như trường hợp V.League bị hoãn lại do diễn biến phức tạp của dịch. Điều này khiến cho các tuyển thủ futsal không có nhiều có hội thi đấu lấy lại cảm giác bóng, thể lực chuẩn bị cho VCK futsal World Cup 2021. Tuy nhiên giải đấu chỉ bị hoãn và dời lại sau kỳ futsal World Cup. Sau đợt cách ly, ĐT futsal Việt Nam tập trung trở lại từ 2-24/8.

Bóng đá Việt Nam 2021: tuyển thủ Việt Nam đã giành 75 ngày chỉ để cách ly - Ảnh 2.

Thủ thành Hồ Văn Ý cùng đồng đội thực hiện cách ly khi tái lặp lịch sử cho futsal Việt Nam

Tại VCK futsal World Cup 2020 diễn ra từ 12/9-3/10, ĐT futsal Việt Nam xuất sắc tái lập thành tích lọt vào vòng 16 đội và chỉ thất bại sát nút 2-3 trước ĐT Nga. Trước trận đấu này, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam được xác định dương tính với Covid-19 và phải ở lại nước chủ nhà điều trị.

Sau trận đấu ĐT futsal Việt Nam trở về nước ngày 24/9, khi về đến Dubai cả đội tách làm 2 nhóm di chuyển về TP.HCM và Hà Nội để thực hiện cách ly. Tại đợt cách ly này, thời gian cách ly vẫn là 21 ngày từ 25/9-18/10, riêng nhóm phía nam chỉ cách ly 7 ngày đến 2/10.

Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã thực hiện cách ly 7 ngày (2-9/10) sau khi giành vé tham dự VCK Asian Cup 2022. ĐT U23 Việt Nam sau khi giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022 trên cương vị nhất bảng I đã thực hiện cách ly 7 ngày (4-11/10).

https://sport5.vn/bong-da-viet-nam-2021-cau-thu-mat-75-ngay-chi-de-cach-ly-1-hlv-mac-covid-19-phai-o-lai-nuoc-ngoai-dieu-tri-20211229213818452.htm