Bóc profile dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia, cầu thủ "tóc đuôi gà" gây chú ý

Thành Đạt , 11:20 11/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đang có trong tay đến 9 cầu thủ nhập tịch hoặc gốc Malaysia và ông có thể triển khai tất cả trên sân nếu muốn.

HLV Tan Cheng Hoe và các học trò sẽ có trận đấu sinh tử với đội tuyển Việt Nam vào tối nay 11/6. Nếu muốn nuôi cơ hội đi tiếp họ bắt buộc phải giành chiến thắng. Và khả năng rất cao ông sẽ triển khai một đội hình "phi Malaysia" để giành được mục tiêu này.

Hiện tại, trong danh sách đội tuyển Malaysia có đến 9 cầu thủ nhập tịch hoặc gốc Malaysia trải đều ở các tuyến. Nhóm này bao gồm thủ môn Samuel Somerville (gốc Anh), các hậu vệ Matthew Davies (gốc Australia), La'Vere Corbin-Ong (gốc Anh), Dion Cools (gốc Malaysia lớn lên ở Bỉ), hai tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo), Brendan Gan (sinh ở Úc nhưng gốc Hoa) và hai tiền đạo Guilherme de Paula (gốc Brazil), Mohamadou Sumareh (gốc Gambia). Ở trận thua trước ĐT UAE, đã có 6 cầu thủ nhập tịch ra sân và trong số này có 4 cầu thủ đáng chú ý nhất.

1. Dion Johan Cools

Nổi bật trong số này là Dion Cools, anh có bố là người Bỉ và mẹ là người Malaysia. Sinh năm 1996 tại Kuching, Malaysia nhưng anh dành hầu hết thời gian tại Bỉ trước khi được triệu tập lên đội tuyển này. Trung vệ này có bản lý lịch khủng từng vô địch 2 giải VĐQG Bỉ và Đan Mạch, cũng như ra sân  ở Champions League đụng độ các đội bóng lớn như Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund,.. và còn thi đấu cho các đội trẻ của Bỉ. Anh vừa đón con trai đầu lòng vào ngày 6/5. Trong trận đấu với ĐT UAE anh đã có cho mình một tình huống đánh đầu nguy hiểm về lưới đối phương, nhưng trong thế trận nhạt nhòa chung của cả đội, anh cũng không thể làm gì nhiều.

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 1.

Dion Cools cùng vợ thông báo về con trai đầu lòng vào tháng 10 năm ngoái (Ảnh: chụp màn hình)

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 2.

Dion Cools đón sinh nhật cùng gia đình (Ảnh: Instagram NV)

2. La'Vere Corbin-Ong

Một cầu thủ cũng rất năng nổ khác trong trận gặp UAE là hậu vệ cánh Corbin-Ong. Nếu đào sâu vào gốc gác anh này, có lẽ người ta sẽ cảm thấy đau đầu. Bố của anh-Lawrence Ong là một sinh viên y, theo khoa tâm thần, gốc Barbardos còn mẹ anh là nữ sinh ngành điều dưỡng người Malaysia gốc Hoa, cả hai đã gặp nhau và sinh ra Corbin-Ong tại Anh. Sau đó cả gia đình chuyển đến Canada khi anh mới 1 tuổi. Hậu vệ này cũng từng có thời gian thi đấu tại Đức và Hà Lan, chủ yếu là cho các đội hạng dưới.

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 2.

Corbin-Ong (số 22) đã thi đấu rất năng nổ trong trận gặp UAE. Kiểu tóc nổi bật của anh khiến một số CĐV Việt Nam liên tưởng tới quả dứa (Ảnh: FAM)

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 4.

Kiểu tóc của Corbin-Ong là kiểu tóc thường thấy của các quốc gia vùng Caribbean (bố anh là người Barbados) (Ảnh: Instagram NV)

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 5.

Anh và bạn gái có vẻ là những người theo chủ nghĩa xê dịch, họ đăng rất nhiều hình ảnh du lịch trên Instagram cá nhân (Ảnh: Instagram NV)

3. Guilherme de Paula

Tâm điểm của búa rìu dư luận Malaysia những ngày qua là tiền đạo Guilherme de Paula. Anh sinh ra ở Sao Paulo, Brazil và chuyển đến thi đấu ở Malaysia từ 2015. Trái ngược với hình ảnh vụng về, thiếu sức sống đến mức hài hước trong trận đấu trước, thực tế ở giải Malaysia Super League, anh này đã có trung bình 18 bàn/mùa trong 3 mùa gần nhất. Trên MXH anh này còn cho thấy mình là một cua-rơ xe đạp nhiệt huyết và một người chơi dù lượn. Có lẽ các CĐV Malaysia lúc này đang ao ước rằng giá mà anh thi đấu cho màu áo Malaysia cũng nhiệt tình như vậy

Tiền đạo gốc Brazil Guilherme de Paula rất năng nổ trong các hoạt động ngoài bóng đá (Ảnh: Instagram NV)

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 7.

Anh này có vẻ cũng rất thích du lịch và đã từng check-in ở TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Instagram NV)

4. Liridon Krasniqi

Người bạn cùng lùi của de Paula là tiền vệ Krasniqi. Dù được đá ở vị trí số 10 nhưng anh đã không cho thấy được bất kỳ sự sáng tạo nào trong trận đấu với UAE. Cầu thủ này cũng đến Malaysia vào năm 2015 và mới chỉ nhập tịch Malaysia vào năm 2020. Anh đã từng ra sân cho ĐTQG Kosovo nhưng do liên đoàn của nước này không được công nhận bởi FIFA nên anh vẫn có thể thi đấu cho ĐT Malaysia. 

Krasniqi có lẽ phù hợp với công việc của một fashionista hơn là một cầu thủ (Ảnh: Instagram NV)

Bóc profile của các cầu thủ "không được Malaysia cho lắm" của đội tuyển Malaysia - Ảnh 9.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của anh trong lần tập trung này là bức ảnh chụp chung cùng Ronaldinho (Ảnh: Instagram NV)

Sau lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, dù đội tuyển Malaysia khi đó đã có được vị trí nhì bảng G nhưng có vẻ như điều đó vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của liên đoàn bóng đá nước (LĐBĐ) này. FA Malaysia và HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định làm mới hoàn toàn đội hình được cho là trẻ và tiềm năng của họ và thay vào đó là ồ ạt nhập tịch hoặc hồi hương cầu thủ gốc Mã. Dẫu vậy, các cầu thủ này tỏ ra vụng về và thiếu ý chí phấn đấu trong trận thua tan nát 0-4 trước chủ nhà UAE.

Trong buổi họp báo trước trận ngày hôm qua, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nói rằng đội tuyển Việt Nam có những lợi thế nhất định khi đối đầu với các cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Anh cho rằng các cầu thủ cao lớn này sẽ gặp khó khăn với tốc độ và sự linh hoạt của cầu thủ Việt Nam. Liệu rằng các học trò "ngoại quốc" của ông Tan Cheng Hoe có giành được kết quả tốt vào tối nay? Hay LĐBĐ Malaysia sẽ phơi bày cho người hâm mộ nước nhà thấy rằng họ đã đi chệch đường?