Bồ Đào Nha thất bại, HLV Santos tuyên bố không từ chức

Hồng Nam , 07:58 11/12/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

HLV Fernando Santos khẳng định không viết đơn từ chức sau thất bại của Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

"Gửi đơn từ chức ư, điều này không quan trọng. Tôi đảm nhiệm vai trò huấn luyện ở đội tuyển từ năm 2014 và luôn trao đổi thẳng thắn với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Viết đơn từ chức là khái niệm không có trong từ điển của tôi", HLV Fernando Santos chia sẻ sau thất bại của Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022.

Được đánh giá là ứng viên vô địch, Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đội bóng của HLV Santos sau đó thắng Thụy Sỹ với tỷ số 6-1 ở vòng 1/8, nhưng lại dừng bước trước Maroc với cách biệt tối thiểu tại tứ kết.

Bồ Đào Nha thất bại, HLV Santos tuyên bố không từ chức - Ảnh 1.

HLV Santos không muốn từ chức.

Theo HLV Santos, đây không phải thời điểm để ông nói về tương lai. "Đây không phải lúc trả lời câu hỏi này. Ngày mai, chúng tôi sẽ trở về Lisbon. Tôi sẽ trao đổi với chủ tịch để tìm hướng đi tốt nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha", HLV Santos khẳng định.

HLV Santos dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2014. Ông giúp đội nhà vô địch EURO 2016 trên đất Pháp, nhưng sau đó Bồ Đào Nha không còn duy trì được vị thế. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội bị loại ở vòng 1/8 hoặc tứ kết ở 3 giải lớn gần nhất, gồm World Cup 2018, 2022 và EURO 2020.

Chức vô địch Nations League 2019 là danh hiệu duy nhất HLV Santos cùng học trò giành được trong 5 năm qua, tuy nhiên, đây chỉ là giải đấu giao hữu.

Hợp đồng của HLV Santos với Bồ Đào Nha còn thời hạn tới năm 2024, hiện chưa rõ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha có giai hạn hợp đồng với nhà cầm quân này hay tìm kiếm gương mặt mới cho vị trí HLV trưởng.