Ronaldo dự bị 2 trận, HLV Bồ Đào Nha nói không hối hận

Minh Anh , 07:53 11/12/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

HLV Fernando Santos khẳng định ông không hối hận vì quyết định để Cristiano Ronaldo dự bị 2 trận liên tiếp.

"Tôi không hối hận", HLV Fernando Santos trả lời câu hỏi trong buổi họp báo về việc Cristiano Ronaldo dự bị 2 trận liên tiếp.

Nhà cầm quân 68 tuổi giải thích: "Đây là đội hình chơi tốt trước Thụy Sỹ. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy vào sân khi chúng tôi nghĩ là cần thiết. Không có gì tiếc nuối cả".

Chạm trán Maroc, HLV Fernando Santos một lần nữa cất Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và tin tưởng trao suất đá chính cho tài năng trẻ Goncalo Ramos. Tuy nhiên, không như trận thắng tưng bừng 6-1 trước Thụy Sỹ, công thức này của đội tuyển Bồ Đào Nha không còn phát huy tác dụng khi đối đầu với hàng thủ chắc chắn bậc nhất World Cup 2022.

Ronaldo dự bị 2 trận, HLV Bồ Đào Nha nói không hối hận - Ảnh 1.

HLV Bồ Đào Nha để Ronaldo dự bị 2 trận liên tiếp.

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng áp đảo so với đối thủ nhưng số cơ hội họ tạo ra không nhiều. Bàn thua ở cuối hiệp một từ cú đánh đầu của Yousseff En Nesyri khiến Ronaldo và đồng đội thất bại với tỉ số 0-1 và bị loại khỏi World Cup 2022 ở vòng tứ kết.

"Nếu phải tìm ra 2 người buồn nhất thì đó là Cristiano Ronaldo và chính tôi. Đương nhiên chúng tôi rất buồn, nhưng đó là một phần công việc của cầu thủ và huấn luyện viên", HLV Fernando Santos nói.

Cristiano Ronaldo kết thúc World Cup 2022 - có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp - với chỉ một bàn thắng trong trận gặp Ghana. Siêu sao 37 tuổi này vẫn chưa ghi bàn nào ở vòng loại trực tiếp của đấu trường World Cup. Thậm chí, khi bước vào vòng 1/8, Ronaldo còn không giữ được suất đá chính trong đội hình Bồ Đào Nha.

HLV trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh lý do thất bại là màn trình diễn của đội nhà không đủ tốt. Ông không chỉ trích trọng tài trong buổi họp báo, trong khi một số trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha có ý kiến khác khi trả lời phỏng vấn.

"Tôi tin là đội tuyển Bồ Đào Nha có thể làm tốt hơn thế, nhưng lại không thể. Chúng tôi không nên đổ lỗi cho trọng tài", HLV Fernando Santos nói.