BLV Quang Huy: "Tuyển Việt Nam chơi an toàn trước Australia để dồn toàn lực đấu với Trung Quốc"

Bảo Bình , 08:32 27/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận đấu với tuyển Australia được xem là cuộc "tập dượt" để tuyển Việt Nam quyết đấu với đội tuyển Trung Quốc ngày mùng 1 Tết.

Khép lại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình trong năm 2022 với trận đấu làm khách đội tuyển Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lúc 16h00 giờ Việt Nam chiều nay (27/1). Trước thềm trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi hàng loạt trụ cột vắng mặt như Quế Ngọc Hải bị "treo giò", Duy Mạnh, Tuấn Anh chấn thương, Văn Toàn và Tiến Linh nhiễm Covid-19 không kịp lên đường đi thi đấu. Dẫu vậy, theo BLV Quang Huy điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu với Australia.

"Tôi cho rằng trận đấu này đội tuyển Việt Nam thiếu những vị trí chủ chốt, đó là điều không mong muốn. Nhưng mà ở góc nhìn ngẫu nhiên sự vắng mặt của các cầu thủ để rồi trở lại thật sung sức khi gặp Trung Quốc ở ngày mùng 1 Tết. Có thể coi trận đấu với Australia là khởi đầu cho một hành trình mới. Bởi vì chúng ta vẫn đang làm mới mình, đây là trận đấu đầu tiên trong năm 2022 dương lịch, còn trận với Trung Quốc là ngày đầu tiên của năm âm lịch. Có thể thấy, tuyển Việt Nam đặt điểm rơi cho trận đấu với tuyển Trung Quốc. HLV Park Hang-seo sẽ xem đây là trận rà soát lực lượng, một mặt đảm bảo không bị vỡ trận, thua với tỉ số đậm. Trận đấu này sẽ hé lộ cách dùng quân của ông Park, thông qua đó chúng ta sẽ nắm bắt được tình hình rõ hơn của đội tuyển Việt Nam".

BLV Quang Huy: "Tuyển Việt Nam chơi an toàn trước Australia để dồn toàn lực đấu với Trung Quốc" - Ảnh 1.

Trận đấu với Australia là bước đệm để trở về thi đấu với tuyển Trung Quốc

Một ngày trước khi đội tuyển Việt Nam được "xả trại" hồi đầu tháng 1, HLV Park Hang-seo đã quyết định cho Ngọc Hải, Đức Huy, Xuân Trường thôi giữ nhiệm vụ ở ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, sau đó Đức Huy còn không có tên trong danh sách triệu tập của nhà cầm quân người Hàn Quốc chuẩn bị cho 2 trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chia sẻ về vấn đề này, BLV kỳ cựu cho biết. 

"Về việc đội tuyển Việt Nam "thay máu", thay ban cán sự mới thì tôi nghĩ là điều khá bình thường thôi. Trong quá khứ đội tuyển Việt Nam đã từng có những sự thay đổi rồi. Câu chuyện này đến từ chính bản thân ông Park Hang-seo cần có sự mới mẻ, tự bản thân ông đặt ra một môi trường mới, từ nhân sự. Bỏ lại những thành tựu trong quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Còn Quế Ngọc Hải về cơ bản vẫn là một đội trưởng tốt".

BLV Quang Huy: "Tuyển Việt Nam chơi an toàn trước Australia để dồn toàn lực đấu với Trung Quốc" - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam đang có một làn gió mới (Ảnh: VFF)

Rõ ràng ở đội tuyển Việt Nam hiện tại có đủ các nhân sự mới ở mỗi vị trí. Chỉ có điều liệu rằng những tân binh này có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm để thi đấu trước tuyển Australia toàn những cầu thủ hàng đầu chất lượng. Tất cả đều phụ thuộc vào bàn tay thao lược của HLV Park Hang-seo. 

"Ở trận đấu chiều nay để chơi sòng phẳng với Australia thì rất khó, nói thẳng ra để có điểm cũng rất là khó. Mình chỉ cố gắng giữ một thế trận tốt, có lẽ sẽ chơi phòng ngự từ xa. Đá một cách an toàn. Trong bối cảnh mà tôi cảm nhận mục tiêu thắng Việt Nam của Australia ở mức độ vừa phải. Dù vậy, tuyển Việt Nam phải biết tận dụng cơ hội để có những pha phản đòn, nhất là khi đội tuyển Australia đang vắng HLV trưởng", BLV Quang Huy nhận định.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 6 trận thua liên tiếp, đặt ra giả thuyết về trường hợp đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận kết quả thua thứ 7 tại vòng loại thứ 3 World Cup. BLV Quang Huy cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của toàn đội ở trận đấu với tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Nhất là khi HLV Park Hang-seo rất giỏi trong việc "làm tâm lý" với các học trò. Bên cạnh đó, với việc phải thi đấu "xuyên Tết" sẽ khiến các cầu thủ có thêm ý chí, quyết tâm cao để thi đấu.

"Đặt ra trường hợp nếu tuyển Việt Nam có phải tiếp tục nhận một kết quả thua trước Australia thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của toàn đội trong trận với tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam luôn xác định lúc nào cũng đầy những khó khăn. Tuy nhiên, vẫn phụ thuộc vào cách HLV Park Hang-seo sẽ nói với cầu thủ thế nào, cách đá ra sao để hướng tới trận đấu trên sân Mỹ Đình chỉ vài ngày sau đó".

https://sport5.vn/blv-quang-huy-tuyen-viet-nam-choi-an-toan-truoc-australia-de-don-toan-luc-dau-voi-trung-quoc-20220127082915388.htm