BLV Hoàng Sơn AOV: "dtac Talon đang rất mạnh nhưng tôi nghĩ MOP sẽ vô địch AWC 2021"

TRỌNG PHÚ , 19:00 16/07/2021 | Esport

Chia sẻ

Trao đổi với Sport5 Esports, BLV Hoàng Sơn AOV đưa ra nhận định về trận chung kết AWC 2021 giữa Talon và MOP sắp tới.

Ngày 18 tháng 7 tới đây sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng, trận chung kết giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu AWC 2021 năm nay: dtac Talon và Most Outstanding Player (MOP Esports).

Trước thềm trận đấu, đã có những ý kiến đánh giá, nhận định về kèo đấu đầy duyên nợ giữa dtac Talon và MOP Esports.

Sport5 Esports đã có một cuộc phỏng vấn với BLV Hoàng Sơn AOV về nhận định trận chung kết AWC 2021.

BLV Hoàng Sơn AOV: "dtac Talon đang rất mạnh nhưng tôi nghĩ MOP sẽ là nhà vô địch của AWC 2021"  - Ảnh 1.

BLV Hoàng Sơn AOV đưa ra nhận định về trận chung kết AWC 2021

Theo BLV Hoàng Sơn, 2 đội tuyển có mặt tại chung kết AWC 2021 nay có xứng đáng với quá trình họ thi đấu hay không?

- Về dtac Talon – đội tuyển này có lẽ là đại diện xứng đáng nhất nếu nhìn vào hành trình của họ trước khi bước vào trận chung kết. Dẫn đầu vòng bảng, toàn thắng kể từ vòng playoff để có mặt ở trận đấu cuối cùng. Ngoại trừ BRU có thể làm khó Talon khi đưa trận đấu BO7 vào đến ván đấu thứ 7, thì tất cả các đội tuyển khác kể cả MOP đều đã thua với cách biệt 2 trận trước Talon.

Với MOP Esports mặc dù rơi xuống nhánh thua nhưng là đội tuyển có lẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn so với Talon. Thứ nhất vì MOP là đội tuyển lần đầu góp mặt ở một giải đấu quốc tế nhưng đã vào đến trận đấu cuối cùng. Thứ hai vì MOP sở hữu một lối chơi khác với lối chơi kiểm soát truyền thống của người Đài, họ mạnh về giao tranh, chủ động tìm lợi thế ngay ở giai đoạn đầu của ván đấu và sẵn sàng lăn cầu tuyết đối phương đến chết nếu có được lợi thế.

BLV Hoàng Sơn có nghĩ, việc MOP trình diễn một bộ mặt thất thường, khi thì thăng hoa, lúc lại tự hủy có phải như cộng đồng LQM đồn thổi là giấu bài, đánh lạc hướng khiến đối thủ chủ quan … ?

- Động thái giấu bài của MOP chỉ đến ở giai đoạn vòng bảng, đó là thời điểm mà họ chắc suất đi tiếp rồi. Do vậy trận thua của chính MOP trước Talon ở vòng bảng cũng không mang tính tham khảo nữa. Ở vòng playoff, thất bại của MOP trước Talon cũng không mang tính chất giấu bài gì cả, họ đã thực sự thua trước người Thái trong trận đấu đó.

Đó cũng là trận đấu mà điểm yếu của MOP phần nào bị phơi bày, với việc đội tuyển này khi thăng hoa thì chơi rất khủng khiếp, nhưng khi tâm lý đi xuống thì cũng không phải là không thể đánh bại. Dù vậy trận chung kết sẽ là một trận đấu rất khác, đương nhiên là sẽ chẳng có giấu bài gì nữa ở trận đấu này.

BLV Hoàng Sơn AOV: "dtac Talon đang rất mạnh nhưng tôi nghĩ MOP sẽ là nhà vô địch của AWC 2021"  - Ảnh 2.

Dựa theo lịch sử đối đầu, lợi thế đang nghiêng về dtac Talon

Theo BLV Hoàng Sơn, ai sẽ là key player của mỗi đội?

- Như đã nói, Zen sẽ là key player trong đội hình của MOP. Một funfact về anh chàng này tôi đã xác nhận với phía Đài Bắc Trung Hoa: Zen chơi game với 8 ngón tay. Bạn thử tưởng tượng Zen có thể đa tác vụ như thế nào khi dùng tới 8 ngón tay để xử lý trong 1 game đấu mà như tôi thì chỉ dùng 2 đến tối đa là 3 ngón thôi!

Về mặt kỹ năng do vậy không cần bàn nữa. Điểm yếu của Zen là anh chàng cũng khá yolo trong những tình huống xử lý của mình, đây cũng có thể coi là điều khiến Zen chưa thể vươn đến tầm cỡ của Neil. Nhưng tôi tin rằng nếu trận chung kết Zen tiết chế được, tương lai rất đẹp đang mở ra với Zen.

Key player của Talon tôi xin dành lá phiếu cho IpodPro – có lẽ phần nhiều là về mặt cảm tình. Talon là một đội tuyển đồng đều, các vị trí của họ đều tuân thủ rất rõ ràng yêu cầu về mặt lựa chọn tướng, bài đánh... và ít nhất là làm tròn vai trở lên.

Trong một đội hình như vậy thì Ipodpro luôn là người đảm nhiệm nguồn sát thương chủ lực, cùng với khả năng bao quát, tạo áp lực cực kỳ lớn, và thường xuyên đưa ra những quyết định chuẩn xác. Rõ ràng Ipodpro đang là nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình của Talon.

BLV Hoàng Sơn AOV: "dtac Talon đang rất mạnh nhưng tôi nghĩ MOP sẽ là nhà vô địch của AWC 2021"  - Ảnh 3.

BLV Hoàng Sơn AOV chọn Zen và IpodPro là keyplayer của mỗi đội

BLV Hoàng Sơn đánh giá về sức mạnh và phong độ của 2 đội tuyển MOP và Talon trước khi bước vào trận chung kết là như thế nào? Đội tuyển nào có lợi thế hơn?

- Talon có lẽ là đội tuyển hoàn hảo nhất của khu vực Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Càng chơi Talon càng cho thấy sự hoàn thiện, đặc biệt là khả năng xoay vòng ở khu vực đường rừng của Happy và MOOP đang mang đến sự khó khăn cho đối thủ để có thể bắt bài được Talon.

Về phong độ, Talon vẫn chưa có dấu hiệu chững lại sau khi thắng như chẻ tre kể từ vòng bảng. Do vậy họ sẽ bước vào trận chung kết với sự tự tin lớn, đặc biệt khi gặp lại MOP - đội tuyển mà họ đã thắng 4-2 ở trận bán kết nhánh thắng.

Trong khi đó với MOP, việc phá được cái dớp "đội vươn lên từ nhánh thua sẽ có cơ hội giành chức vô địch" với chiến thắng 4-0 trước SGP đang là một chất xúc tác không thể hoàn hảo hơn để MOP khép lại hành trình có 1 không 2 của mình tại AWC năm nay với ngôi vị cao nhất.

Tôi cho rằng về mặt tâm lý, thậm chí lợi thế đang nghiêng về MOP. Về tương quan sức mạnh, MOP không hề thua kém Talon. Đây là 1 đội tuyển có thể chơi đồng đều, mà vẫn không thiếu sự đột biến. Tôi đánh giá rất cao Zen – người đi rừng của MOP. Zen có khả năng bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ với cách chơi nhiều đột biến của mình. Nếu để cho Zen thăng hoa, không loại trừ khả năng Talon sẽ bị hủy diệt bởi MOP.

BLV Hoàng Sơn dự đoán MOP hay Talon sẽ lên ngôi vô địch tại AWC năm nay?

- Tôi dự đoán là MOP sẽ thắng. Talon sẽ có một trận đấu rất khó khăn trước MOP, kể cả khi họ có thắng trước đối phương và tạo ra được áp lực về mặt tâm lý, MOP cũng hoàn toàn có thể vượt lên và thắng ngược nếu có lại được dù chỉ 1 ván thắng. Hy vọng sẽ là một kịch bản như vậy để chúng ta được chứng kiến 1 trận đấu hay. Tỉ số có thể là 4-3 cho MOP.

BLV Hoàng Sơn AOV: "dtac Talon đang rất mạnh nhưng tôi nghĩ MOP sẽ là nhà vô địch của AWC 2021"  - Ảnh 4.

BLV Hoàng Sơn AOV dự đoán MOP Esports sẽ là nhà vô địch

Cuối cùng, xét theo phong độ qua các trận đấu vừa rồi, tuyển thủ nào sẽ là FMVP của giải đấu năm nay?

- Nếu MOP vô địch, tôi nghĩ Yequ sẽ có danh hiệu FMVP, mặc dù tôi thích Zen hơn! Còn nếu Talon vô địch, IpodPro sẽ là người có danh hiệu đó.

Qua nhận định của BLV Hoàng Sơn AOV, cùng đón chờ màn thể hiện của hai đội tuyển dtac Talon và Most Outstanding Player trong trận chung kết AWC 2021 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 7 tới đây.