Big-3 trẻ tuổi tỏa sáng, New Orleans Pelicans thắng thuyết phục Utah Jazz

NHẬT PHẠM , 11:58 02/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với sự tỏa sáng của Zion Williamson, Brandon Ingram và Lonzo Ball, New Orleans Pelicans đã có một chiến thắng thuyết phục 129-124 trước Utah Jazz, bất chấp đội khách cũng thi đấu hay không kém trong trận đấu diễn ra vào sáng 3/2 (giờ Việt Nam).

Bất chấp việc phải đối mặt với đội bóng đang có phong độ cực cao là Utah Jazz, New Orleans Pelicans vẫn thi đấu sòng phẳng với đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Không có những cú ném 3 điểm chuẩn xác, nhưng sự hiệu quả của những lần tấn công vào khu vực hình thang cũng như cũng cú ném tầm trung đã giúp "Bầy Bồ nông" sớm giành lợi thế.

Big-3 trẻ tuổi tỏa sáng, New Orleans Pelicans thắng thuyết phục Utah Jazz - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu giữa Utah Jazz và New Orleans Pelicans đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn

Ở hiệp 3, New Orleans Pelicans bắt đầu bứt tốc khi có chuỗi lên điểm 16-2 để vươn lên dẫn trước với cách biệt lên đến 93-81. Thậm chí, đội chủ nhà còn đào sâu cách biệt lên đến 107-90 ở đầu hiệp 4.

Đẳng cấp của đội bóng đang đứng đầu BXH miền Tây đã giúp Utah Jazz không bỏ cuộc. Họ gỡ lại từng điểm số, thi đấu khá hiệu quả và với cú ném 3 điểm của Royce O'Neale đã giúp Utah Jazz áp sát Pelicans với tỉ số 124-125 khi trận đấu chỉ còn 48 giây trên đồng hồ điện tử.

Lonzo Ball, Brandon Ingram và Zion Williamson cùng nhau tỏa sáng trong chiến thắng của New Orleans Pelicans

Zion Williamson có 2 cú ném phạt thành công, đưa bóng về cho Utah Jazz với cách biệt 3 điểm. Tuy nhiên, cú ném sau đó của Mike Conley lại air ball một cách đáng tiếc, tạo điều kiện cho Josh Hart có một tình huống phản công nhanh. Cú ném 3 không thành công của Donovan Mitchell sau đó đã khiến Utah Jazz không còn đủ thời gian để nghĩ về cuộc lội ngược dòng.

Zion Williamson ghi 26 điểm, 10 rebounds, Brandon Ingram cũng có 26 điểm và Lonzo Ball có 23 điểm trong cả trận đấu và cả ba không ai có hiệu suất dưới 55% trong ngày hôm nay. JJ Redick với 17 điểm và Josh Hart có 13 điểm cũng lập được thành tích tương tự khi tổng hiệu suất mà 2 cầu thủ dự bị này đạt được là 11/15 số cú ném thành công.

Big-3 trẻ tuổi tỏa sáng, New Orleans Pelicans thắng thuyết phục Utah Jazz - Ảnh 3.

Chiến thắng thuyết phục của New Orleans Pelicans trước đội bóng đứng đầu miền Tây

Bên phía Utah Jazz, Bojan Bogdanovic có một hiệu suất ném 3 lên đến 7/11 và có tổng cộng 31 điểm trong cả trận đấu. Rudy Gobert (22 điểm), Donovan Mitchell (21 điểm) và Jordan Clarkson (20 điểm) cũng có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Toàn đội Utah Jazz có đến 17 cú ném 3 thành công, thế nhưng họ đã không thể chiến thắng sự hiệu quả của những cú ném cận rổ và tầm trung bên phía New Orleans Pelicans.

Thất bại này không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng miền Tây của Utah Jazz, khi họ vẫn hơn Los Angeles Lakers đến 3 trận thắng. Thử thách thật sự của họ sẽ đến vào ngày 4/3, khi họ đối mặt với đối thủ đứng đầu ở bờ kia nước Mỹ là Philadelphia 76ers.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Big-3 trẻ tuổi tỏa sáng, New Orleans Pelicans thắng thuyết phục Utah Jazz - Ảnh 4.

Big-3 trẻ tuổi tỏa sáng, New Orleans Pelicans thắng thuyết phục Utah Jazz - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.