Bắt lá thăm "rơi nước mắt", tuyển Nhật Bản gặp hiểm họa chưa từng có trong lịch sử

Sơn Tùng , 17:10 02/04/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tuyển Nhật Bản rơi vào bảng đấu cực khó tại VCK World Cup 2022 khi phải đối đầu 2 đại gia là Tây Ban Nha và Đức.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 đã diễn ra vào đêm qua (01/04). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng E cùng với Tây Ban Nha, Đức và đội thắng trong trận play-off liên lục địa giữa Costa Rica và New Zealand.

Với tuyển Nhật Bản, việc nằm chung bảng Tây Ban Nha và Đức khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của họ trở nên rất ít ỏi. Đội bóng xứ Mặt trời mọc sẽ đá trận ra quân ở World Cup 2022 trước Đức vào ngày 23/11 trên SVĐ quốc tế Khalifa. Sau đó họ sẽ gặp đội thắng trong trận play-off (Costa Rica hoặc New Zealand) vào ngày 27/11. Ở trận đấu cuối vòng bảng vào ngày 01/12, Nhật Bản sẽ đối đầu với Tây Ban Nha.

Bắt lá thăm rơi nước mắt, tuyển Nhật Bản gặp hiểm họa chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

HLV Moriyasu và tuyển Nhật Bản đối mặt với thử thách lớn tại VCK World Cup 2022

Trong quá khứ, tuyển Nhật Bản góp mặt 7 lần tại VCK World Cup, kể từ năm 1998. Thành tích tốt nhất của tuyển Nhật Bản ở World Cup là góp mặt ở vòng 1/8 (2002, 2010, 2018). Tuy nhiên với việc chung bảng cùng Đức và Tây Ban Nha ở World Cup 2022, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đối mặt khả năng không vượt qua được vòng bảng.

Tờ Sankei Shinbum của Nhật Bản phân tích: "Để lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022, tuyển Nhật Bản cần giành được vị trí nhì bảng E. Kịch bản giành vé đi tiếp cho tuyển Nhật Bản là thắng 1 trận, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Đặc biệt, Nhật Bản cần thắng ở trận đấu với Costa Rica (hoặc New Zealand) và sau đó có được kết quả hòa trước Tây Ban Nha".

"Tuyển Tây Ban Nha đang xếp thứ 7 trên BXH FIFA, trong khi đó Đức đứng ở vị trí thứ 12 còn Costa Rica xếp thứ 31. New Zealand đứng thứ 101 còn Nhật Bản đứng thứ 23", tờ Sankei Shinbum viết.

Bắt lá thăm rơi nước mắt, tuyển Nhật Bản gặp hiểm họa chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

Tây Ban Nha và Đức đều là những đội tuyển mạnh

Tây Ban Nha và Đức được xem là 2 ứng viên giành vé đi tiếp tại bảng E. Thậm chí, cả hai còn nằm trong nhóm những đội có khả năng giành chức vô địch.

Cả Tây Ban Nha và Đức đều từng giành chức vô địch World Cup. Tây Ban Nha có 1 lần vô địch (2010) và ở VCK World Cup gần nhất, họ vào tới vòng 1/8.

Trong khi đó, tuyển Đức có 4 lần vô địch World Cup (1954, 1974, 1990, 2014). Ở lần gần nhất tham dự World Cup, tuyển Đức bị loại từ vòng bảng (2018). Tuy nhiên tuyển Đức đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Hansi Flick.

Trong quá khứ, tuyển Nhật Bản chưa bao giờ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của 2 đội tuyển từng vô địch World Cup.

Tại World Cup 1998, Nhật Bản rơi vào bảng đấu khó khi cùng bảng với 2 đội tuyển mạnh là Brazil và Croatia. Ở giải đấu năm đó, Nhật Bản bị loại từ vòng bảng và không giành được điểm nào.

Tuyển Nhật Bản mới 1 lần gặp Tây Ban Nha ở trận giao hữu vào năm 2001. Khi đó, Tây Ban Nha thắng với tỉ số 1-0. Trong khi đó, Nhật Bản chưa thắng trận nào ở 2 lần đối đầu với Đức trong quá khứ. Sau khi thua 0-3 trước Đức ở trận giao hữu vào năm 2004, tuyển Nhật Bản hòa 2-2 ở trận giao hữu vào năm 2006.

Bắt lá thăm rơi nước mắt, tuyển Nhật Bản gặp hiểm họa chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 3.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022

https://soha.vn/bat-la-tham-roi-nuoc-mat-tuyen-nhat-ban-gap-hiem-hoa-chua-tung-co-trong-lich-su-20220402074303258.htm https://kenh14.vn/bat-la-tham-roi-nuoc-mat-tuyen-nhat-ban-gap-hiem-hoa-chua-tung-co-trong-lich-su-20220402095007093.chn