Bất bình với fan Việt, Nghiêm Xuân Tú lên tiếng giải thích tại sao Văn Hậu không được vào sân dù đội nhà thắng đậm

PHẠM HUYỀN , 17:29 29/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã có bài viết lý giải nguyên nhân khiến Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có cơ hội ra sân tại giải vô địch Quốc gia Hà Lan trong màu áo CLB SC Heerenveen. Anh mong fan Việt kiên nhẫn và luôn chờ đợi ngày Văn Hậu được trao cơ hội.

Đêm 28/9, CLB SC Heerenveen đã gành chiến thắng 3-0 trước CLB VVV Venlo ở vòng 8 giải vô địch Quốc gia Hà Lan. Đây là chiến thắng đầu tiên mà đội bóng của Đoàn Văn Hậu giành được sau chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua. Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn chưa có cơ hội ra sân.

Trận đấu diễn ra vào đêm muộn nhưng người hâm mộ đã cố thức để chờ xem giây phút hậu vệ tuyển Việt Nam có trận ra mắt chính thức tại giải đấu cao nhất Hà Lan. Bởi vậy, việc không được nhìn thấy thần tượng ra sân khiến các fan Việt thất vọng. Họ lại rủ nhau vào Fanpage của CLB SC Heerenveen bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ, đòi hỏi HLV hãy trao cho Văn Hậu cơ hội. Chứng kiến điều này, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú - đàn anh thân thiết với Đoàn Văn Hậu đã lên tiếng để làm yên lòng fan.

Đàn anh thân thiết của Văn Hậu khuyên fan bình tĩnh đợi Văn Hậu được ra sân: Đây là bóng đá chuyên nghiệp, không phải tình cảm mến thương - Ảnh 1.

Nghiêm Xuân Tú (áo trắng) chơi thân cùng nhóm Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải,... Ảnh: FBNV.

"Tôi cũng giống các bạn, theo dõi giải Hà Lan vì có Hậu! Cuồng nhiệt là tốt nhưng hãy ủng hộ 1 cách sáng suốt", cầu thủ thuộc biên chế CLB Than Quảng Ninh viết.

Với chuyên môn của một cầu thủ chuyên nghiệp, Nghiêm Xuân Tú phân tích cho fan hiểu những vị trí ít bị thay ra nhất trên sân (không nói trường hợp chấn thương hoặc mắc quá nhiều lỗi). Thứ nhất là thủ môn, thứ hai là hai vị trí hậu vệ biên, thứ ba là trung vệ. Đó là những vị trí cần sự ổn định cực cao. Thông thường những sự thay người sẽ dành cho các vị trí khác, phần nhiều sẽ đến từ tuyến tiền vệ. Nếu bế tắc trong tấn công thì thay tiền vệ công, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo. Khi đội nhà đã nắm chắc chiến thắng trong tay mà muốn cho cầu thủ trụ cột ra nghỉ ngơi thì thường cũng ưu tiên những vị trí bên trên hơn.

"Hãy nhìn cái cách mà hậu vệ trái mang áo số 5 của Heereeven thi đấu (vị trí của Hậu), anh ta là 1 cầu thủ chơi rất chắc chắn, phần lớn giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi và rất ít khi lên tham gia tấn công nên thể lực cho đến cuối trận vẫn rất ổn. Anh ta là 1 trong số những cầu thủ chơi hay nhất trận nên chẳng thể đòi hỏi thắng 3-0 rồi mà sao không thay Hậu vào", Nghiêm Xuân Tú nhận định.

Đàn anh thân thiết của Văn Hậu khuyên fan bình tĩnh đợi Văn Hậu được ra sân: Đây là bóng đá chuyên nghiệp, không phải tình cảm mến thương - Ảnh 2.

Nghiêm Xuân Tú lý giải vì sao Văn Hậu chưa được ra sân.

Xuân Tú khẳng định giải vô địch Quốc gia Hà Lan là môi trường bóng đá chuyên nghiệp chứ không phải nơi của tình cảm mến thương: "Nhìn các bạn comment (bình luận - PV) chửi bới mà phát hoảng. Ở đó có những người làm nghề. HLV họ hiểu hơn ai hết thời điểm để cho Hậu nếm cảm giác bóng đá đỉnh cao để Hậu hoà nhập tốt hơn và không bị ngợp trước những sự thay đổi quá nhanh".

Chốt lại, người anh thân thiết của Văn Hậu khẳng định giải đấu mới chỉ bắt đầu với hậu vệ sinh năm 1999. Đó là câu chuyện của đường dài, còn thẻ phạt và vài yếu tố nữa sẽ mang đến cơ hội cho Văn Hậu. Việc của chàng trai người Thái Bình là chăm chỉ luyện tập, kiên trì, bình tĩnh và vững niềm tin.

Đàn anh thân thiết của Văn Hậu khuyên fan bình tĩnh đợi Văn Hậu được ra sân: Đây là bóng đá chuyên nghiệp, không phải tình cảm mến thương - Ảnh 3.

Fan Việt tại Hà Lan có mặt cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu và CLB SC Heerenveen. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn.