Barca khởi đầu tệ nhất lịch sử dự Champions League

HOÀNG ANH , 05:11 30/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Barca đang chạm đáy dưới thời Koeman.


Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường Champions League, Barca thua cả 2 trận đầu. Lượt mở màn, Barca thua Bayern 0-3, lượt thứ hai vừa diễn ra rạng sáng nay, họ thua Benfica với cùng tỷ số 0-3.

Đây cũng mới chỉ là lần thứ hai, Barca thua cả 2 trận mở màn tại cúp châu Âu. Lần đầu tiên diễn ra vào mùa 1972/73. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đang xếp cuối bảng E và có nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Barcelona khởi đầu tệ nhất lịch sử dự Champions League - Ảnh 1.

Koeman đang chứng kiến đội bóng của ông chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Chiến lược gia người Hà Lan phát biểu sau trận: "Kết quả thật khó chấp nhận. Đó không phải kết quả chúng tôi muốn thấy. Barca chơi tốt đến khi thua bàn 0-2. Chúng tôi đã có cơ hội rõ ràng để ghi bàn".

"Tôi nghĩ trong bàn thua đầu tiên và thứ hai, chúng tôi nên phòng ngự tốt hơn. Mềm yếu có thể là từ ngữ mô tả Barca, nhưng quả thực có nhiều đội khoẻ hơn chúng tôi. Benfica rất khoẻ và rất nhanh. Tôi sẽ không bàn về trình độ của Barca. Mọi người đều biết vấn đề của Barca hôm nay là gì. Không thể nhận xét về một đội bóng không phải của những năm qua".

"Tôi cảm thấy mình được cầu thủ ủng hộ. Nhưng tôi không biết thái độ của lãnh đạo đội bóng thế nào".

Barca khởi đầu tệ nhất lịch sử dự Champions League - Ảnh 2.

Với giới hạn chi tiêu bằng 1/8 của kình địch Real Madrid trong năm nay, đây sẽ là một giai đoạn đầy biến động đối với Barcelona. Khởi đầu tầm thường tại La Liga kèm 2 trận thua liên tiếp ở Champions League tô đậm khó khăn dành cho đại gia xứ Catalan.

Có thể mất nhiều năm để Barcelona thoát khỏi tình trạng nợ nần, vì vậy người hâm mộ cần phải gồng mình cho một cuộc tái thiết dài hạn đầy đau đớn.

Cầu thủ Barca nói gì sau trận?

Sergio Busquets: "Sa thải Koeman là điều dễ dàng nhất nhưng tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm cho hoàn cảnh hiện tại. Thành thực mà nói, Barca đang nguy kịch. Chúng tôi đã trải qua 2 vòng đấu. Chúng tôi phải nghĩ đến chuyện cải thiện. Chúng tôi phải thắng cả hai trận trước Dinamo Kiev và xem các đội khác làm được gì. Còn rất nhiều cơ hội và Barca phải cố gắng trở nên tích cực".

Frenkie de Jong: "Theo ý kiến của tôi, giải pháp là không thay HLV".