Bà xã bay sang Mỹ để ở cạnh Tyson Fury, ít ngày sau khi nhà vô địch WBC bị bắt gặp tình tứ với mỹ nhân lạ mặt

AB , 17:36 18/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Đang mang bầu, cô nàng Paris vẫn quyết định đến Mỹ để gặp Tyson Fury.

Hồi tuần trước, truyền thông Anh khui ra hình ảnh Tyson Fury đang trò chuyện vui vẻ với 2 cô gái lạ mặt trong lúc đang thư giãn tại một bãi biển ở Miami. Chưa dừng lại, nhà vô địch WBC còn để 1 cô nàng bôi dầu lên khắp người. Đang bầu bí ở Anh, cô vợ Paris chắc chắn không vui khi chứng kiến hình ảnh trên. Sau đó ít lâu, bà mẹ 5 con đã đăng tấm hình che nhẫn cưới trên trang cá nhân. "Cô ấy tháo nhẫn, tôi bị ghét rồi", Fury chia sẻ trên trang cá nhân.

Bà xã bay sang Mỹ để ở cạnh Tyson Fury, ít ngày sau khi nhà vô địch WBC bị bắt gặp tình tứ với mỹ nhân lạ mặt - Ảnh 1.

Fury được một cô gái lạ bôi dầu lên người

Bà xã bay sang Mỹ để ở cạnh Tyson Fury, ít ngày sau khi nhà vô địch WBC bị bắt gặp tình tứ với mỹ nhân lạ mặt - Ảnh 2.

Sau đó, cô vợ Paris đã tháo nhẫn

Dù đã đeo lại nhẫn cưới, Paris quyết không cho chồng được tiếp tục thoải mái. Mới đây, cô nàng đã bay sang Mỹ để ở bên cạnh Fury. "Hãy nhìn xem, cô nàng xinh đẹp nhất đã có mặt tại Miami. Nữ hoàng của tôi đã tới", võ sĩ 33 tuổi nịnh vợ.

Bà xã bay sang Mỹ để ở cạnh Tyson Fury, ít ngày sau khi nhà vô địch WBC bị bắt gặp tình tứ với mỹ nhân lạ mặt - Ảnh 3.

Và cô đã nhanh chóng đến Mỹ sau sự cố trên

Hiện tại, Paris đã mang thai đến tháng thứ 6. Hai vợ chồng dự kiến chào đón thành viên mới vào hè năm nay.

Bà xã bay sang Mỹ để ở cạnh Tyson Fury, ít ngày sau khi nhà vô địch WBC bị bắt gặp tình tứ với mỹ nhân lạ mặt - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của Tyson Fury

Tyson Fury đang trong quá trình chuẩn bị cho trận thống nhất đai hạng nặng với Anthony Joshua. Hôm 17/5, Fury xác nhận đôi bên sẽ chạm trán nhau vào ngày 15/8 tới tại Saudi Arabia.

Tuy nhiên, tay đấm 33 tuổi đang gặp trở ngại liên quan tới Deontay Wilder. Mới đây, tòa án trọng tài đã ra phán quyết buộc Fury phải đấu trận thứ 3 với Wilder vào tháng 9. Nếu không thực hiện, "Gypsy King" có thể phải đền bù só tiền lên tới 8 triệu bảng.