ASIAD 2023 thay đổi quy định, Văn Hậu còn cơ hội dự giải 'trẻ' cuối cùng

Lứa cầu thủ sinh năm 1999 vẫn còn cơ hội dự ASIAD 19 dù giải đấu này phải dời lịch tổ chức vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây, ban tổ chức Á vận hội lần thứ 19, ASIAD 2023 đã chính thức chốt độ tuổi vận động viên tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tham dự được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Như vậy, các cầu thủ sinh năm 1999 vẫn sẽ có cơ hội tham dự ASIAD 19. Trước đây, ASIAD thường giới hạn độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là U23 ( có 3 cầu thủ quá tuổi). Tuy nhiên, do giải đấu lần này bị hoãn lại 1 năm vì đại dịch Covid-19 nên BTC đã quyết định thay đổi, đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ sinh năm 1999.

ASIAD 2023 thay đổi quy định, Văn Hậu còn cơ hội dự giải 'trẻ' cuối cùng - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu vẫn có cơ hội dự ASIAD 19 (Ảnh: GN)

ASIAD 19 có thể coi là giải đấu cấp độ 'trẻ' cuối cùng mà lứa cầu thủ sinh năm 1999 của Việt Nam như Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, thủ môn Văn Toản, Đặng Văn Tới,... được tham dự. Việc những cầu thủ này được thi đấu tại ASIAD mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho tân HLV của U23 Việt Nam. Đây cũng là các gương mặt có nhiều kinh nghiệm thi đấu V.League cũng như 'ăn cơm tuyển'.

ASIAD 19 diễn ra tại thành phố Hăng Châu, Trung Quốc, dự kiến từ ngày 23/9 đến 8/10/2023. Thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại giải đấu này là lọt vào top 4 tại ASIAD 18, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.