Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mùa giải 2021/22 mà không cần thi đấu

Quang Nhật , 23:41 19/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Anthony Davis sẽ mất 4 tuần để hồi phục chấn thương, và anh là một trong những cầu thủ NBA kiếm được nhiều tiền nhất trong giai đoạn dưỡng thương tại mùa giải 2021/22.

Mùa giải NBA 2021-22 đã và đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn nhưng chưa trọn vẹn. Nhiều ngôi sao hàng đầu đã vắng mặt trong phần lớn mùa giải vì nhiều lý do cá nhân và cả chấn thương. Trong quá trình dưỡng thương, các cầu thủ vẫn nhận được lương và số trận đấu họ bỏ lỡ nếu được quy đổi ra tiền mặt có thể lên đến hàng chục triệu đô. Cùng điểm qua 10 ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương tại mùa giải 2021-22.

10. Anthony Davis

Một tình huống tiếp đất vào chân đối phương đã khiến chuỗi ngày chấn thương của Anthony Davis bị kéo dài. Trước đó, chấn thương mắt cá, cổ chân và bệnh đã khiến Davis bỏ lỡ 21 trận ở mùa giải này, tương đương 9.348.396 USD. 4 tuần sẽ là thời gian mà trung phong của Lakers cần dưỡng thương, đồng nghĩa với số tiền nói trên sẽ tăng lên rất nhiều.

Chấn thương của Anthony Davis trong trận đấu trước Jazz

9. Joe Harris

Chấn thương mắt cá khiến Joe Harris bỏ lỡ đến 45 trận đấu ở mùa giải này. Sau khi gặp chấn thương và được phẫu thuật vào tháng 11/2021, Harris được dự kiến sẽ trở lại vào đầu tháng 2/2022. Tuy nhiên hậu vệ của Nets vẫn cảm thấy đau và nhiều khả năng sẽ cần đến cuộc phẫu thuật thứ hai. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Harris đã kiếm được 9.576.384 USD mà không phải ra sân suốt 45 trận.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 2.

Hậu vệ của Nets đã bỏ lỡ gần 3/4 số trận đấu

8. Kevin Durant

Một ngôi sao khác của Nets là Kevin Durant đã bỏ lỡ 21 trận đấu vì chấn thương vai, dây chằng và cách ly Covid. 11.523.134 USD là số tiền mà Nets phải trả cho Durant trong giai đoạn mà cầu thủ này không thể ra sân. Theo HLV Steve Nash, khả năng mà Durant trở lại trận đấu đầu tiên ngay sau kỳ All-Star là rất thấp.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 3.

Ở lần chấn thương hiện tại, Kevin Durant đã "đánh mất" James Harden

7. Markelle Fultz

Sau khi thi đấu 8 trận và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2020-21, Markelly Fultz vẫn chưa thể trở lại tính đến thời điểm hiện tại. 60 trận đấu tương đương với 11.663.844 USD là số tiền mà Fultz nhận được trong khoảng thời gian chấn thương. Đáng chú ý, Pick 1 2017 chỉ thi đấu tổng cộng 113 trận sau gần 5 mùa giải tại NBA.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 4.

Pick 1 2017 vẫn chưa trở lại ở mùa giải này

6. Jonathan Isaac

Tương tự như người đồng đội Fultz, trung phong Jonathan Isaac cũng bỏ lỡ toàn bộ 60 trận đấu ở mùa giải này cùng Orlando Magic. Đã gần 18 tháng kể từ khi ngôi sao trẻ này ra sân thi đấu, và đội bóng vẫn trả cho anh số tiền lên đến 12.300.000 USD.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 5.

Jonathan Isaac là một trong số những ngôi sao trẻ của Magic

5. Damian Lillard

NBA 2021-22 là một mùa giải buồn đối với Damian Lillard. Ngoài việc bỏ lỡ đến gần một nửa mùa giải (30 trận), Lillard phải chứng kiến những người đồng đội thân thuộc ra đi, trong đó có cả người đồng hành CJ McCollum. Là một trong những cầu thủ có lương cao nhất, 30 trận đấu không ra sân của Lillard tương đương với 13.793.320 USD, một khoản tiền kếch xù.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 6.

Một mùa giải nhiều biến cố đối với Damian Lillard

4. Paul George

Không có được sự phục vụ của Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers trông cậy vào đẳng cấp của Paul George. Tiền phong 32 tuổi đã thể hiện rất tốt trước khi gặp chấn thương dây chằng khuỷu tay vào đầu tháng 12/2021. Tính đến thời điểm hiện tại, George đã bỏ lỡ 34 trận đấu, tương đương với số tiền 15.376.160 USD.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 7.

Paul George ghi trung bình 24,7 điểm mùa giải này

3. Klay Thompson

Sau gần 1000 ngày vắng bóng tại NBA, Klay Thompson đã chính thức trở lại vào ngày 10/1/2022. 42 trận đấu mà Klay không ra sân ở mùa giải này đến từ giai đoạn hồi phục chấn thương trước đó, chấn thương đầu gối nhẹ vào ngày 23/1 và một vài ngày "xả hơi". Trong khoảng thời gian dưỡng thương, siêu sao của Warriors vẫn nhận được đến 18.990.360 USD từ đội bóng.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 8.

Klay Thompson tái xuất sau gần 1000 ngày vắng bóng

2. Jamal Murray

Chấn thương của Jamal Murray là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc Nuggets phải dừng chân sớm tại Playoffs mùa giải trước. Ngày trở lại của hậu vệ này là chưa thể xác định, Playoffs 2022 sẽ là dự đoán lạc quan nhất. 58 trận đấu mà Murray bỏ lỡ có giá trị lên đến 20.830.665 USD, một số tiền mà nhiều cầu thủ ao ước.

Anthony Davis, Kawhi Leonard và 8 ngôi sao NBA kiếm được nhiều tiền nhất mà không phải ra sân vì chấn thương - Ảnh 9.

Murray khó có khả năng trở lại trước kỳ Playoffs

1. Kawhi Leonard

Sau khi bùng nổ và gặp chấn thương trong loạt trận Playoffs trước Utah Jazz, Kawhi Leonard vẫn chưa thể trở lại đội hình Clippers. 61 trận đấu mà Leonard bỏ lỡ đã khiến Clippers chật vật trong việc tìm được một thứ hạng cao trên BXH. Thêm vào đó 27.586.640 USD cũng là số tiền mà Kawhi nhận được mà không phải ra sân thi đấu. Mong rằng thể chất lẫn tinh thần của Kawhi Leonard sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi tiền phong này quay lại.

Kawhi chưa thể trở lại kể từ series trước Utah Jazz ở mùa giải năm ngoái

https://sport5.vn/anthony-davis-kawhi-leonard-va-8-ngoi-sao-nba-kiem-duoc-nhieu-tien-nhat-mua-giai-2021-22-ma-khong-can-thi-dau-20220219182204999.htm