Bị cựu cầu thủ NBA chất vấn về thói "ăn vạ", Marcus Smart trả lời "mượt" đến bất ngờ

BHAT , 16:45 15/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Marcus Smart không ngại "ăn vạ". Anh thậm chí còn tự hào khi mang về thêm lợi thế cho đội bóng của mình.

"Flopping" là một thuật ngữ dùng để chỉ hành động "ăn vạ" của cầu thủ nhằm mục đích câu lỗi, từ đó tạo lợi thế cho đội của mình. Tại NBA, những "diễn viên chơi bóng" vẫn luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Có người cho rằng "ăn vạ" làm giảm đi tính công bằng nhưng Marcus Smart lại ủng hộ quan điểm ngược lại, Flopping là một phần của thể thao.

Mới đây, trong chương trình The Old Man & The Three, cầu thủ Boston Celtics đã bất ngờ bị "đánh úp" bởi JJ Redick và ekip. Họ đã phát một đoạn video tổng hợp những pha "ăn vạ" của Marcus Smart. Trong đó có tình huống anh vừa gây chấn thương vừa khiến trọng tài thổi lỗi cho cựu cầu thủ lúc bấy giờ khi còn thi đấu cho New Orleans Pelicans.

Marcus Smart cùng JJ Redick "ôn lại kỷ niệm" bằng những tình huống "ăn vạ" khá hài hước tại NBA

Trước sự chất vấn của các khách mời, cầu thủ mang số áo 36 hài hước đáp trả: "Thực ra đó là một quyết định mang tính chiến lược. Chuyện xảy ra vào năm 2018 khi đó NBA mới áp dụng luật cho phép mỗi HLV được sử dụng một quyền kiểm tra lại một pha bóng quay chậm trên camera để góp ý với trọng tài. Khi đó tôi nảy ra suy nghĩ nếu bản thân có thể khiến trọng tài thổi lỗi về phía Toronto, họ chắc chắn sẽ sử dụng quyền kiến nghị.

Sang đến hiệp 4, họ đã hết lượt trong khi chúng tôi vẫn còn. Điều này đã giúp chúng tôi chiếm lợi thế bởi trong một pha bóng mang tính quyết định sau đó, trọng tài đáng lẽ có thể đổi ý nếu xem lại video quay chậm. Nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Cuối cùng chúng tôi là đội giành chiến thắng, mọi thứ diễn ra hoàn hảo theo đúng kế hoạch".

Bị cựu cầu thủ NBA chất vấn về thói "flopping", Marcus Smart trả lời "mượt" đến bất ngờ - Ảnh 2.

Danh hiệu "Thánh flop" xứng đáng thuộc về cầu thủ mang số áo 36 của Boston Celtics

Có thể thấy rằng với bản tính cạnh tranh và hiếu thắng vốn có, Marcus Smart luôn cố gắng tìm kiếm mọi lợi thế có thể để giúp đội bóng của mình gianh chiến thắng. Anh thẳng thắn thừa nhận: "Tôi rất thích 'flopping'. Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất trên đời là bản thân có thể khiến cho một đối thủ nào đó mắc bẫy, trở nên mất bình tĩnh và bị trục xuất khỏi sân. Đó là một nước đi thông minh. Ai dám khẳng định họ chưa bao giờ 'ăn vạ' trong đời là nói dối".

Mặc dù không góp mặt quá nhiều ở mặt trận tấn công, hậu vệ Celtics có sở thích khá đặc biệt khi cố gắng câu lỗi. Đó là "ăn vạ" khi đang phòng thủ nhằm khiến đối thủ bị trọng tài thổi lỗi tấn công. "Nhất là trong những trận đấu bị dẫn điểm, những người phòng thủ càng phải chiêu trò để thu hút sự chú ý của trọng tài và lấy lại chút lợi thế cho đội bóng", Marcus chia sẻ.

Cầu thủ Celtics có một kiểu "câu lỗi" khá đặc trưng khiến nhiều cảm thấy hài hước

Tuy nhiên, chắc hẳn cầu thủ 27 tuổi không hề cố ý khiến cho đối thủ gặp chấn thương. Trong trường hợp của JJ Redick vào năm 2018, cựu cầu thủ đã phải khâu 8 mũi sau pha va chạm với tay phòng thủ cừ khôi của Celtics. Tuy nhiên, quan sát bầu không khí vui vẻ của cuộc trò chuyện, có thể thấy đôi bên đã "xí xóa" chuyện cũ.

Hơn nữa, hiếm ai có thể trách móc Marcus Smart bởi thái độ cởi mở của anh khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm này: "Anh là tay ném chắc anh cũng hiểu mà. Chúng tôi học tập chiêu trò từ những hậu vệ như anh đó. Các anh thường xuyên 'flop' nhưng lại ghét cảm giác bị người phòng thủ câu lỗi".

https://sport5.vn/bi-cuu-cau-thu-nba-chat-van-ve-thoi-an-va-marcus-smart-tra-loi-muot-den-bat-ngo-20220215152725424.htm